16:31 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Kon Tum: Bắt giữ 10 người vượt biên trái phép

14:12 10/10/2020

(THPL)- Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2) – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tổ chức mật phục và bắt quả tang 10 người đang có hành vi vượt biên sang Lào trái phép tại khu vực cánh gà của Cửa khẩu Biên phòng Quốc tế Bờ Y.

Sáng 10/10, trao đổi với phóng viên của Thương hiệu và Pháp luật, Trung tá Đặng Nguyên Hương- Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2) – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi tố đối tượng chủ mưu đưa 9 người vượt biên trái phép qua biên giới.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh với những đối tượng vượt biên trái phép, sau một thời gian theo dõi, giám sát hoạt động tổ chức, đưa dẫn người khác xuất cảnh trái phép qua khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum).

Đối tượng Lê Văn Nam (ở giữa, cầm giấy) cùng 9 người bị bắt giữ.

Khoảng 2h40, ngày 9/10, Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2) – Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tổ chức mật phục và bắt quả tang 10 người đang có hành vi vượt biên sang Lào trái phép tại khu vực cánh gà của Cửa khẩu Biên phòng Quốc tế Bờ Y.

Những người bị bắt giữ đều cư trú tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế và Gia Lai.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Nam (sinh năm 1973, quê quán xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; tạm trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) là đối tượng đứng ra tổ chức, đưa dẫn 9 người xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đối tượng Lê Văn Nam khai nhận, trước đây y từng làm việc bên Lào nên thông thạo đường đi lối lại và có quan hệ với các đối tượng bên nước Lào. Khi dịch Covid-19 bùng phát, đối tượng đã trở về Việt Nam. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng lao động bên Lào cao nên đối tượng Nam đã tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Lào, nếu trót lọt thì đối tượng nhận 1.500.000 đồng/1 người. 

Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Đoàn 2) đang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tiếp tục xác minh, hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu