Kỹ sư dùng súng cướp ngân hàng ở Trà Vinh thoát án tử
(THPL) - Ngày 21/9, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Lê Lâm Hưng (29 tuổi, quê Quảng Ninh), nguyên kỹ sư điện tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 ở thị xã Duyên Hải 20 năm tù về tội Cướp tài sản. Trước đó, Hưng bị Viện KSND Trà Vinh truy tố theo khoản b, Điều 133 Bộ Luật hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Sau hơn một buổi xử sơ thẩm lưu động tại phường 1, thị xã Duyên Hải, đến 12 giờ 30 phút ngày 21/9, Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng 20 năm tù giam về tội cướp tài sản.
Tòa vừa tuyên án xong, bị cáo Hưng tỏ vẻ bình tĩnh, ở phía dưới cha mẹ Hưng khuỵ xuống khóc nức nở, còn vợ thì lặng người, mặt xanh xao rồi ngất xỉu trong vòng tay của người thân.

Bị cáo Lê Lâm Hưng tại phiên tòa. (Ảnh: Cửu Long)
Theo cáo trạng, bị cáo Hưng là kỹ sư điện làm việc tại Ban quản lý dự án nhiệt điện 3 nhưng dính vào cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng và thua số tiền lớn. Để có tiền trả nợ tiếp tục chơi cá độ mong gỡ gạc, Hưng đã vay mượn tiền của nhiều người, gồm: bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Tuy nhiên, càng chơi lại càng thua.
Bị chủ nợ đòi tiền, Hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng nên lên TP.HCM mua súng nhựa (bán đạn bi), áo khoác, khẩu trang chờ cơ hội gây án. Khoảng 9h sáng 26/4, Hưng mượn của đồng nghiệp rồi lấy băng keo, mang giày bảo hộ công trường cùng những vật dụng đã chuẩn bị trước đó để thực hiện việc cướp ngân hàng tại Duyên Hải.
Chiều 26/4, Hưng chạy xe máy đến gần ngân hàng rồi dừng lại mặc thêm áo khoác, đeo kính râm, khẩu trang, quấn băng keo vào bàn tay trái, tháo biển số xe bỏ vào cốp. Sau khi ngụy trang kỹ lưỡng, gã chạy xe đến đậu sát lề, đối diện hông ngân hàng, không rút chìa khóa.
Hưng xông vào trong, chĩa súng (bắn đạn bi) uy hiếp, buộc nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào hai túi xách. Lấy được gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD, Hưng lùa sáu nhân viên vào một góc, nhanh chóng ra ngoài nổ máy xe, chạy thẳng về cơ quan. Gần đến nơi làm việc, đối tượng ném súng nhựa xuống cầu tàu, xé bỏ áo khoác vứt nhiều nơi và mặc áo phao như một kỹ sư đi kiểm tra cảng biển nhập than.
Sau khi cất giấu tiền cướp được, Hưng xé hai túi xách thành nhiều mảnh và phi tang nhiều nơi trong công trường. Số tiền cướp được, đối tượng mang đi chuộc xe máy đã cầm trước đó, trả hết khoản nợ (cờ bạc, cá độ bóng đá) gần 1,6 tỷ đồng. Số còn lại, anh ta cất tại cơ quan và đi làm việc bình thường.
10 ngày sau, với nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, tiền bạc và nhận dạng chân bị dị tật đi khập khiễng…, Hưng bị bắt tại nơi làm việc. Kỹ sư điện bị Viện KSND Trà Vinh truy tố theo khoản b, Điều 133 Bộ Luật hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Tại tòa, Hưng tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng thường cúi gằm mặt, khai rành rọt quá trình phạm tội. Vợ và mẹ của bị cáo ngồi phía sau, liên tục khóc nức nở. Nói lời sau cùng Hưng xin lỗi ngân hàng, gia đình và vợ con vì đã gây ra tội lỗi lớn.
HĐXX nhận định hành vi của Hưng là đặc biệt nguy hiểm, táo tợn, có sự chuẩn bị từ trước và dùng súng đe doạ nhân viên ngân hàng để uy hiếp tinh thần, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, cha tham gia quân đội, ông ngoại là thương binh... nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.
HĐXX cũng nhận định, trong vụ cướp có một phần lỗi của ngân hàng vì công tác đảm bảo an ninh yếu kém. Khi xảy ra cướp, ngân hàng có trang bị 3 camera nhưng chỉ để giám sát nội bộ, chứ không phục vụ công tác an ninh, bảo vệ.
HĐXX tuyên phạt Lê Lâm Hưng 20 năm tù giam. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường thêm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho ngân hàng.
Hạ Lan (t/h)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia