Lâm Đồng: Sầu riêng Đạ Huoai mang về nguồn thu hơn 700 tỷ đồng
(THPL) - Theo ước tính, cây sầu riêng đã mang lại cho người dân Đạ Huoai nguồn thu hơn 700 tỷ đồng trong năm nay, trong đó nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 2-4,5 tỷ đồng/hộ tùy theo diện tích vườn.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đến thời điểm hiện tại địa phương cơ bản thu hoạch xong vụ sầu riêng năm 2018. Ước tính vụ sầu riêng năm nay đem về hơn 700 tỷ đồng cho người dân địa phương, TTXVN đưa tin.
Thống kê của ngành nông nghiệp Đạ Huoai, tổng sản lượng sầu riêng toàn huyện trong vụ mùa 2018 ước đạt 19.040 tấn (tăng gần 9.000 tấn so với năm 2017); trong đó, sầu riêng ghép các giống Thái Lan (Mong Thong, Ri6, Đô Na) đạt khoảng 13.676 tấn và sầu riêng hạt là 5.364 tấn.
Với giá sầu riêng ghép được thương lái thu mua từ 45.000-50.000 đồng/kg, sầu riêng hạt có giá từ 15.000-17.000 đồng/kg, ước tính năm 2018 cây sầu riêng đã mang lại cho người dân Đạ Huoai nguồn thu hơn 700 tỷ đồng. Nhiều hộ dân có mức thu nhập từ 2-4,5 tỷ đồng/hộ tùy theo diện tích vườn sầu riêng.
Theo báo Công Thương, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai cho biết, toàn huyện hiện có khoảng 2.500ha sầu riêng các loại; trong đó có 1.720ha đã cho thu hoạch. Xã Hà Lâm là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất toàn huyện, với hơn 1.050ha; tiếp đến là thị trấn Đạ M’ri với hơn 330ha; xã Phước Lộc 300ha; xã Đạ P’Loa 277ha và xã Đạ M’ri 190ha…
Xác định sầu riêng là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, huyện Đạ Huoai đã xây dựng vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao theo hướng VietGAP với tổng diện tích 300ha. Trong thời gian tới, Đạ Huoai sẽ hỗ trợ người dân nhân rộng mô hình chăm sóc sầu riêng “3 trong 1”, đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, vận động người dân chằng néo cây sầu riêng để phòng, chống gãy đổ trong mùa mưa bão.
Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, huyện Đạ Huoai sẽ hình thành và công nhận vùng sản xuất sầu riêng công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Đạ Huoai phát triển thêm 880ha sầu riêng sản xuất theo hướng công nghệ cao. Từ đây, giúp trái cây đặc sản này phát triển bền vững và có thương hiệu hơn.
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia