Không thể nắm bắt số lượng chính xác, Trung Quốc ngừng công bố người mắc Covid 19
(THPL) - Theo số liệu mới nhất được công bố trên trang mạng chính thức của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc, trên toàn Trung Quốc có 2.249 ca mắc Covid-19 mới vào ngày 13/12. Bắt đầu từ hôm này (14/12) cơ quan này sẽ không công bố số liệu người mắc Covid-19 không triệu chứng, do lượng lớn người mắc bệnh không tham gia xét nghiệm axit nucleic nên không thể nắm bắt số lượng chính xác.
Sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, vấn đề số liệu các ca nhiễm do địa phương báo cáo và cảm nhận của người dân có sự khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu là do sau khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh được điều chỉnh tối ưu hóa, ngoài các nhóm người, địa điểm trọng điểm, không tiến hành xét nghiệm axit nucleic theo khu vực hành chính, số lượng người xét nghiệm nhanh chóng giảm xuống, do đó số liệu các ca nhiễm được các cơ quan y tế ghi nhận cũng giảm tương ứng.
Tuy không công bố tin người mắc Covid nhưng các cơ sở điều trị y tế sẽ tiếp tục hướng dẫn kiểm tra sức khỏe tại nhà cho những bệnh nhân này, và sẵn sàng các biện pháp ứng cứu kịp thời khi bùng phát.

Theo Chủ nhiệm Trung tâm ứng phó khẩn cấp Trung tâm phòng chống dịch Covid-19 Trung Quốc Lý Quần các bệnh nhân có biểu hiện nhẹ, hoặc xét nghiệm tại nhà mắc Covid19 tự điều trị, không đến các cơ sở y tế nên số liệu sẽ không được thống kê chính xác.
Dựa vào hệ thống giám sát các ca bệnh giống cúm trên toàn quốc, tăng cường giám sát và báo cáo tình hình dịch bệnh tại các địa điểm trọng điểm như viện dưỡng lão, viện tâm thần, cơ quan phúc lợi, trường học, cơ sở điều trị y tế, nhằm nắm bắt quy mô, phạm vi, mức độ và tình hình biến dị của virus, để nghiên cứu xu hướng, cung cấp căn cứ khoa học đưa ra chính sách phòng chống dịch bệnh.
Hoàng Anh
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia