00:53 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Khai trương văn phòng đại diện Cơ quan nội dung sáng tạo Hàn Quốc tại Việt Nam

09:31 13/10/2020

(THPL) - Ngày 8/10 tại Hà Nội, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc ( KOCCA) chính thức khai trương Văn phòng đại diện KOCCA tại Việt Nam. KOCCA là tổ chức phi lợi nhuận, có vai trò hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp nội dung Việt Nam- Hàn Quốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển.

Ngày 8/10 tại Hà Nội, Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc ( KOCCA) chính thức khai trương Văn phòng đại diện KOCCA tại Việt Nam. KOCCA là tổ chức phi lợi nhuận, có vai trò hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp nội dung Việt Nam- Hàn Quốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển.

Ông Kim Yeong Jun, Tổng Giám đốc KOCCA Hàn Quốc cho biết, KOCCA Việt Nam có nhiệm vụ chính là hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm của ngành công nghiệp sản xuất nội dung sáng tạo Hàn Quốc ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng hỗ trợ toàn diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nội dung Việt Nam và Hàn Quốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác cùng phát triển, thông qua các hoạt động như thu thập và cung cấp thông tin về thị trường Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc có mong muốn đến với Việt Nam; hỗ trợ giao lưu trong lĩnh vực sản xuất nội dung Hàn Quốc - Việt Nam; hỗ trợ tham gia thị trường quốc tế và tìm kiếm các thị trường mới; tham gia đào tạo chuyên gia.

Lễ khai trương văn phòng đại diện KOCCA tại Việt Nam được thực hiện dưới 2 hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.

Tại cuộc họp báo, ông Kim Yeong Jun, Tổng Giám đốc KOCCA Hàn Quốc khẳng định, KOCCA Việt Nam là văn phòng chủ chốt trong chính sách hướng Nam mới, có vai trò thúc đẩy mở rộng Hallyu và hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập vào thị trường Việt Nam, đồng thời, kết nối sự hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn- Việt trong hợp tác sản xuất, tham gia thị trường.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan nhận định, Hàn Quốc và Việt Nam đã nỗ lực phát triển và làm sâu sắc quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực ngoại giao, đầu tư, viện trợ, giao lưu nhân lực lên tầm cao như hiện nay. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành đối tác chủ lực mang tính chiến lược mà Hàn Quốc không thể bỏ qua trong lĩnh vực nội dung văn hóa.

LyLy

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu