Kỳ Anh - Hà Tĩnh: Chính quyền xã Kỳ Hoa bất lực hay bao che cho công trình xây dựng trái phép?
(THPL) – Đó là câu hỏi của bà Hà Thị Tuấn, thường trú tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước hành vi xây dựng sân bóng và công trình kiot trái phép của gia đình ông Đào Ngọc Thìn trên mảnh đất đang có tranh chấp ngay cạnh UBND xã Kỳ Hoa.
Đất thuộc diện tranh chấp nhưng chính quyền vẫn ngang nhiên cho xây dựng sân bóng và kiot trái phép
Theo bà Hà Thị Tuấn phản ánh tới Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật, mảnh đất mà ông Đào Ngọc Thìn đang xây dựng trái phép đứng tên ông Nguyễn Chuyển (đã mất).
Năm 1949, ông Nguyễn Chuyển kết hôn với bà Nguyễn Thị Toạn, sinh ra 1 người con trai là ông Nguyễn Khắc Phong (tức là chồng bà Hà Thị Tuấn). Bà Nguyễn Thị Toạn đã mất vào năm 1979. Sau đó ông Nguyễn Chuyển làm quen với bà Chu Thị Thạu và sinh được hai người con gái tên là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Sau. Năm 1986, bà Chu Thị Thạu mất, ông Nguyễn Chuyển và hai người con gái sống với nhau trong khu nội trú của cơ quan Hạt giao thông đóng tại xã Kỳ Thịnh, nay là phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Tháng 7/1987, chồng bà Hà Thị Tuấn xin được mảnh đất hiện đứng tên quyền sử dụng là ông Nguyễn Chuyển (giáp với UBND xã Kỳ Hoa) để ông Chuyển cùng hai người con gái về sinh sống. Hai người con gái của ông lớn lên và lập gia đình, ra sống riêng.
Năm 2001 ông Nguyễn Chuyển mất. Ông để lại mảnh vườn này cùng với nhà ở và các công trình phụ khác, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Chuyển, lô đất số K 083677. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này hiện bà Tuấn đang cất giữ.
Năm 2017, lợi dụng khi ông Nguyễn Khắc Phong (tức là chồng bà Hà Thị Tuấn) mất, chị Nguyễn Thị Sau (tức là con gái út của ông Nguyễn Chuyển, cũng là em cùng cha khác mẹ với ông Phong) tự ý dỡ bỏ các công trình trên đất gồm nhà ở và công trình phụ khác của ông Nguyễn Chuyển để cùng chồng mình là ông Đào Ngọc Thìn làm sân bóng nhân tạo mà không thông qua ý kiến ai trong gia đình. Xét thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình về mảnh đất và các công trình phụ khác mà bố chồng để lại bị xâm phạm nghiêm trọng, bà Hà Thị Tuấn đã nhiều lần nộp đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương.
Bà Hà Thị Tuấn chia sẻ: “không hiểu tại sao khi vấn đề tranh chấp chưa được giải quyết mà chính quyền xã vẫn cho gia đình ông Thìn, bà Sau xây dựng trái phép và hoạt động kinh doanh trên mảnh đất này...”.
UBND xã Kỳ Hoa khẳng định công trình vi phạm trật tự đô thị
Ngày 29/8/2018, phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật đã mục sở thị và ghi nhận được mảnh đất đang tranh chấp có một sân bóng nhân tạo và một công trình giống ki ốt bằng khung sắt đã được xây dựng.
Để có thông tin khách quan và đa chiều, phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi làm việc với ông Đặng Văn Cường – Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Cường cho biết: “Ngày 27/8/2018, UBND xã Kỳ Hoa đã lập Biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm và ban hành Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự đô thị số 61/ QĐ – UBND”. Theo đó, yêu cầu gia đình ông Đào Ngọc Thìn buộc phải ngừng thi công công trình xây dựng vi phạm và tự phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình vi phạm.
Chính quyền xã Kỳ Hoa bất lực hay bao che cho công trình xây dựng trái phép?
Mặc dù UBND xã Kỳ Hoa đã lập biên bản và ban hành quyết định đình chỉ thi công, nhưng ngày 4/9/2018, theo quan sát của phóng viên cùng nhiều người dân ghi nhận, công trình của gia đình ông Đào Ngọc Thìn vẫn đang được thi công bình thường như chưa từng có văn bản đình chỉ nào ban hành. Điều lạ lùng thay, hành động vi phạm này lại ngang nhiên diễn ra ngay cạnh UBND xã mà không hề có động thái gì từ chính quyền xã Kỳ Hoa.
Người dân có quyền đặt câu hỏi: Chính quyền “bất lực” hay bao che cho công trình xây dựng vi phạm? Và các văn bản chỉ đạo của UBND xã Kỳ Hoa trong việc xử lý công trình vi phạm có hiệu lực? Xin nhường câu hỏi này cho Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh và xã Kì Hoa trả lời.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Tin khác
700 nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2026
Truy xuất nguồn gốc - "lá chắn” bảo vệ thương hiệu Việt
Chia sẻ bài báo trên mạng bị phạt đến 30 triệu đồng trong trường hợp nào?
BIDV và VDB tăng cường hợp tác, hướng tới sự phát triển bền vững
Phú Thuận khởi công 4 tuyến đường, cú hích của BĐS Nam TP. Hồ Chí Minh
Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại
Với hàng triệu khách hàng trên môi trường số, vì sao thời trang Việt vẫn ít có thương hiệu lớn?
(THPL) - Thương mại điện tử (TMĐT) đang tạo ra "đường băng" rộng chưa từng có cho ngành thời trang Việt Nam khi hàng chục triệu người tiêu...26/06/2026 11:05:47Ngành điện tử Việt bứt phá nhờ làn sóng AI
(THPL) - Nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, ngành điện tử dự kiến sẽ đạt mức...26/06/2026 14:34:50Chuyến tàu đầu tiên đưa các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai về cơ sở Ninh Bình làm việc
(THPL) - Sáng nay (26/6), nhiều y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn tàu hỏa để đến cơ sở làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Hành trình...26/06/2026 11:03:40Giá vàng ngày 26/6: Vàng đảo chiều tăng, SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng
(THPL) – Sáng nay 26/6, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đều tăng thêm khoảng 600.000 đồng/lượng, bám sát đà hồi phục của giá...26/06/2026 09:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia