Khánh Thi cùng chồng con mừng anh trai nhận kỷ lục VN
(THPL)- Trong sự kiện ‘Kỷ lục Việt Nam 15 năm – Một hành trình’ tại TP HCM hôm 9/9, nghệ nhân Nguyễn Xuân Huy, anh ruột của kiện tướng dance sport Khánh Thi - đã được trao bằng xác lập kỷ lục ‘Người chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ đầu tiên tại Việt Nam’.
Trong ngày anh trai nhận bằng khen của tổ chức Kỷ lục Việt Nam, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đưa con trai đầu lòng Kubi đến chúc mừng. Mẹ ruột Khánh Thi cũng có mặt ủng hộ tinh thần cho các con.


Xuất hiện tại event, kiện tướng dance sport chọn đầm lệch vai xẻ cao tới đùi, khoe trọn vẻ sexy của ‘gái hai con’. Trong khi đó Phan Hiển và Kubi lại mặc vest bảnh bao. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Khánh Thi – Phan Hiển trong chương trình khiến rất nhiều vị khách ngưỡng mộ.
Chứng kiến giây phút anh trai Xuân Huy được trao bằng xác lập kỷ lục về chế tác và biểu diễn đàn violin bằng sứ, Khánh Thi đã vô cùng xúc động. Cô chia sẻ, nhiều năm trước, cô gia đình không hiểu được giấc mơ cháy bỏng của anh trai về việc chế tác đàn violin. Khánh Thi biết anh trai là người chơi vĩ cầm giỏi, từng là nhạc công trẻ trong dàn giao hưởng Century do cố công nương Diana tài trợ ở nước Anh. Khi về nước hoạt động, anh không tham gia bất cứ dàn nhạc giao hưởng nào mà chơi solo và bắt đầu con đường chế tác violin bằng gỗ. Thời điểm đó, gia đình Khánh Thi đã rất hoang mang, thậm chí nghĩ rằng Xuân Huy ‘có vấn đề về thần kinh’.
“Anh Huy mất 5-7 năm nghiên cứu và thực hiện mới có thể chế tác được cây đàn violin bằng gỗ có chất lượng âm thanh đạt chuẩn. Khi thành công rồi, anh lại mày mò chế tác đàn bằng sứ. Tôi lại chắc mẩm, anh mình chắc ‘khùng’ một lần nữa rồi. Tại sao anh không chăm lo cho gia đình, đi diễn kiếm tiền bằng nghề một cách yên phận mà cứ thích làm khổ bản thân? Nhìn anh tìm đến các thương hiệu sứ và bị người ta từ chối, tôi cũng buồn lắm. Ai ai đều nói với anh rằng, họ có thể làm ra cây đàn bằng sứ nhưng để nó kêu được những âm thanh chuẩn thì quá viển vông. Đến ngày hôm nay khi anh Huy đã thực hiện được giấc mơ chế violin bằng sứ, tôi thương và phục anh mình nhiều lắm”, Khánh Thi tâm sự.



Cô nói thêm, anh trai đã gần 50 tuổi. Nhiều nghệ sĩ bằng tuổi anh cô đã có sự nghiệp rạng danh, yên ổn thì Xuân Huy vẫn lầm lũi theo đuổi hoài bão riêng. Cô mong những nỗ lực của anh trai không chỉ được Việt Nam công nhận mà bạn bè quốc tế cũng biết đến và cây đàn violin bằng sứ sẽ được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sử dụng. “Mẹ tôi có lẽ là người khổ nhất bởi cả tôi và anh trai đều chọn lựa những con đường gian nan. Chúng tôi ngày đêm chỉ biết theo đuổi đam mê riêng. Bởi vậy, dù đã ngoài 70 nhưng mẹ vẫn lo lắng cho hai anh em tôi”, cô bày tỏ.

Để chế tác được violin bằng sứ, nghệ nhân/nghệ sĩ Xuân Huy đã mất rất nhiều năm tháng nghiên cứu. Anh từng ‘cày tung’ Bát Tràng, Hải Dương và cả miền Bắc… nhưng các nghệ nhân cao thủ về sứ đều lắc đầu. “Khi đó tôi cũng mông lung, không biết quay đầu vào bờ - nghĩa là thất bại hay đi tiếp. Nhưng tôi có niềm tin chắc chắn sẽ làm được vì đã được 70% rồi. Càng ở giai đoạn về sau, chế tác càng khó, cần thời gian để mài giũa sự nhạy cảm và trí tưởng tượng”, Xuân Huy nói. Mỗi lần nung, anh tính toán sắp xếp sao cho phôi đàn được hưởng nhiệt đồng đều nhất, nhưng khi ra lò chúng vẫn rất khác nhau về tiếng. Chỉ cây nào đạt 95-97% so với chuẩn mới được anh giữ lại, đảm bảo tính độc bản. Tự tay anh trang trí cho từng cây.

Ðàn violin bằng sứ được Xuân Huy đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam tháng 1/2018. Ðàn nặng khoảng 800gr tính cả phụ kiện bằng gỗ, tức chỉ gấp đôi đàn gỗ. Ðây là trọng lượng gần như không tưởng đối với sứ để đạt tới kích thước chuẩn của violin 4/4. Chất lượng âm thanh của violin sứ dường như tốt hơn một số loại vật liệu thay thế khác như sợi carbon hay thủy tinh. Do chất liệu sứ khi đạt độ mỏng thích hợp sẽ cho tiếng ngân thanh, vang nhưng vẫn có độ trầm lý tưởng để làm nhạc cụ.

Cây đàn từng được nghệ sĩ Xuân Huy biểu diễn trong tiệc chiêu đãi Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản tại Nhà khách Hoàng gia Minh Trị, Tokyo Nhật Bản vào tối ngày 1/6/2018 cùng dàn nhạc thính phòng Yokohama Sinfonietta dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Toshiki Usui, với sự chứng kiến của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản, cùng Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo kiều bào.
Ngân An
Tin khác
Dự án nâng cấp Quốc lộ 14E: Nỗ lực tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng để chạy đua với tiến độ
Thanh Hóa: Gỡ 'điểm nghẽn', yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện 110kV
Cao Bằng: Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 9 bánh heroin
Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
(THPL) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc xếp hạng thêm 6 di tích lịch sử - văn...02/04/2026 18:08:06UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
(THPL) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết...02/04/2026 17:59:29Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
(THPL) - Tại Diễn đàn Thị trường Trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam 2026 diễn ra ngày 2/4 tại Hà Nội, các chuyên gia nhận định Việt Nam cần...02/04/2026 18:03:26Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
(THPL) - Lợi dụng việc cải tạo đất, một cá nhân tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khai thác trái phép một lượng lớn đất san...02/04/2026 19:09:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia