07:14 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kỹ sư người Việt đưa ngành máy đóng gói sản phẩm vươn tầm thế giới

14:57 05/10/2022

(THPL) - Trong 2 năm trở lại đây, thị trường gia công chế tạo máy đang trên đà phát triển mạnh tại Việt Nam. Nhất là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, rất nhiều doanh nghiệp, nhà xưởng ứng dụng máy móc vào quá trình đóng gói, bảo quản sản phẩm. Tuy vậy các máy móc trên thị trường phần lớn đều là hàng nhập khẩu từ nước ngoài, dẫn đến chi phí cao. Bên cạnh đó, các loại máy này hầu như đều có công suất lớn, và không có nhiều sự lựa chọn cho khách hàng, dẫn đến các cơ sở nhỏ lẻ không sử dụng hết công suất máy, gây lãng phí.

Nắm bắt được những khó khăn này, kỹ sư Lê Anh Chương với một tinh thần nhiệt huyết, mong muốn mang công nghệ mới trên thế giới đến tay người dùng Việt Nam. Anh cùng những đồng nghiệp của mình thành lập “Công ty cổ phần chế tạo máy và tự động hóa Sài Gòn - Samori”. Với niềm đam mê trong lĩnh vực chế tạo máy móc, đồng thời có một chiến lược rõ ràng và hướng đi đúng, “Samori” nhanh chóng phát triển và có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Kỹ sư Lê Anh Chương, người sáng lập “Công ty cổ phần chế tạo máy và tự động hóa Sài Gòn - Samori”.

Trong giới doanh nghiệp nói chung, và hội doanh nhân BNI nói riêng, mọi người cảm phục anh Chương bởi khả năng sáng tạo, tư duy đổi mới, hiện đại, nhạy bén với thời cuộc, và tinh thần nhiệt huyết giúp đỡ mọi người. Anh đưa công nghệ sản xuất, chế tạo máy về Việt Nam, cụ thể là nhà xưởng sản xuất được đặt tại 868 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Tại nơi đây, các doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn được các dòng máy phù hợp với cơ sở sản xuất của mình, thay vì phải tốn rất nhiều chi phí để nhập các loại máy móc từ nước ngoài về. Chưa kể đến thời gian vận chuyển, thủ tục hải quan cũng vô cùng phức tạp.

Các mẫu máy samori hoàn thiện.

Gia công chế tạo máy đóng gói là một trong những lĩnh vực yêu cầu độ chính xác cao từ các kỹ sư. Từ những vật liệu đơn giản như sắt, thép, các motor, các con chip điện tử, công nghệ… Để tạo ra các bộ phận, chi tiết giúp máy hoạt động nhằm hỗ trợ, rút ngắn thời gian sản xuất cho doanh nghiệp. Nhờ có các loại máy móc này mà năng suất tăng cao, đáp ứng tiến độ cho các nhà máy, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. 

Các mẫu máy samori giúp năng suất tăng cao, đáp ứng tiến độ cho các nhà máy, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Anh Lê Anh Chương sinh năm 1986 tại tỉnh Bình Dương, một trong những khu công nghiệp kinh tế trọng điểm lớn nhất nước ta. Với kiến thức và khả năng sáng tạo được tích lũy trong nhiều năm, anh Chương đã dẫn dắt đội ngũ của mình tiến lên một tầm cao mới, có thể chế tạo được những dòng máy đòi hỏi kỹ thuật cao. Quy trình vận hành rõ ràng, khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, các kỹ sư của “Samori” sẽ tiến hành đến xưởng sản xuất để khảo sát và nắm bắt được nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng. Tiếp đến, các chuyên gia sẽ thảo luận và đưa ra phương hướng chế tạo phù hợp, sau đó tiến hành lên bản vẽ, gia công phần vỏ máy, thân máy và các linh kiện. Sau khi lắp đặt hoàn thiện, sẽ có đội ngũ thi công lắp trực tiếp tại xưởng cho khách hàng, bàn giao tất cả thông tin, công nghệ liên quan, đồng thời ở lại hướng dẫn cách hoạt động đến khi khách hàng có thể tự vận hành.

Kỹ sư Lê Anh Chương cùng những đồng đội của mình.

Trên thực tế, có rất nhiều đơn vị nhập sẵn máy móc từ nước ngoài về Việt Nam để bày bán. Tuy nhiên, chức năng của các loại máy đóng gói này còn khá hạn chế. Vì các loại máy móc này đều được chế tạo hàng loạt dựa theo một số công năng có sẵn. Nên nếu áp dụng cho từng doanh nghiệp, sẽ có thể dẫn đến tình trạng thừa hoặc thiếu chức năng. Ví dụ như các đơn vị gia công đóng gói bánh bao. Những mẫu máy đóng gói bánh nhập khẩu sẵn sẽ không có chức năng trộn đều bột và chia bột, khiến cho doanh nghiệp vẫn phải tốn một lượng chi phí đầu tư thêm máy khác hoặc thuê nhân công để thực hiện công đoạn này. 

Lễ khai trương xưởng.

Để nâng cao giá trị của bản thân, Anh Chương đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch hội Doanh Nhân BNI Việt Nam. Vừa tăng cường kỹ năng cho bản thân, vừa truyền động lực giúp đỡ mọi người. Bản thân anh Chương dù phải kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ, nhưng anh luôn có trách nhiệm trong từng lĩnh vực kinh doanh của mình. Anh luôn là người truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình, luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, luôn đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến hệ thống để mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn cho doanh nghiệp. Rất nhiều loại máy đóng gói bánh kẹo, máy làm bánh donut, máy đóng gói cháo hạt, máy chiết muối vào hũ, máy lật nắp chai….. Rất nhiều loại máy móc tưởng chừng như không thể, nhưng đến với “Samori”, quý khách có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái đưa ra yêu cầu của mình. Các Kỹ sư sẽ nhanh chóng triển khai và chế tạo theo đúng yêu cầu mà khách hàng đề ra. Đáp ứng đầy đủ chức năng cần thiết nhưng cũng không gây lãng phí cho doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Máy và Tự Động Hóa Sài Gòn (SAMORI)

Website:  http://samori.vn/

Địa chỉ: 868 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0911.261.261

Email: samori.info@gmail.com

Huy Bình

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu