Làng Cuông - nơi gìn giữ nét văn hóa truyền thống mành tre
(THPL) - Từ lâu, làng Cuông (hay còn gọi là thôn Đa Quang) xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã được biết đến với nghề truyền thống làm mành tre. Trải qua nhiều biến động, thăng trầm song tới nay làng nghề truyền thống này vẫn được duy trì và phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho người dân trong làng.
Xưa kia, chiếc mành tre được sử dụng rất phổ biến trong bất cứ ngôi nhà nào, kể cả nơi cửa đình, cửa đền... Ngày nay, với sự phát triển khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ của xã hội, chiếc mành tre dần bị mất đi, thay vào đó là những ngôi nhà được thiết kế hiện đại, sang trọng.
Nhưng vẻ đẹp giản dị, mộc mạc vốn có của những chiếc mành tre đã đem lại sức sống lâu bền cho sản phẩm. Ngày nay chiếc mành tre được người dân rất ưa chuộng.
Sự kết hợp giữa cái lộng lẫy, sang trọng của kiến trúc hiện đại với nét cổ điển, trầm mặc của những chiếc mành tre dân dã tạo nên một không gian thoáng đãng với ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoải mái, thư thái bình dị của chốn thôn quê yên bình.


Vừa đưa đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, ông An Văn Quỳnh (thôn Đa Quang) vừa chia sẻ: "Ưu điểm nổi bật của nghề làm mành tre là, kỹ thuật sản xuất đơn giản, chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng có thể hành nghề được, việc làm tại nhà, không vất vả, không phải dãi nắng dầm mưa như nhiều ngành nghề khác. Mọi lứa tuổi đều có thể tham gia sản xuất, vốn đầu tư lại khá thấp, những hộ kinh tế khó khăn có thể mua nguyên liệu trả chậm từ thương lái để làm nghề".
Đến làng Cuông những ngày đầu năm, không khó để bắt gặp hình ảnh những người "nghệ nhân vót nan" đã biến những cây tre làng chắc chắn, gai góc thành những chiếc nan mành mảnh dẻ, nuột nà để tạo nên những chiếc mành đậm đà bản sắc văn hóa Việt.
Đặc biệt, mỗi chiếc mành tre được làm ra là sự kết tinh mồ hôi, công sức, tinh thần hăng say lao động, lòng nhiệt huyết của những người dân chân chất chốn thôn quê. Nghề làm mành tre làng Cuông vẫn đang được duy trì từng ngày, sản phẩm ngày càng được làm tỉ mỉ, tinh tế đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính của xã hội hiện đại.
Cũng theo thống kê của UBND xã Dị Chế: Toàn thôn Đa Quang có hơn 700 lao động tham gia sản xuất mành tre theo hướng thủ công truyền thống. Sản phẩm chủ yếu cung ứng cho người tiêu dùng ở nhiều nơi như: TT - Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên...
Cuối năm 2016, tỉnh Hưng Yên đã công nhận làng nghề làm mành thôn Đa Quang là làng nghề truyền thống của tỉnh. Với những lợi thế đó, nghề làm mành làng Cuông đã có những bước phát triển mới, nâng cao hiệu quả kinh tế từ làm nghề, góp phần tôn vinh giá trị của sản phẩm, là tiền để để xây dựng thương hiệu, vươn ra thị trường.
Huyền Chi
Tin khác
Cần cơ chế để doanh nghiệp Việt làm tổng thầu các dự án trọng điểm quốc gia
Nhiều chuyển biến tư duy xây dựng chính sách sau Nghị quyết 57-NQ/TW
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026
Trao quyền mạnh cho địa phương, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp
Thủ tướng: Không đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong thiết kế chính sách
Định hình năng lực công nghệ chiến lược sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57
Bỏ bài thi mô phỏng khi sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 1/7
(THPL) - Ngày 27/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp,...27/06/2026 14:42:00Chiến dịch 500 ngày đêm: Nêu cao tinh thần trách nhiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
(THPL) - “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được các cấp, các...27/06/2026 15:26:00Quảng Ngãi: Tạo “sinh kế” cho đồng bào Xơ Đăng với 1 triệu cây giống cà phê
(THPL) - Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) vừa tổ chức lễ ra quân hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xuống giống cà phê, mở đầu đợt gieo trồng hơn 1...27/06/2026 12:14:00Xã Nguyễn Phích (Cà Mau): Khơi dậy nội lực, tạo đà phát triển toàn diện
(THPL) - Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyễn Phích (Cà Mau) đã...27/06/2026 12:04:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia