10:59 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi 13 độ C

09:35 21/11/2018

(THPL) - Từ đêm nay, một đợt không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc có mưa, trời chuyển rét, nhiệt độ có nơi thấp nhất 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/11), một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu chuyển rét từ đêm ngày hôm nay 21/11. (Ảnh: Internet)

Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai (22/11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, không khí lạnh cũng sẽ gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên biển. Dự báo từ đêm nay, vùng biển vịnh Bắc bộ có gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sang đến gần sáng ngày mai, khu vực bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (21/11), có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Trong một diễn biến khác, áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông được dự báo mạnh lên thành bão trong ngày hôm nay. Đến 19h ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Palaoan (Phippines) khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Khoảng ngày 22/11, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 hướng vào Nam Trung bộ. Đáng nói, theo dự báo xa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào Biển Đông, cơn bão này có xu hướng mạnh lên thêm 1-2 cấp.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu