21:58 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

15:21 20/11/2021

(THPL) - Sáng 20-11, Công an TPHCM, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can đối với Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Tuấn Dương (SN 1978; ngụ P.An Cựu, TP.Huế) – Phó giám đốc Cảng HKQT Phú Bài để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

 

Tháng 7-2021, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin chính thức vụ án tham ô ở Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Như thông tin trước đây, chiều 29-7, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã chủ trì buổi thông tin bước đầu về vụ án tham ô tài sản tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo Đại tá Vũ, từ đầu năm 2021, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nắm được thông tin Cảng Hành không quốc tế Phú Bài chỉ cho 1 hãng taxi Thành Công đón khách tại ga, khiến nhiều hành khách phải kéo hành lý ra Quốc lộ 1 dễ đón taxi khác.

Điều tra bước đầu cho thấy từ tháng 10-2017 đến ngày 8-1, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, các đối tượng Đỗ Chí Thành, Giám đốc; Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc và Trần Xuân Long, Chánh Văn phong Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài đã thỏa thuận, bàn bạc thống nhất cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng của đơn vị này thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Hành vi nêu trên của Đỗ Chi Thành, Lê Văn Lộc, Trần Xuân Long đã phạm vào tội: "Tham ô tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Ngày 20-7, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản" xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Đồng thời, chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành tiếp nhận hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào hồ sơ tài liệu đã thu thập, ngày 24-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Xuân Long. Ngày 28-7, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc.

Điều tra bước đầu cho thấy đối tượng Thành chiếm đoạt số tiền 685 triệu đồng, Lộc 512 triệu đồng và Long là 444 triệu đồng. 

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua đấu tranh nhiều ngày mới xác định được số tiền mà các đối tượng chiếm đoạt, sau đó yêu cầu nộp lại nên Thành, Lộc và Long đã tự nguyện nộp tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Trần Xuân Long có dấu hiệu tẩu tán tài sản với số tiền hơn 5 tỉ đồng nên đã kịp thời tạm giữ.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạm giữ tổng số tiền gần 9,3 tỉ đồng do các đối tượng tự nguyện nộp để phục vụ công tác điều tra.

Như vậy, trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cảng HKQT (sân bay) Phú Bài, đến nay, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố 6 bị can; trong đó bắt tạm giam 5 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 bị can (Phùng Tuấn Dương).

Trước đó, ngày 24 và 28-7-2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố, bắt Đỗ Chí Thành (SN 1962) - Giám đốc; Lê Văn Lộc (SN 1967) - Phó giám đốc và Trần Xuân Long (SN 1978) - Chánh Văn phòng Cảng HKQT Phú Bài đều về hành vi “Tham ô tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 19-11, Cơ quan ANĐT thực hiện khởi tố, bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (SN 1965; quê Quảng Nam) – Giám đốc Công ty CP Phú Hoàng Thịnh (taxi Vàng) tại Thừa Thiên Huế và Nguyễn Tiến Đường (SN 1988) – Giám đốc Công ty Taxi TC Huế (taxi Thành Công).

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố bị can Nguyễn Tiến Đường.

Các bị can là lãnh đạo của Cảng HKQT Phú Bài lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với 2 chủ doanh nghiệp đã thống nhất để nhiều lần chiếm đoạt tài sản tại Cảng HKQT Phú Bài (thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) hơn 6 tỷ đồng thông qua việc đấu giá quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi. Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, trực tiếp là Cảng HKQT Phú Bài.

Mặt khác, người lao động, các tài xế taxi của 2 doanh nghiệp bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng khi vẫn phải nộp tiền phí cao khi tham gia dịch vụ tại Sân bay quốc tế Phú Bài.

 

Lưu Kỳ (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu