Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương
(THPL ) - Ngày 13/7, tại Khu di tích quốc gia Tân Sở (thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã tổ chức lễ khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.
Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi hào kiệt, sỹ phu và nhân dân yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc (13/7/1885 - 13/7/2020).

Trước đó, ngày 12/7, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ rước, an vị Án thờ và Long vị Vua Hàm Nghi, Bài vị Binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết, Kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường, các tướng sĩ Cần Vương, các văn thân sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương về tại Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng thực hiện các nghi lễ tại lễ khánh thành. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng nhấn mạnh: Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương là một địa điểm lịch sử, tâm linh linh thiêng ghi dấu nghĩa tình sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc của huyện Cam Lộ nói riêng cũng như tỉnh Quảng Trị nói chung, đối với Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương.
Ông Đồng cũng cho hay, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ cần có phương án quản lý, sử dụng, phát huy giá trị văn hóa tâm linh của công trình trong đời sống xã hội; huyện cần gắn kết công trình này với chuỗi các di tích trên địa bàn để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, TTXVN đưa tin.
Tại buổi lễ, nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: Đền thờ Vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương là nơi để tôn vinh, tri ân và phụng thờ vị vua cùng các tướng sĩ yêu nước trong phong trào Cần Vương. Đây là việc làm thể hiện lòng tri ân, tôn vinh sự xả thân vì dân tộc của các thế hệ người đi trước.
.jpg)
Đền tưởng niệm Vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương được khởi công từ tháng 7/2019, thiết kế gồm 5 gian, 2 chái, mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn. Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 7 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa.
Theo Kinh tế và Đô thị, thành Tân Sở được xây dựng từ năm 1883 - 1885 trên tổng diện tích gần 23ha, nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài. Sau sự kiện binh biến đêm 4/7/1885 tại Kinh thành Huế, Tôn Thất Thuyết rước Vua Hàm Nghi ra Thành Tân Sở - trung tâm kháng chiến của phong trào yêu nước chống Pháp. Trước lời kêu gọi nhân dân phò Vua đánh Pháp của Tôn Thất Thuyết thay mặt Vua Hàm Nghi vào ngày 13/7/1885, nhân dân khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu yêu nước đã nổi dậy đánh Pháp. Sau đó Thành Tân Sở bị giặc phá hủy hoàn toàn. Thành Tân Sở được xếp hạng Di tích quốc gia năm 1995.
Mai Chi tổng hợp
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia