Lễ hội Đức 2025 – Nhịp cầu văn hóa và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Đức
(THPL) - Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức (1975–2025), Lễ hội Đức 2025 diễn ra sôi động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) từ ngày 17 đến 19/10, mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc và thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện giữa hai quốc gia.
Không gian Đức giữa lòng Hà Nội
Tối 17/10, Lễ khai mạc Lễ hội Đức 2025 chính thức diễn ra trên phố Đinh Tiên Hoàng, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách quốc tế. Tham dự sự kiện có Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cùng hơn 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức hoạt động trong các lĩnh vực phát triển, văn hóa, khoa học, thể thao và khu vực tư nhân.
Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm được khoác lên sắc màu rực rỡ của nước Đức – từ các gian trưng bày sáng tạo, các hoạt động tương tác, trò chơi truyền thống, đến những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tinh thần “Kỷ niệm hợp tác phát triển chung”, chủ đề xuyên suốt của Lễ hội năm nay.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Helga Margarete Barth khẳng định, Lễ hội Đức là dịp đặc biệt để nhân dân hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ gắn bó và mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.
“Suốt 50 năm qua, quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước ngày càng trở nên gần gũi. Hơn 200.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Đức đã góp phần làm phong phú thêm bản sắc của xã hội Đức. Chúng tôi mong muốn Lễ hội này sẽ là cầu nối văn hóa và hợp tác cho thế hệ trẻ hai nước”, bà Helga Margarete Barth chia sẻ.
Đại sứ cũng nhấn mạnh Đức và Việt Nam đang duy trì mối quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác phát triển ngày càng mật thiết, với nhiều chuyến thăm cấp cao và dự án song phương hiệu quả trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, biến đổi khí hậu, giáo dục nghề nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Biểu tượng của hợp tác phát triển bền vững
Lễ hội Đức năm nay không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là minh chứng sống động cho hợp tác phát triển bền vững – trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai quốc gia.
Từ năm 1991, Đức đã hỗ trợ hơn 3 tỷ Euro cho các chương trình hợp tác phát triển tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như giảm nghèo, đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường và chuyển đổi năng lượng xanh. Nhiều dự án tiêu biểu đã và đang triển khai trong khuôn khổ hợp tác song phương, góp phần cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.
Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng bày tỏ niềm vui khi được chứng kiến sự kiện mang đậm dấu ấn hữu nghị giữa hai nước trong năm kỷ niệm đặc biệt này.

“50 năm có thể chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng là hành trình đầy ý nghĩa khi Đức đã đồng hành cùng Việt Nam trong những giai đoạn khó khăn, từ công cuộc Đổi mới cho tới hiện nay. Tôi rất ấn tượng với những gian hàng thể hiện rõ mối hợp tác hiệu quả giữa hai nước, từ giáo dục, phát triển bền vững, đến giao lưu văn hóa – thể thao”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Bà cho biết thêm, việc có tới ba bang Bremen, Hessen và Thüringen cùng tham gia Lễ hội năm nay là minh chứng cho mối quan tâm sâu rộng của Đức không chỉ ở cấp quốc gia mà còn giữa các địa phương, vùng, bang của hai nước.
Nhiều hoạt động đặc sắc cho công chúng
Trong ba ngày diễn ra Lễ hội, người dân Thủ đô sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa Đức phong phú với hàng loạt hoạt động ý nghĩa:
“Khối lập phương kỳ diệu” – mô hình trưng bày tương tác về phát triển bền vững;
Trò chơi đố vui “Khám phá Cố đô Huế” do Hiệp hội Bảo tồn di sản văn hóa Đức (GCREP) tổ chức;
Giao lưu thể thao giữa đội bóng đá nữ Werder Bremen và các em nhỏ Việt Nam;
Chuyến xe hướng nghiệp – dự án tư vấn di động giới thiệu chương trình học nghề và du học tại Đức;
Cùng nhiều gian hàng ẩm thực, sản phẩm văn hóa truyền thống đến từ các thương hiệu Đức như Haribo, Goethe-Institut…
Tất cả cùng hòa quyện, mang đến không khí sôi động, thân thiện và đậm tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc.

Cùng hướng tới tương lai xanh và nhân văn
Phát biểu tổng kết, các đại biểu hai bên đều khẳng định: Lễ hội Đức 2025 không chỉ là dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn chung của Việt Nam và Đức về một tương lai xanh, sáng tạo và nhân văn.
“Chúng tôi mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, cùng ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và dịch bệnh”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Lễ hội Đức 2025, diễn ra giữa lòng Hà Nội – Thành phố vì hòa bình, một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tin cậy và cùng hướng tới phát triển bền vững giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, mở ra những chương mới trong hành trình 50 năm đồng hành và thịnh vượng.
Đỗ Khuyến
Tin khác
Trường PTDTBT-TH Keo Lôm: Sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng những ước mơ học sinh vùng cao vươn xa
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia
Hơn 3.500 vụ buôn lậu, hàng giả bị xử lý trong một tháng
Đạo đức là nền tảng giúp báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình
(THPL) - Chiều ngày 22/8/2026, Đại tá Phan Văn Lý - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm, chúc mừng Phòng...24/08/2026 15:44:00Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường ở các xã miền núi bị sạt lở
(TH&PL) – Tại tỉnh Thanh Hóa do có mưa lớn kéo dài từ miền núi đến trung du khiến các tuyến đường giao thông ở các xã miền núi bị sạt lở...24/08/2026 14:14:55Hơn 40.000 khán giả đội mưa xem Concert "Tổ quốc trong tim" 2026
(THPL) - Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận - concert quốc gia mang tên "Tổ quốc trong tim" lần thứ 2 đã diễn ra đầy cảm xúc tại Khu...24/08/2026 14:13:00Cà phê Việt tăng tốc chinh phục thị trường Trung Quốc và Úc
(THPL) - Xuất khẩu cà phê Việt Nam đang đứng trước nghịch lý tăng mạnh về lượng nhưng giảm về trị giá, cho thấy yêu cầu nâng giá trị...24/08/2026 14:44:43
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
