Kon Tum: Trạm thu mua nông sản nhiều "không” ngang nhiên hoạt động, chính quyền có “làm ngơ”?
(THPL) - Một số trạm thu mua mì tươi tồn tại hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, trạm thu mua Năm Lợi, thuộc thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) ngang nhiên xây dựng trên đất trồng lúa nhưng dường như chính quyền địa phương đang cố tình “làm ngơ” cho trạm thu mua này ngang nhiên hoạt động.
Thời gian qua, Thương hiệu và Pháp luật điện tử nhận được phản ánh của người dân xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) về một số trạm thu mua mì tươi không phép “mọc” lên trên đất trồng lúa. Tuy nhiên, chính quyền địa phương dường như “làm ngơ” cho các trạm thu mua ngang nhiên hoạt động.
Lần theo phản ánh, phóng viên tìm đến trạm cân thu mua nông sản Năm Lợi, thuộc thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum). Tại đây, theo ghi nhận của chúng tôi, có 1 xe công nông đang vào cân mì tươi, 1 chiếc xe tải lớn dùng để vận chuyển mì ra nơi tiêu thụ và 1 chiếc xe xúc mì.
Khu vực bên trong trạm thu mua, rất nhiều tấn mì tươi được tập kết thành đống lớn và chờ vận chuyển ra nơi tiêu thụ.

Tiếp chuyện chúng tôi là một thanh niên tên Sáng, người này giới thiệu là cháu của chủ thu mua Năm Lợi. Anh sáng, cho biết: “Trạm thu mua mì tươi này hoạt động được 3-4 năm rồi, chủ yếu thu mua nông sản tại 2 xã Đăk Sao và Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông). Trong này nguồn hàng nhiều nên 1 ngày trạm thu mua được 1 xe tải lớn hàng chục tấn và vận chuyển ra Nhà máy tinh bột sắn huyện Đăk Tô để nhập hàng”.
Theo nhiều người dân, cho biết: “Trạm thu mua mì Năm Lợi hoạt động từ lâu nay và đấu nối trực tiếp với Tỉnh lộ 678 mà chưa có sự đồng ý của Sở Giao thông Vận tải. Chính vì vậy, tại trạm thu mua Năm Lợi thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông mà nguyên nhân chủ yếu do các xe chở mì ra, vào trạm”.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, Phòng Kinh tế Hạ tầng của UBND huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành kiểm tra trạm thu mua nông sản Năm Lợi, thuộc thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao (huyện Tu Mơ Rông). Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trạm thu mua Năm Lợi chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất thương mại- dịch vụ.
Bên cạnh đó, trạm thu mua Năm Lợi chưa có giấy phép xây dựng trạm cân mì; Chưa có bản vẽ thiết kế, thi công trạm cân; Chưa làm thủ tục đấu nối với tỉnh lộ 678 với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum; Đồng thời, trạm thu mua này chưa có báo cáo bảo vệ môi trường và chưa có phương án phòng chống cháy nổ.

Theo anh N. (Người dân sống tại thôn Năng Lớn 3, xã Đăk Sao), cho hay: “Khu đất của trạm thu mua Năm Lợi trước đây là đất trồng lúa, nhưng khi chủ Năm Lợi vào thì san lấp hết đất ruộng lúa và cho xây dựng trạm thu mua mì tươi rất kiên cố”.
Một công trình kiên cố được xây dựng trên đất trồng lúa và ngang nhiên hoạt động không phép nhiều năm trời nhưng lại không bị chính quyền xã Đăk Sao và huyện Tu Mơ Rông “sờ gáy”.
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Hàn Hưng
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia