21:54 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kon Tum: Triệt phá thành công vụ đào hầm trong nhà tàng trữ pháo lậu lớn nhất

16:57 14/08/2020

(THPL)- Sau thời gian dài xác lập chuyên án, nhận thấy thời cơ đã đến, ban chuyên án, gồm: Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y quyết định "đột kích" nhà đối tượng Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1992), trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) thu giữ khoảng 1,3 tấn pháo lậu được ngụy trang dưới hầm kiên cố bên trong căn nhà.

Trước đó, ngày 28/7/2020, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y xác lập chuyên án 720-P để đấu tranh với tội phạm "Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm" (Pháo).

Sau thời gian dài điều tra, mật phục, nhận thấy thời cơ đã đến, khoảng 11h00, ngày 12/8/2020, ban chuyên án tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi ở (nhà có 2 gian liền kề, nhìn từ phía trước bên ngoài vào gian thứ nhất phía bên tay phải, gian thứ 2 phía bên trái) của đối tượng Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1992), trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) phát hiện tại gian nhà thứ nhất ở khu vực công trình phụ có 1 hầm được đào, xây âm kiên cố dưới nền nhà nhưng không có gì.

Pháo lậu được cất giấu dưới hầm kiên cố (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Ban chuyên án tiếp tục kiểm tra gian nhà thứ hai ở phòng phía sau phát hiện hầm thứ hai được đào, xây âm kiên cố dưới nền nhà của đối tượng Nguyễn Thị Bình. Dưới hầm này, ban chuyên án phát hiện có 40 bao sắc rắn chứa pháo trọng lượng 1.141kg.

Ngay sau đó, ban chuyên án kiểm tra mở rộng hiện trường xung quanh nhà của đối tượng Nguyễn Thị Bình phát hiện tại bãi cỏ phía sau bên ngoài nhà có 6 bao sắc rắn màu xanh bên trong có chứa pháo, trọng lượng là 204kg.

Rất nhiều pháo đã bị bạn chuyên án triệt phá (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Sau quá trình kiểm tra, ban chuyên án xác định tổng số lượng pháo: 680 hộp pháo và 331 bì pháo bi các loại, có tổng khối lượng là 1.345 kg pháo.

Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Bình khai nhận, vào dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (khoảng cuối tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020 dương lịch), đối tượng đã mua số pháo lậu trên từ bên Lào với số tiền 120 triệu đồng rồi vận chuyển về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời. Do không bán được trong thời gian Tết Nguyên đán, đối tượng Nguyễn Thị Bình đã xây hầm ở trong nhà để cất giấu đợi thời cơ thuận lợi thì tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Bình (áo đen) cùng tang vật (Ảnh: Hàn Hưng/THPL).

Đối với 204kg pháo phát hiện và tạm giữ tại bãi cỏ bên ngoài nhà đối tượng Nguyễn Thị Bình thì đối tượng vẫn ngoan cố không thừa nhận là của mình.

Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi "Tàng trữ trái phép hàng cấm" đối với đối tượng Nguyễn Thị Bình.

Được biết, đây là vụ tàng trữ trái phép pháo nổ khối lượng lớn nhất ở địa bàn Kon Tum bị bắt giữ từ trước đến nay.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Bùi văn trình

Công an huyện mình cũng vang dội ý chứ bộ, triệt phá thành công xin chúc mừng.

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu