13:38 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

20:01 03/07/2021

(THPL) - Ngày 3/7, Công an huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hoàng Hùng (SN 1967, ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28/6/2021, tại nhà ông Trần Hoàng Hùng đang tập trung nhiều người ở từ các nơi khác đến, chuẩn bị đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Công an huyện Bù Đốp đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an xã Tân Thành phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Tân Thành nhanh chóng kiểm tra, phát hiện tạm giữ 8 người (2 người Long An; 1 người Đồng Nai; 1 người Vũng Tàu; 4 người Tây Ninh).

Đối tượng Trần Hoàng Hùng

Qua làm việc, Hùng khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 28/6, được một người tên H. (là người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia) liên lạc, bàn bạc để đưa 11 người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bằng hình thức xuất cảnh trái phép. Hai bên thống nhất đưa 11 người đến ở tại nhà Hùng để chờ đưa sang Campuchia, H. sẽ trả cho Hùng 250.000 đồng/1 người khi đưa người qua biên giới.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 8 người, còn 3 người (chưa rõ nhân thân) đã trốn, cơ quan chức năng đang truy lùng. Đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan.

Theo Báo Thanh niên, trước đó, ngày 29.6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 tài xế Nguyễn Hoài Nhân (37 tuổi), Nguyễn Thành Nghi (42 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM và Phạm Quang Phú, (36 tuổi, TP Thủ Đức, TP HCM) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Lâm Tới (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu