16:50 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

“Kình ngư” Mỹ gây sốt với 5 HCV và 4 kỷ lục Olympic

16:10 01/08/2021

(THPL) - “Kình ngư” Caeleb Dressel đang là ngôi sao sáng nhất Olympic Tokyo 2020, khi anh mang về cho đội tuyển bơi Mỹ tới 5 tấm Huy chương Vàng (HCV), trong đó có 4 kỷ lục Olympic, tính đến thời điểm này.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, trên “đường đua xanh” sáng 1/8, Caeleb Dressel tham gia tranh tài ở nội dung 50m tự do nam. Anh thể hiện sự xuất sắc vượt trội khi đạt thành tích 21 giây 07, mang về HCV cho đoàn thể thao Mỹ. Thành tích này cũng giúp Dressel phá kỷ lục Olympic do “kình ngư” Cesar Cielo của Brazil thiết lập vào năm 2008.

Caeleb Dressel là VĐV có số HCV nhiều nhất tại Olympic Tokyo 2020

Cũng trong ngày thi đấu 1/8, Dressel thành công ở nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam với thời gian 3 phút 26 giây 78, cùng đồng đội lập kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Tính đến thời điểm hiện tại, Dressel là VĐV có số HCV nhiều nhất tại Olympic Tokyo 2020, vượt qua “kình ngư” Emma McKeon của đoàn thể thao Australia (4 HCV). Đại diện của đội bơi Mỹ cũng phá 4 kỷ lục Olympic và 2 kỷ lục thế giới tại Thế vận hội năm nay.

Cụ thể, Dressel về nhất ở các nội dung 50m tự do nam (21 giây 07, phá kỷ lục Olympic), 100m tự do nam (47 giây 02, phá kỷ lục Olympic), 100m bướm (49 giây 45, phá kỷ lục thế giới và Olympic).

Ở nội dung đồng đội, Dressel giành HCV nội dung 4x100m tự do tiếp sức nam (3 phút 08 giây 97) và 4x100m hỗn hợp tiếp sức (3 phút 26 giây 78, phá kỷ lục thế giới và Olympic). Như vậy, Dressel đã giành 5 HCV ở 6 nội dung đăng ký tham dự tại Olympic Tokyo 2020.

Theo Báo Thanh niên, chiến tích của kình ngư Caeleb Dressel giúp bơi lội Mỹ đoạt đến 3 HCV trong ngày thi đấu cuối môn bơi lội Olympic 2020 (1/8), chiếc còn lại thuộc về nam kình ngư Robert Finke ở nội dung 1.500 m tự do. Nhờ đó, bơi lội Mỹ tiếp tục thống trị môn bơi ở Olympic 2020 như Rio 2016, khi dẫn đầu tổng sắp với 11 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ. Đội bơi Úc tiếp tục xếp thứ 2 nhưng vươn lên mạnh mẽ với 9 HCV, 3 HCB và 8 HCĐ so với ở Rio 2016 chỉ đoạt 3 HCV (khi đó, Mỹ đoạt đến 16 HCV).

Lâm Tới (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu