Khánh Hòa: Trạm trộn bê tông Thịnh Đức Tiến ngang nhiên hoạt động không phép
(THPL)- Thời gian qua, với nhu cầu xây dựng ngày càng lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt trạm trộn bê tông thương phẩm đã “mọc" lên như “nấm sau mưa". Hầu hết các trạm trộn bê tông thương phẩm này đều hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và đời sống của người dân.
Trạm trộn bê tông Thịnh Đức Tiến coi thường pháp luật.
Theo phản ánh của người dân sống tại thôn Hóc Nhãn, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), thời gian vừa qua, trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm xáo trộn đời sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Để làm rõ những bức xúc của người dân, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã tìm về thôn Hóc Nhãn. Khi chúng tôi đến đầu thôn, một khung cảnh chung dễ nhận ra là hầu hết các nhà của các hôh dân sống khu vực này đều được “mặc áo giáp ni lông" để tránh bụi đá bay vào. Việc làm như vậy cũng chỉ là phương án tạm thời.
Dọc 2 bên đường vào khu trạm trộn bê tông của Thịnh Đức Tiến, nhiều người dân bức xúc cho biết, sau khi chở bê tông thương phẩm đi bán cho các công trình xây dựng, nhiều xe bồn có ghi lô gô Thịnh Đức Tiến (Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến-PV) ngang nhiên đổ bê tông thừa ra 2 bên đường.

Ngay tại khu trạm trộn bê tông Thịnh Đức Tiến, mỗi ngày có hàng chục lượt xe bồn sau khi chở bê tông tươi đã tiến hàng xục rửa bồn xe và xả thải trực tiếp ra môi trường. Việc làm này được thực hiện suốt ngày, đêm. Điều đáng lạ, mặc dù trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không hề bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài các xe bồn bê tông hoạt động tấp nập cả ngày lẫn đêm thì hàng ngày cũng có rất nhiều lượt phương tiện xe Hoa Mai chở đá, cát, xi măng cung cấp cho trạm trộn bê tông. Cứ mỗi lần như thế, nhà ăn xung quanh khu vực này lại “ăn no" bụi.

Xung quanh trạm trộn bê tông Thịnh Đức Tiến, theo quan sát của chúng tôi, cây cối của người dân không thể sống nổi vì bụi đá bao phủ trắng xóa. Người dân đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền xã Phước Đồng nhưng không được xử lý.
Cơ quan chức năng có “làm ngơ"?
Để có thông tin khách quan, phóng viên Thương hiệu và Pháp luật đã tìm đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, chúng tôi được văn phòng Sở đề nghị để lại nội dung làm việc và hứa sẽ trả lời sớm. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng chờ đợi và “gõ cửa" nhiều lần nhưng phía Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn cố tình “ém" thông tin, không chịu cung cấp.

Theo tài liệu mà chúng tôi điều tra có được, đối với trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến có 2 cơ sở. Cơ sở thứ nhất được đặt tại thôn Hóc Nhãn, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), cơ sở thứ 2 được đặt tại Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa). 2 trạm trộn bê tông này vẫn chưa có giấy phép xây dựng, chưa có hồ sơ bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, trạm trộn bê tông Thịnh Đức Tiến chưa cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc khai thác và chứng nhận hợp quy vật liệu cát.

Mặc dù chưa đủ điều kiện để hoạt động, tuy nhiên, trạm trộn bê tông thương phẩm của Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho người dân.
Trước sự coi thường pháp luật của Công ty TNHH Thịnh Đức Tiến. Người dân đặt ra nghi vấn: Phải chăng trạm trộn bê tông này đã được một thế lực nào đó “chống lưng" nên mới không bị kiểm tra, xử lý?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục làm rõ để thông tin đến bạn đọc!
Hàn Hưng-Thanh Xuân-Tuệ Minh
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia