Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các địa phương ảnh hưởng bởi bão số 5
(TH&PL) - Chiều 26/8, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đi kiểm tra một số địa điểm nước dâng, gây chia cắt cục bộ tại các xã của tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong chiều cũng ngày các ông Lại Thế Nguyên, Phó bí thư trường trực tỉnh ủy và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra nhiều đại phương bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 5.
Do bão số 5 gây ra mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị ngập hoặc sạt lở. Trên Quốc lộ 47 qua địa bàn xã Thọ Ngọc, đến chiều nay nước vẫn còn ngập sâu khoảng 70cm, khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể lưu thông. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, căng dây ngăn đường, đồng thời cắt cử lực lượng trực gác 24/24 giờ, ngăn không cho phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Trên tuyến đường 519B qua xã Tân Thành, nước sông Đằn dâng cao và chảy xiết khiến 2 vị trí gồm ngầm tràn Cửa Dụ và tràn Thành Nàng bị ngập sâu, có thời điểm lên tới 4m. Đến 15h chiều nay, khu vực này vẫn còn ngập sâu khoảng 2m, khiến giao thông bị gián đoạn, hơn 1.500 hộ dân với gần 6.500 nhân khẩu ở 12 thôn của xã Tân Thành bị chia cắt hoàn toàn.

Còn tại thôn Hành, xã Xuân Chinh, 21 hộ dân với 111 nhân khẩu hiện cũng đang bị cô lập tạm thời, do nước sông Ặc dâng cao và chảy xiết, cuốn trôi cầu tạm mà bà con vẫn sử dụng để đi lại hàng ngày. Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao cấp ủy, chính quyền, các lực lượng đã chủ động trong công tác phòng, chống bão và tiến hành các biện pháp không để người dân đi qua các địa điểm bị ngập sâu.
Tại các nơi đến kiểm tra, ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư tỉnh ủy đã chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn của các địa phương và bà con Nhân dân do mưa bão gây ra; đồng thời yêu cầu các ngành, các lực lượng chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung cao để khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Đặc biệt, cần quan tâm đảm bảo đời sống cho người dân ở các khu vực ngập lụt, bị chia cắt giao thông, không để ai bị đói.
Cùng với đó, khẩn trương khắc phục thiệt hại về hạ tầng giao thông, nhanh chóng thông tuyến các khu vực bị sạt lở, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra các sự cố, tai nạn đáng tiếc.
Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương khảo sát, tham mưu cho tỉnh lập đề án nâng cấp hạ tầng giao thông khu vực miền núi, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các cầu cứng và cầu treo để khắc phục tình trạng giao thông bị gián đoạn trong mùa mưa bão.
Trong chiều ngày 26/8, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra trạm bơm tiêu Dân Quyền, xã Triệu Sơn. Tại đây hệ thống bơm đang được vận hành liên tục để đảm bảo tiêu thoát nước cho diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoạch.
Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đánh giá cao đơn vị thủy nông và chính quyền địa phương đã chủ động trong việc vận hành hệ thống trạm bơm; đồng thời yêu cầu đơn vị, địa phương phải thực hiện bơm tối đa công suất, khơi thông dòng chảy, vận hành bơm tiêu một cách tốt nhất nhằm bảo đảm tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp.

Tiếp đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra tuyến đê tả sông Bưởi trên địa bàn xã Kim Tân; kiểm tra 8 sự cố sạt lở mái đê sông Chu thuộc vùng huyện Thọ Xuân cũ. Trong đợt mưa, lũ ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 vừa qua, từ ngày 24/8 đến 13h ngày 26/8 trên địa bàn huyện Thọ Xuân (cũ) lượng mưa đo được khoảng 400mm. Hiện mực nước trên sông Chu tại trạm thủy văn Xuân Khánh là 10,12m, trên báo động I và dưới báo động II là 0,28m.
Hiện nay, trên toàn vùng huyện Thọ Xuân (cũ) đã xảy ra 8 sự cố sạt lở mái đê phía sông (tả sông Chu 6 sự cố, hữu sông Chu 2 sự cố); trong đó có 3 vị trí đã từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lũ trước đây (tả sông Chu 2 sự cố, hữu sông Chu 1 sự cố).
Đến nay, 8 sự cố đều đã được các chính quyền địa phương (Xuân Lập, Thọ Lập, Xuân Hoà, Thọ Xuân) phối hợp Hạt quản lý đê Thọ Xuân xử lý đảm bảo ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.
Đê tả sông Bưởi đoạn qua địa phận xã Kim Tân vào thời điểm năm 2017 đã bị thấm vào đê và được gia cố vào năm 2019. Tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay, mực nước sông Bưởi chưa lên đến vị trí thấm trước đây.
Trước nguy cơ nước sông Bưởi tiếp tục dâng cao, xã Kim Tân đã duy trì các tổ trực 24/24 giờ; phân công lực lượng phân luồng giao thông, đồng thời chuẩn bị các vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Hiện tại, khu vực ngoài đê sông Bưởi nhiều hộ dân bị ngập. Xã Kim Tân đã tổ chức di dời 80 hộ đến nơi an toàn.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao công tác triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão và khắc phục sự cố đê của các cấp chính quyền, người dân địa phương.
Ông Lại Thế Nguyên đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động biện pháp phòng, chống mưa lũ, ngập lụt. Đồng thời, tăng cường bơm nước để tiêu úng kịp thời bảo vệ cây trồng. Đối với các khu vực đê có quy cơ cao cần phải theo dõi chặt chẽ mực nước sông; duy trì lực lượng ứng trực thường xuyên. Tăng cường vật tư để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, tuyên truyền các hộ dân sẵn sàng di dời khi cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về con người và tài sản.
Cũng trong chiều 26/8, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố tràn mái đê trên địa bàn xã Hà Long và hoạt động tiêu thoát nước trên hệ thống kênh Hưng Long thuộc địa bàn xã Ba Đình. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị chức năng của tỉnh.

Đợt mưa lớn do cơn bão số 5 gây ra, nước sông Hoạt dâng cao dẫn đến sự cố nước tràn qua mái đê đoạn qua thôn Mỹ Dương và thôn Đà Sơn, thuộc xã Hà Long. Ghi nhận từ thực tế cho thấy, một số điểm trên thân đê đã có biểu hiện bị thẩm lậu.
Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Hà Long cho biết: Chiều dài mái đê bị ảnh hưởng lên tới 3km, trong đó đoạn xung yếu nhất dài khoảng 1,6km. Ngoài ra, do đoạn đê này chưa được cứng hóa nên bề mặt đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân, cũng như đảm bảo an toàn đê.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sư đoàn 390 đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng với 200 cán bộ, lực lượng dân quân tự vệ, công an và Nhân dân xã Hà Long tiến hành gia cố mái đê, thân đê bằng các bao tải đất. Ghi nhận tại thời điểm đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, sự cố đê sông Hoạt đang được theo dõi chặt chẽ và trong tầm kiểm soát.
Chỉ đạo khắc phục tại hiện trường sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao Sư đoàn 390 đã kịp thời huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, giúp đỡ xã Hà Long ứng phó với sự cố xảy ra tại đoạn đê trên địa bàn. Đồng thời đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân xã Hà Long trong việc ứng phó với sự cố đê điều.
Trước tình hình mưa bão có nhiều bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu chính quyền xã Hà Long tiếp tục theo dõi diễn biến lũ trên sông Hoạt, thực hiện tốt các biện pháp gia cố tuyến đê, kịp thời báo cáo cấp trên các vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời đánh giá toàn diện thực trạng đoạn đê, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh phương án cứng hóa mặt đê nhằm đảm bảo an toàn đê điều về lâu dài, cũng như đảm bảo việc đi lại của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sư đoàn 390 tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xã Hà Long xử lý sự cố tuyến đê. Ngay sau khi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố đê trên địa bàn xã Hà Long, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình tiêu thoát lũ trên kênh Hưng Long, đoạn qua xã Ba Đình.
Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc sông Mã Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, căn cứ tình thực tế triển khai phương án tiêu úng theo đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng ngập vùng hạ du, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân dọc tuyến kênh.
Duy Duẩn
Tin khác
“Sống giữa tầng không”: Xu hướng mới của thế hệ tài phiệt trẻ trên bản đồ xa xỉ toàn cầu
Quốc hội thông qua Nghị quyết đột phá về y tế: Tăng tỷ lệ BHYT lên 100% cho người cao tuổi
Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển năng lượng quốc gia
Quốc hội thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi
Khi doanh nghiệp tư nhân giải bài toán điểm nghẽn logistics
HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm Phú Thọ: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo sinh kế bền vững cho người dân
Crowne Plaza Phu Quoc Starbay chắp cánh ước mơ tình yêu tại tiệc cưới biển lãng mạn ở Phú Quốc
(THPL) - Tổ chức tiệc cưới bên bờ biển đang trở thành xu hướng được nhiều cặp đôi yêu thích bởi không gian thiên nhiên lãng mạn, không...11/12/2025 11:07:20Giá vàng và ngoại tệ ngày 11/12: Vàng SJC và nhẫn trơn đều tăng
(THPL) - Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (11/12), giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so...11/12/2025 11:01:37HTX Nông nghiệp hữu cơ Hồng Phát: Động lực phát triển kinh tế nông thôn ở Tuyên Quang
(THPL) - Trong những năm qua, phong trào phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô...11/12/2025 10:22:00Công nghệ xanh, bản đồ số Map4D và logistics drone góp phần nâng tầm sản phẩm OCOP Việt
(THPL) - Ngày 10/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đã tổ chức tọa...11/12/2025 10:14:38
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Chung kết cuộc thi “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương” tại Thái Lan
- Tập đoàn BRG lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh doanh nghiệp bền vững...
- Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng "Môi trường làm việc tốt...
- Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự lần thứ 5 nhận giải thưởng “Top 500 Doanh...

