03:22 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khởi tố 1 bị can trong vụ sập công trình ở Phú Thọ

18:59 23/09/2020

(THPL) - Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (40 tuổi, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người này liên quan đến vụ sập taluy làm 4 công nhân tử vong tại công trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

Như VTC News đưa tin, trước đó vào khoảng hơn 9h ngày 1/9, 4 công nhân thi công mặt bằng đào móng, xây bờ rào chắn vỉa taluy dưới chân một quả đồi cao khoảng 3m tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp để làm hệ thống tường bao che chắn nhà trường giáp với khu dân cư.

Trong lúc công nhân đang đào đất thì đất trên đồi đổ ập xuống vùi lấp 4 người, khiến tất cả thiệt mạng sau đó.

4 nạn nhân gồm: Nguyễn Kim Đồng (SN 1976, trú tại xã Đại An huyện Thanh Ba), Nguyễn Thị Minh (SN 1980 trú tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh), Nguyễn Văn Hải (SN 1979) và Nguyễn Thị Loan (SN 1967, đều trú tại xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Internet)

Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đa chấn thương, ngạt thở do bị đất vùi lấp trong vụ sạt lở đất, theo báo An ninh thủ đô.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng, sinh năm 1980, thường trú tại Khu Quang Trung, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người" quy định tại Khoản 3, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Bảo Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu