Khởi tố chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên
(THPL) - Sau hơn 1 tháng bé trai 7 tuổi ở huyện Kim Động (Hưng Yên) bị đàn chó dữ cắn tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ đàn chó để mở rộng điều tra.
Theo báo Thanh niên, liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ cắn chết tại Hưng Yên, tối 9/5, một lãnh đạo Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đàn chó dữ cắn chết bé trai 7 tuổi để làm rõ hành vi 'Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy định về hành chính', theo điều 129 bộ luật Hình sự 2015.

Ông Đặng Hải Đăng, Chánh Văn phòng UBND huyện Kim Động, cho biết Công an huyện cũng đã khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi ngụ thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) là chủ đàn chó gồm 9 con trong đó có 7 con lớn và 2 con nhỏ. Trong đó có 6 con chó thả rông đã tấn công khiến cháu Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, quê quán Thuận Thành, Bắc Ninh) tử vong.
Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 3/4, cháu Nguyễn Đắc Nguyên (7 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) đang chơi sân vận động cũ huyện Kim Động thì bất ngờ bị đàn chó khoảng 6 con của nhà bà Lê Thị An (51 tuổi) tấn công.
Cháu Nguyên sau đó được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 23h cùng ngày, cháu Nguyên đã tử vong.
Đàn chó của bà An đã tấn công nhiều người và vật nuôi trước đó. Tuy nhiên, chủ đàn chó đã không có biện pháp ngăn chặn mà vẫn thả rông, không bịt mõm chó khi cho ra khu dân cư, dẫn đến sự việc thương tâm.
Minh Anh (tổng hợp)
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia