02:02 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kỷ luật 3 trường hợp vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng

08:05 03/04/2019

(THPL) - Liên quan đến vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, đã quyết định kỷ luật đối với 3 trường hợp, và tiếp tục rà soát, xem xét.

Theo báo Tiền phong, chiều 2/4, tại buổi họp báo Chính phủ, đại diện Bộ Công Thương nhận được câu hỏi của báo chí về việc xử lý vụ việc cán bộ Văn phòng Bộ dùng xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết cơ quan này đã giao văn phòng Bộ, tổ chức rà soát thông tin, kiểm tra các cá nhân liên quan đến việc dùng xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại sân bay Nội Bài theo đúng quy định.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tại buổi họp báo chiều 2/4. (ảnh: VTC)

Sau khi xem xét sự việc, cũng như căn cứ vào đóng góp của từng cá nhân và nguyện vọng của mỗi người, Bộ đã lập Hội đồng kỷ luật, trên cơ sở xem xét kỹ, đã đưa ra mức kỷ luật 3 trường hợp liên quan, từ nhân viên đến trưởng phòng lễ tân và văn phòng bộ. Trong đó có 2 trường hợp bị khiển trách, một trường hợp bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

“Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ còn họp, rà soát xem mức kỷ luật như vậy đã thỏa đáng chưa”, ông Hải nhấn mạnh.

Trước đó, hai đại biểu Quốc hội đã phản ánh đến cơ quan báo chí về thông tin xe biển xanh vào khu vực hạn chế tại sân bay quốc tế Nội Bài, tới chân cầu thang máy bay đón người nhà vị lãnh đạo cấp bộ ngành. Đây là vấn đề được dư luận báo chí quan tâm trong thời gian qua.

Theo Tri thức trực tuyến, trước đó, ngày 8/1, với tư cách người đứng đầu Bộ Công Thương và thay mặt gia đình, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông qua báo chí đã gửi thư xin lỗi đến toàn thể hành khách có mặt trên chuyến bay VN 262 tối 4/1.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đồng thời gửi lời xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành Công Thương sau sự việc "Văn phòng Bộ Công thương dùng xe của Bộ vào đón người trong gia đình tôi ở khu vực sân bay Nội Bài ngày 4/1".

Trong bức thư xin lỗi, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh với tư cách là người đứng đầu Bộ Công Thương, đồng thời, người trong gia đình có liên quan, ông nhận lỗi trước công luận vì đã để xảy ra sự việc này.

"Tôi coi đây là bài học sâu sắc cho cá nhân, gia đình và Bộ Công Thương",  Bộ trưởng nhấn mạnh trong thư.

Trước đó nữa, Bộ Công Thương có văn bản gửi Cảng Hàng không miền Bắc và các đơn vị liên quan về việc cho phép xe biển xanh của Bộ này vào đón tiễn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trên chuyến bay từ Sài Gòn đáp xuống sân bay Nội Bài chiều tối ngày 4/1, nhưng vào ngày này ông Trần Tuấn Anh có lịch làm việc tại Hà Nội.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu