Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
(THPL) - Lợi dụng việc cải tạo đất, một cá nhân tại xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khai thác trái phép một lượng lớn đất san lấp đưa ra thị trường tiêu thụ.
Vào khoảng 14h30 phút ngày 1/4/2026, tại thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc, lực lượng chức năng của Phòng Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt quả tang ông Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1971) đang tổ chức đào hạ và vận chuyển khối lượng đất đồi mang đi tiêu thụ.
Tại hiện trường, ghi nhận có 2 chiếc xe đào lớn bánh xích màu vàng đậm mang thương hiệu Hitachi đang có mặt trên thửa đất rộng sát đồi đất để tiến hành xúc đất. Cạnh đó, có 6 chiếc xe tải ben đang túc trực để chở đất ra ngoài. Trên một số xe ben đã xúc đầy đất tại thời điểm bị bắt giữ mang thương hiệu Công ty VLXD Định Tường.
Ngày 2/4, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Diên Lạc xác nhận: Lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt quả tang một chủ đất có hành vi san gạt và đưa đất ra khỏi khu vực đất được giao. Vụ việc do lực lượng chức năng cấp tỉnh chủ trì xử lý nên địa phương chưa thể cung cấp chi tiết.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu PV được biết người liên quan là ông Nguyễn Đức Hưng (SN 1971, tạm trú thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc). Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hưng khai nhận là chủ sử dụng khu đất rộng khoảng 13.000 m² tại địa phương, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đồng thời sở hữu hai máy đào bánh xích hiệu Hitachi và bắt đầu tiến hành khai thác, san gạt đất từ ngày 25/2/2026 đến nay.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu đất đã bị đào xới quy mô lớn, gần như san phẳng một quả đồi. Nhiều vị trí bị khoét sâu, trong đó có khu vực sát trụ điện cao thế. Phía dưới khu đất đã được tạo mặt bằng, cắm cọc phân chia tương đối đều nhau.
.jpeg)
Ông Nguyễn Xuân Thọ cho biết trước đó UBND xã đã hai lần lập biên bản đối với hành vi san gạt đất của ông Hưng. Ông này giải thích việc san lấp nhằm phục vụ trồng cây, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đất viết cam kết không được vận chuyển đất ra khỏi khu vực.
“Sau nhiều lần kiểm tra, lực lượng chức năng mới bắt quả tang việc đưa đất, đá ra ngoài. Riêng việc đóng cọc là hoạt động cá nhân, nhưng khu đất này không được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất” ông Thọ nói. Cũng theo lãnh đạo xã, hiện chưa có cơ sở khẳng định có dấu hiệu phân lô, bán nền tại khu đất nói trên, song việc khai thác và vận chuyển đất ra ngoài là hành vi cần được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công ty CP Điện lực Khánh Hòa cho biết hoạt động đào bới có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực có đường dây điện đi qua. Qua kiểm tra thực tế, đơn vị xác định đây là tuyến đường dây truyền tải thuộc Thủy điện Sông Giang quản lý. Trước nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, Điện lực Khánh Hòa đã chủ động thông báo, phối hợp với phía Thủy điện Sông Giang để tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Theo ngành điện, việc đào xới đất, đặc biệt tại khu vực gần trụ điện cao thế, có thể gây sạt lở nền móng khi vào mùa mưa, làm mất ổn định kết cấu công trình điện, từ đó tiềm ẩn nguy cơ sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên diện rộng.Hiện phía Thủy điện Sông Giang đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để đưa ra phương án xử lý, đảm bảo an toàn vận hành hệ thống truyền tải điện trong khu vực.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2025, lực lượng đã xử lý 49 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với số tiền xử phạt gần 1,5 tỉ đồng, thu giữ hàng trăm phương tiện liên quan.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay, bao che cho các hành vi khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời chủ động phối hợp phản ánh khi phát hiện vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Các tố giác sẽ được bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Phong
Tin khác
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22Nghị định 101/2026/NĐ-CP: Thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ
(THPL) - Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn thi hành Luật Chuyển...02/04/2026 14:02:28Thương hiệu Việt bị “nẫng tay trên” ở nước ngoài: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân!
(THPL) - Khi bị “đánh cắp” thương hiệu, thiệt hại không chỉ dừng ở chi phí trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chiến lược...02/04/2026 14:01:13THE INNER by Masterise Homes & Techcombank – Song Hành Độc Bản: Nâng tầm đặc quyền – kiến tạo hành trình sống trọn vẹn từ bên trong
(THPL) - Khi chuẩn mực sống không ngừng được tái định nghĩa, có những chuẩn mực không cần phô bày – mà được cảm nhận qua sự an tâm,...02/04/2026 13:39:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia