Kiên Giang tổ chức thành công Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam
(THPL) - Sáng ngày 29/6, tại Hội trường bưu điện tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh nhiệm kì III (2018 – 2013) có trên 150 đại biểu về dự.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tác động vào nhận thức của xã hội, tạo được sự đồng thuận và quan tâm giúp đỡ của cộng đồng đối với nạn nhân chất độc da cam; từng bước được dư luận xã hội hiểu và quan tâm vấn đề chất độc da cam ở Việt Nam và tỉnh Kiên Giang; nhiệt tình hỗ trợ nạn nhân đặc biệt khó khăn vượt qua nỗi đau hòa nhập với cộng đồng.

Công tác xây dựng Hội và phát triển tổ chức từng bước ổn định và hoạt động phát huy tác dụng, hiệu quả, cán bộ Ban Chấp hành Tỉnh hội là cán bộ hưu trí, có uy tín, tâm huyết với công tác Hội nên từng bước tạo được uy tín, lòng tin của các tổ chức cá nhân đối với tổ chức Hội. Luôn chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể … trên địa bàn tỉnh trong công tác vận động và ủng hộ-chăm lo nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật, từ đó đã tạo được lòng tin trong cộng đồng, uy tín đối với các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện hoạt động tốt cho Hội.
Kết quả nhiệm kỳ qua, Tỉnh hội và cơ sở đã vận động trực tiếp tiền, quà, tổng trị giá 2.695.679.441 đồng.cụ thể: Tỉnh hội vận động 2.570.961.941 đồng, (trong đó tiền mặt: 1.968.681.941 đồng, quà trị giá: 602.280.000 đồng). Cơ sở vận động 124.717.500 đồng (tiền mặt).Ngoài ra Tỉnh hội còn được sự hỗ trợ của Trung ương Hội với số tiền: 159.000.000 đồng.
Từ kết quả của các cuộc vận động, Hội đã thực hiện phân phối, sử dụng đúng qui chế chi tiêu quỹ Hội, chặt chẽ, linh hoạt và đạt hiệu quả cao, định kỳ hàng quí công khai minh bạch thu-chi các nguồn vận động tài trợ từ các tổ chức, cá nhân, thực hiện hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và kịp thời chia sẻ những khó khăn đối với nạn nhấn chất độc da cam. Hội đã sử dụng từ nguồn quỹ do Hội trực tiếp vận động vào việc thực hiện trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá 2.925.678.532 đồng. Cụ thể: Tỉnh hội trợ giúp 2.857.367.932 đồng.Cơ sở trợ giúp 68.310.600 đồng. (có bảng chi tiết thu-chi riêng); cho 10 hộ gia đình nạn nhân vay để chăn nuôi-sản xuất thời gian 05 năm-không tính lãi từ nguồn vốn do Trung ương Hội hỗ trợ; cất 14 căn nhà với số tiền 473.000.000đ, sửa 5 căn với số tiền 61. 995.000đ, hỗ trợ vốn làm kinh tế gia đình 113.000.000đ, hỗ trợ gia đình khó khăn với số tiền 97.589.000đ, hỗ trợ học bổng số tiền 48.700.000đ, tặng xe lăn với số tiền 20.000.000đ, ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 10.000.000đ.
Phát huy những thành tích đạt được, trong nhiệm kì III, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Kiên Giang với phương châm “Đoàn kết-nghĩa tình-trách nhiệm-vì nạn nhân chất độc da cam/Dioxin”,phấn đấu vận động từ 5 tỷ đồng trở lên để thực hiện công tác trợ giúp, chăm lo cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam. Cụ thể: Vận động 5.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; cất mới 50 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; trợ giúp 100 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn; hỗ trợ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho đối tượng cần trợ giúp; hỗ trợ học bổng, học nghề cho đối tượng có điều kiện vượt khó vươn lên.
Đồng thời phát triển hội viên mới tăng từ 15% trở lên so tổng số hội viên hiện có; có 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng các chế độ chính sách đối với nạn nhân CĐDC theo quy định; quản lý chặt chẽ các chương trình, nguồn lực vận động được và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.Phối hợp vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ, tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam nhân “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8)”; hàng năm phát động ủng hộ tổ chức Tết vì nạn nhân chất độc da cam.
Tăng cường vận động hỗ trợ cất mới nhà cho đối tượng gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vốn cho những hộ gia đình nạn nhân có điều kiện chăn nuôi, sản xuất; tặng học bổng các em học sinh là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có tinh thần vượt khó; vận động và tặng xe chuyên dùng cho những đối tượng là nạn nhân bị bại não và trợ giúp tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho nạn nhân.
Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, các ban ngành liên quan và cơ quan truyền thông đại chúng, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo dư luận rộng rãi trong xã hội đồng cảm với nạn nhân, chung tay góp sức chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần “tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn”, tự nguyện ủng hộ góp phần tạo thêm nguồn lực giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từng bước hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Đề nghị biểu dương khen thưởng kịp thời những gương nạn nhân chất độc da cam vượt khó, những mô hình chăm sóc nạn nhân; tôn vinh những tấm lòng vàng đã ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam và công tác Hội trong thời gian qua. Tăng cường các hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần (đối với nạn nhân chất độc da cam không có khó khăn về đời sống), hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống (hỗ trợ đời sống, địa chỉ đó, giúp gia đình có vốn sản xuất, giúp nạn nhân chất độc da cam học nghề và có việc làm phù hợp, hỗ trợ nhà ở, tặng quà trong các dịp lễ, tết …) đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, quản lý hồ sơ tài chính vận động đúng quy định.
Nhân dịp này, 01 tập thể và 04 cá nhân được Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tặng Bằng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam, 02 tập thể và 04 cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen, Ủy ban mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 70 triệu đồng xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết.Bà Trần Thu Vân, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh nhiệm kì III (2018-2013).
Tin khác
CLB báo chí Phú Thọ tại Hà Nội và “hành trình kết nối yêu thương” tại các xã của tỉnh Phú Thọ
Chiến dịch 500 ngày đêm tính đến 23/8: Quy tập gần 1.900 hài cốt liệt sĩ
Bão số 4 diễn biến phức tạp, lũ sông Lục Nam và sông Thương lên nhanh
Mua, bán hàng hóa qua thương mại điện tử phải định danh điện tử
MobiFone ký hợp tác phát triển Cổng thông tin học tập quốc gia và kho học liệu mở dùng chung
Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế: Xác định rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp
Xây dựng Đảng trong kinh tế tư nhân: Từng bước hình thành mô hình “đảng bộ số, chi bộ số, đảng viên số”
(THPL) - Thay mặt Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao...23/08/2026 12:07:22Lô Lô Chải: Từ bản làng vùng cao đến Làng du lịch tốt nhất thế giới
(THPL) - Từ một bản làng vùng cao với đời sống còn nhiều khó khăn, Lô Lô Chải từng bước phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa và cảnh quan...23/08/2026 12:49:28Hà Nội tăng cường kiểm soát thị trường dịp Trung thu
(THPL) - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bánh trung thu; cùng sách giáo...23/08/2026 10:24:52Du lịch Ninh Bình tăng trưởng mạnh, doanh thu 8 tháng vượt 20.600 tỷ đồng
(THPL) - 8 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình đón gần 20 triệu lượt khách tại các khu, điểm du lịch, trong khi tổng thu từ hoạt động du lịch ước...23/08/2026 11:07:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
