Khu đô thị Ngoại giao đoàn: Cư dân tố chủ đầu tư “băm nát” quy hoạch
(THPL) - Cư dân khu đô thị Ngoại giao đoàn đã bức xúc và đứng lên để phản đối chủ đầu tư Hancorp băm nát quy hoạch “nơi đáng sống” của Hà Nội.
Chung cư Ngoại Giao Đoàn nằm tại khu đô thị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô lớn lên tới 62,8ha thuộc phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Do Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội (Hancorp) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 23 tòa căn hộ thấp và cao tầng phân bố hài hòa từ N01 đến N04 với các phân khúc và nhiều loại diện tích đa dạng cùng đầy đủ tiện ích vượt trội sẽ đem đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi và hoàn hảo.

Hàng ngày, cư dân Khu đô thị Ngoại giao đoàn phải qua "con đường độc đạo" này để đi làm và trở về nhà với sự tra tấn của đường tắc.
Theo lời giới thiệu thì Khu đô thị Ngoại giao đoàn nằm ở vị trí đắc địa trung tâm thủ đô Hà Nội cảnh quan thiên nhiên và môi trường trong lành, thoáng mát. Từ vị trí khu căn hộ, cư dân có thể dễ dàng kết nối vào trung tâm thành phố và sân bay Nội bài thông qua các trục đường Phạm Văn Đồng – Cầu Nhật tân một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Bên cạnh đó, dự án chung cư Ngoại giao đoàn có một lợi thế lớn là được sở hữu các tiện ích sẵn có như trường học quốc tế, các trường Đại học, bệnh viện, công viên, khu vui chơi giải trí… Ngoài ra, để đảm bảo an ninh cho các tổ chức Quốc tế, Khu Ngoại Giao Đoàn còn được chính phủ đặc biệt quan tâm đến an ninh của toàn khu nói chung, và các Đại sứ quán văn phòng phi chính phủ nói riêng. Cùng với rất nhiều các tiện ích xung quanh, khu đô thị Ngoại giao đoàn đã hội tụ đầy đủ các yếu để tạo nên một khu đô thị đẳng cấp.

Thế nhưng, mới đây, cư dân tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn đã căng băng rôn phản đối chủ đầu tư đã “băm nát” bởi việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Sự việc này được xem là điểm nóng trên thị trường bất động sản trong thời gian qua.
Cư dân sinh sống tại đây rất bức xúc vì chủ đầu tư thay đổi quy hoạch nhưng không lấy ý kiến người dân, đưa họ vào thế hoàn toàn bị động. Cư dân cũng cho rằng việc một số ô đất công cộng đã điều chỉnh nâng tầng, thay đổi công năng…


Qua tìm hiểu của PV được biết rằng, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống tại khu đô thị Ngoại giao đoàn chỉ có một con đường đi lại duy nhất là đi qua đường Đỗ Nhuận để thông ra đường Phạm Văn Đồng.
Anh Cường (cư dân toà N03-T2 Khu Đoàn ngoại giao) bức xúc nói: “Hàng ngày, tôi đi làm từ nhà tới cơ quan để làm việc phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Lý do phải đi vòng ra Phạm Văn Đồng, mà con đường này nổi tiếng là “tắc đường” ở Hà Nội”.
Anh Tùng (Cư dân sinh sống tại đây) nói: “Khi có tin dự án Ngoại giao đoàn được mở bán gia đình chúng tôi đã phải bỏ ra một số tiền để mua được căn hộ gồm tiền vốn sẵn có và cả tiền vay ngân hàng. Dù không tiết lộ đã vay ngân hàng bao nhiêu, song anh Tùng cho biết số tiền lãi hàng tháng ông phải trả lên đến hàng chục triệu đồng”.


Sở dĩ chúng tôi mạnh dạn đầu tư mua nhà vào dự án khu đô thị Ngoại giao đoàn như vậy vì tin tưởng vào những lời giới thiệu có cánh của chủ đầu tư. Nhưng không ngờ rằng, chủ đầu tư lại “treo đầu dê, bán thịt chó”, lừa dối khách hàng để rồi hàng ngàn hộ dân phải lao đao, anh Tùng nói thêm.
Người dân nơi đây cho rằng những văn bản pháp lý liệu có được ban hành đúng trình tự, thủ tục hay chưa? Và họ sẽ trở về nhà bằng con đường độc đạo hay sẽ được đi đúng các con đường như lời giới thiệu có cánh của chủ đầu tư.
PV Thương hiệu & Pháp luật đã liên hệ với bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo để tìm làm sáng tỏ sự việc, tuy nhiên chưa nhận được câu trả lời.
Có lẽ rằng, để cư dân khu đô thị Ngoai giao đoàn ổn định sinh sống, thì UBND quận Bắc Từ Liêm cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết những vướng mắc đã làm ồn ào trong những ngày qua.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Tin khác
Bộ Tài chính triển khai đồng bộ giải pháp kiểm soát lạm phát
SHB đưa AI vào vận hành: Ứng dụng thông minh, không chạy đua “làm ra AI”
Novaland nói gì trước loạt thông tin 'phá sản' đang lan truyền
VCCA Triển lãm gần 500 tác phẩm của nghệ sỹ Trương Tân
Cần nhanh chóng xác minh, xử lý tình trạng mạo danh lập doanh nghiệp
Quy định mới về tiêu chí và điều kiện thành lập khu thương mại tự do
Thanh toán không dùng tiền mặt là động lực thúc đẩy tài chính toàn diện
(THPL) - Thanh toán không dùng tiền mặt đang chuyển mình từ một phương thức giao dịch thuần túy trở thành động lực chiến lược thúc đẩy...06/10/2026 19:17:00Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
(THPL) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù, ưu đãi thuế TNDN 10% và hỗ trợ nguồn...06/10/2026 15:53:00Xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm OCOP
(THPL) - Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể...06/10/2026 14:00:00VIB huy động 285 triệu USD, hướng tới 1 tỷ USD vốn quốc tế
(THPL) - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) đang triển khai kế hoạch huy động 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường vốn quốc tế...06/10/2026 13:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
