14:04 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bắc Ninh: Kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Từ Sơn

08:31 25/08/2019

(THPL) - Ngày 24/8/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Từ Sơn (nay là Thị xã Từ Sơn 1/9/1999 – 1/9/2019).

Sau 20 năm xây dựng và phát triển (1/9/1999 – 1/9/2019), Từ Sơn đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đến nay, cơ cấu kinh tế của thị xã Từ Sơn có sự thay đổi rõ rệt với tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng 70,5%, dịch vụ 28%; nông nghiệp còn khoảng 1,5%. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 10%, thu ngân sách luôn vượt chỉ tiêu đề ra. 

Cơ sở hạ tầng, kết cấu đô thị được quan tâm xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh theo hướng văn minh, hiện đại. Có nhiều khu, cụm công nghiệp và làng nghề truyền thống phát triển. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, TDTT, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Đặc biệt, năm 2016, Từ Sơn là đơn vị đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh cán đích xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, thị xã Từ Sơn được công nhận đạt đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Trước thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn đạt được trong 20 năm qua, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ mốc son hôm nay, thị xã Từ Sơn tiếp tục có bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thị xã ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành đô thị “Văn hóa, sinh thái, tri thức” giàu có, hiện đại.

Bước sang giai đoạn mới với nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn cần tiếp tục quan tâm, phát huy thành tích đạt được, đoàn kết thống nhất, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng mọi mặt của đời sống xã hội; phát triển kinh tế theo hướng bền vững, kết hợp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng thị xã Từ Sơn. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, thị xã Từ Sơn cần quan tâm hơn nữa đến bảo đảm, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vùng đất văn hiến, cách mạng và anh hùng; tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, tạo việc làm cho người lao động; đầu tư cho giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng sát dân, gần dân.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Từ Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Thị ủy, UBND thị xã Từ Sơn cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thị xã Từ Sơn đã phát động thi đua với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2019 và hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 17.

Diệu Huyền - Thanh Hân

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu