23:30 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

"Kình ngư" Ánh Viên được 20 trường đại học của Mỹ mời nhập học

14:45 05/04/2017

(THPL) - Hiện có khoảng 20 trường đại học muốn mời "kình ngư" Ánh Viên làm sinh viên. Một số trường còn cam kết sẽ cấp học bổng toàn phần. Tuy nhiên, HLV Đặng Anh Tuấn muốn định hướng học trò của mình trở thành sinh viên ngành y học thể thao.

Do đang tập huấn dài hạn ở Mỹ nên Ánh Viên học tập văn hóa theo chương trình giáo dục từ xa với hầu hết các môn học của cấp THPT tại Việt Nam. Sau khi về nước thi tốt nghiệp lớp 12 và đã đỗ tốt nghiệp, Viên bây giờ vẫn đang tích cực học tiếng Anh để có thể học đại học bên Mỹ.

Viên chưa quyết định chính thức sẽ chọn trường nào và thời điểm nào sẽ đi học vì còn bận tập luyện chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong tương lai. (Ảnh: Internet)

Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, cho hay: Hiện có khoảng 20 trường đại học của Mỹ muốn mời Viên làm sinh viên. Một số trường còn cam kết sẽ cấp học bổng toàn phần."

Tuy nhiên, Viên chưa quyết định chính thức sẽ chọn trường nào và thời điểm nào sẽ đi học vì còn bận tập luyện chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong tương lai.

"Nhưng chắc chắn, hiệp hội sẽ tạo mọi điều kiện để Viên trở thành một VĐV vừa giỏi nghề vừa có nền tảng kiến thức vững chắc, để sau này có thể vững vàng sống, mưu sinh bằng một nghề nghiệp thích hợp. Phải có kiến thức thì khi bước ra cuộc đời bên ngoài sẽ không bị hụt hẫng” - ông Hùng cho biết.

HLV Đặng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Viên đã, đang và tiếp tục phải sống trong môi trường chuyên nghiệp cực kỳ khắc nghiệt. Tuy không có trang mạng cá nhân riêng nhưng không có nghĩa Viên không biết gì về đời sống xung quanh mình. So với nhận thức của bạn bè cùng trang lứa, Viên không hề thua kém”.

Về vấn đề học vấn của Viên, ông Tuấn muốn hướng cho học trò của mình hoặc học ngành kinh doanh hoặc y học thể thao nếu Viên thực sự thích trước lời mời của nhiều trường đại học ở Mỹ. "Trong các môn học, sở trường của Viên là môn sinh và hóa, nên tôi nghĩ Viên theo học y học thể thao có thể sẽ ổn hơn các ngành khác”.

Minh Hải (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu