Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 – Khi mỗi du khách là một đại sứ truyền thông
(THPL) - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 không chỉ là nơi hội tụ của những tinh hoa cà phê Việt Nam mà còn đánh dấu một xu hướng truyền thông mới: sự bùng nổ của nội dung số do chính cộng đồng tạo ra. Chủ đề "Sáng tạo nội dung số" không chỉ dừng lại ở những diễn đàn chuyên môn mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống thực tế của lễ hội, khi mỗi du khách, người dân đều có thể trở thành một người truyền thông.
Điểm hẹn của các youtuber, tiktoker
Theo quan sát của phóng viên, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025 thu hút số nhiều tiktoker và youtuber tham dự. Hai hoạt động chính được những nhà sáng tạo nội dung số này quan tâm là Lễ hội đường phố và Hội chợ triển lãm ngành cà phê. Tại các gian hàng, trên các con phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh 1 nhóm bạn trẻ trang bị máy quay cầm tay, mic cài áo và tự mình chia sẻ về trải nghiệm qua từng gian hàng cà phê.
“Em là một youtuber. Kênh của em là Huy Channel. Em đang đi trải nghiệm trong tâm thế là một người du khách lần đầu tiên đến với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Em ghi lại hình ảnh mình trải nghiệm cà phê từng gian hàng và không khí lễ hội. Em cũng sẽ tham gia Lễ hội đường phố, Đại tiệc ánh sáng bằng drone và các hoạt động khác. Kênh của em là kênh daily vlog, nên em hy vọng sẽ mang đến nhiều hình ảnh cập nhật liên tục cho người xem” – Youtuber Quang Huy chia sẻ.
Một số youtuber khác không có ekip đi cùng để hỗ trợ nhưng vẫn chuẩn bị cho mình những trang thiết bị cơ bản để thực hiện “tác nghiệp” ngay tại hội chợ. Youtuber Nguyễn Văn Hữu sử dụng 1 gậy tripod, micro rời và di chuyển qua từng gian hàng. Anh cho biết, bản thân mình cũng là một nghệ sĩ và yêu thích công việc youtuber như một cách để chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Trong quá trình ghi hình, anh tự mình giao lưu với máy quay để giới thiệu về từng loại cà phê mà mình trải nghiệm, đồng thời không quên trò chuyện tương tác với chủ gian hàng.

Nhiều kênh youtube khác như Đăng Hồ Lăk, Gold farm, Bước Chân Đại Ngàn… cũng tích cực livestream và thực hiện các video về từng hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025. Trong những phiên live này, những youtuber đã góp phần chia sẻ hình ảnh và không khí náo nhiệt của mùa lễ hội cà phê tại Buôn Ma Thuột.
Người dân cũng là streamer
Bên cạnh những nhân tố được trang bị chuyên nghiệp bằng máy quay du lịch, gậy tripod, nhiều người dân khi tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột cũng tự mình trở thành những streamer đích thực. Không có các trang thiết bị chuyên nghiệp, chỉ cần một chiếc điện thoại cá nhân có kết nối internet. Không cần micro chuyên dụng, nhiều người dân vẫn vui vẻ livestream và giao lưu với người xem trực tuyến qua kênh facebook cá nhân của mình.
“Chị livestream để cho những người thân đang ở nhà xem Lễ hội cùng chị. Có nhiều người thân và bạn bè ở xa cũng rất muốn biết Lễ hội Cà phê trông như thế nào. Có lúc livestream còn được người xem nhờ mua hàng tại các gian hàng luôn, nên cũng rất thú vị” – Chị Phương, người dân sống tại Buôn Ma Thuột chia sẻ
Có thể thấy, dù là những thước phim chuyên nghiệp của các youtuber, tiktoker hay những phiên livestream đơn giản của người dân thì hiệu quả lan tỏa thông tin trên mạng xã hội cũng là rất đáng kể.
Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào truyền thông truyền thống, lễ hội năm nay chứng kiến sự thay đổi lớn khi tận dụng chính sức mạnh của cộng đồng. Mỗi video, mỗi bức ảnh được đăng tải không chỉ giúp quảng bá lễ hội mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, đưa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột vươn xa.
Cách tiếp cận này giúp tạo ra sự tương tác hai chiều: người xem không chỉ đơn thuần theo dõi mà còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ, tạo ra những cuộc hội thoại sôi nổi về cà phê và văn hóa Tây Nguyên. Điều này biến mỗi du khách thành một đại sứ thương hiệu cho cà phê Việt Nam.
Theo thông tin từ ban tổ chức, ngày hội cà phê miễn phí được người dân và doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình với 430 quán cà phê đăng ký phục vụ miễn phí. Qua năm ngày diễn ra, Lễ hội đã thu hút khoảng 250.000 lượt du khách, trong đó có 1.800 du khách quốc tế tham dự.
Hồ Minh
Tin khác
Giới thiệu 20 tác phẩm hội họa tiêu biểu của vua Hàm Nghi
Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026
Hà Nội đề xuất hỗ trợ đổi xe xăng tối đa 5 triệu đồng/người, hộ nghèo có thể nhận tới 20 triệu
Cần cơ chế đưa nghệ thuật truyền thống vào trường học
Lễ hội đền thờ Lê Hoàn: Nơi phô diễn sự sáng tạo các sản phẩm làng nghề truyền thống
Giá vàng ngày 24/4: Vàng trong nước giảm tiếp, thế giới chịu áp lực kép
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa dông vài nơi
(THPL) - Ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên...24/04/2026 08:54:27MB phối hợp cùng Thuế TP.HCM ra mắt giải pháp số toàn diện cho hộ kinh doanh
(THPL) - Sáng ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Vùng Hồ Chí Minh chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhằm...23/04/2026 14:00:00Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam đẩy mạnh đào tạo thực tiễn qua chuỗi trải nghiệm cho sinh viên K10
(THPL) - Chuỗi hoạt động dâng hương, dã ngoại và trải nghiệm thực tế được Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) tổ chức trên...24/04/2026 09:13:40Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng
(THPL) - Ngày 23/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP....23/04/2026 23:59:30
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia