Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 người trong vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
(THPL) - Ngày 16/6, ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, có tới 4 người bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam vào đêm hôm qua (15/6).
Theo đó, các đối tượng bao gồm Bùi Thị Mai Liên, Bùi Hữu Quang Luận (công chứng viên Phòng Công chứng số 1 của Sở Tư pháp), Chu Văn Sửa và đối tượng nữ tên là Lâm thuộc Văn phòng Công chứng Đoàn Quang Lưu - phòng công chứng tư nhân có trụ sở trên đường Phan Chu Trinh (Phường 9).
Theo ông Yên, bà Bùi Thị Mai Liên và Bùi Hữu Quang Luận đều làm việc trong cơ quan nhà nước (Sở Tư pháp và Văn phòng Công chứng số 1), trụ sở đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.
Do trụ sở này có tới 49 cơ quan nhà nước làm việc và nhiều người dân đến giao dịch nên cơ quan công an và viện kiểm sát quyết định thực hiện khám xét và bắt tạm giam các đối tượng trong khoảng thời gian ngoài giờ hành chính (bắt đầu từ 17 giờ 30’) để không ảnh hưởng đến hoạt động chung và đảm bảo công việc của cơ quan điều tra được tiến hành thông suốt.
Theo báo Tiền phong ghi nhận từ thời điểm đó cho đến khi kết thúc cuộc khám xét kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Có gần 20 cán bộ và người dân bị kẹt lại tại Trung tâm Hành chính tỉnh trong thời gian công an và viện kiểm sát thực thi pháp luật.
Ông Yên còn cho biết, UBND tỉnh, Công an tỉnh cũng nhận được một số đơn tố cáo về đối tượng Liên và chồng của bà là ông Sơn, thế nhưng quá trình điều tra hiện mới có 1 vụ đủ điều kiện để khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng. Đó là vụ việc rao bán nhà nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1, TP.Đà Lạt). Đối với các vụ khác, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.
Sau khi Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố và bắt tạm giam 4 đối tượng trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đang yêu cầu Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ có hình thức xử lý đối với cán bộ, chọn người thay thế để không ảnh hưởng đến công việc chung của các đơn vị có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, trong nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xôn xao thông tin vụ việc bà Bùi Thị Mai Liên, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng) đã lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
Theo TTXVN, bà Bùi Thị Mai Liên đã vay mượn một số người trên địa bàn thành phố Đà Lạt hàng chục tỷ đồng (có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng), đến nay không có khả năng chi trả.
Thủ đoạn của bà Liên là sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất (bản sao có công chứng) để thế chấp trong các hợp đồng vay mượn. Các giấy tờ gốc trong các hợp đồng vay nợ này đã thế chấp cho các ngân hàng để vay tiền của ngân hàng từ các hợp đồng khác.
Sau đó gia đình bà Bùi Thị Mai Liên dùng tiền vay được, bí mật “giải chấp” các giấy tờ này về và bán những nhà, đất này cho những người khác, nhưng không trả tiền cho người vay nợ.
Đáng chú ý là cán bộ Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đã tiếp tay, công chứng các hợp đồng vay mượn này để tạo sự tin tưởng với người cho vay, dù biết các hợp đồng này trái với quy định của nhà nước.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị N., trú tại đường Phan Đình Phùng (Phường 2, thành phố Đà Lạt) tố cáo do tin tưởng bà Bùi Thị Mai Liên nên ngày 14/1/2020, bà N. cho bà Liên vay 22 tỷ đồng.
Khi vay, bà Liên dẫn theo người cháu là Bùi Hữu Quang Luận, cán bộ Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lâm Đồng cùng ký “hợp đồng mượn tiền”. Theo một số hợp đồng vay nợ, bên B (bên mượn tiền) bảo đảm việc vay nợ bằng 8 khối nhà, đất “đang thế chấp ngân hàng.”
Thế nhưng khi quá hạn, bên vay không chịu trả tiền, mà còn lấy sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng ra tẩu tán. Cụ thể, ngôi nhà 20C ở Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt được vợ chồng bà Liên thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) từ cuối tháng 9/2018 để vay 12,2 tỷ đồng (BIDV định giá tài sản 15,8 tỷ đồng).
Sau khi mượn được tiền của bà N., bà Liên đã “bí mật” giải chấp, rồi bán cho vợ chồng ông Nguyễn Đức Thịnh, bà Hồ Thị Vàng ở phường 3, thành phố Đà Lạt với giá 14 tỷ đồng.
Một nạn nhân khác là bà L., trú tại thành phố Đà Lạt cũng tố cáo: do nghe bà Liên nói chồng bà Liên và bà Liên đều được “cơ cấu” lên chức to hơn, nên bà tin tưởng thế chấp nhà, cửa; vay mượn người thân cho vợ chồng bà Liên vay 53 tỷ đồng.
Trong số đó, ông Sơn là chồng bà Liên có trực tiếp ký vào một giấy mượn 8 tỷ đồng. Hiện bà L. vẫn chưa nhận được tiền trả nợ.
Để ép vợ chồng bà Liên trả nợ, hiện bà L. đã đến ở luôn trong nhà riêng của bà Bùi Thị Mai Liên, tại số nhà 73/1, đường Phan Chu Trinh (thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng). Hằng ngày, con bà L. mang cơm đến cho mẹ ăn.
Được biết, ngoài hai nạn nhân trên, không ít người cũng đang là chủ nợ của bà Bùi Thị Mai Liên với số tiền tổng cộng lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong đó, có cả những trường hợp đặt cọc mua hàng chục lô đất nền trên giấy tại “Khu quy hoạch Măng Lin - thành phố Đà Lạt” do bà Liên... tự vẽ ra.
Sau khi nhận được đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị N., ngày 28/2/2020, TAND thành phố Đà Lạt đã thụ lý vụ án và ra quyết định phong tỏa ngôi nhà số 20C, đường Phan Chu Trinh của bà Bùi Thị Mai Liên.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia