05:01 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh thành bão

09:32 18/07/2019

(THPL) - Tối 17/7, trên vùng biển đông bắc Biển Đông hình thành một áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60km/h), giật cấp 9.

Một vùng áp thấp nhiệt đới mới vừa hình thành trên Biển Đông tối 17/7. Đến rạng sáng ngày 18/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông, cách đảo Luzon (Phillipines) 200 km về phía tây. Sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. 

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông di chuyển theo hướng bắc và khả năng mạnh thành bão trong 24 giờ tới. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19h ngày 18/7, tâm bão ngay trên vùng biển phía tây nam Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/h), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, ở vùng biển đông bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, biển động mạnh. 

Trong khi đó, tối 17/7, tâm bão Danas trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1h ngày 18/7, tâm bão Danas trên vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60 - 90km/h), giật cấp 11.

Cùng lúc, vùng biển phía nam nước ta đang chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Tây Nam. Trong ngày và đêm 18/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông có mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam, thời tiết trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì ở trạng thái nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37 độ C. 

Nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ tiếp diễn trong 2-3 ngày tới, Trung Bộ có nắng nóng kéo dài nhiều ngày. 

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu