Khai mạc lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
(THPL) - Sáng 4/9, tại sân vận động Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, các trận thi đấu thuộc khuôn khổ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 chính thức khai màn. Mặc dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm, hàng vạn khán giả đến từ nhiều địa phương đã có mặt, đội mưa chứng kiến.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là một trong 15 lễ hội lớn nhất Việt Nam và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể năm 2013. Tổ chức hàng năm vào dịp 9 tháng 8 âm lịch, đã truyền tụng thành câu ca “Dù ai buôn đâu bán đâu/ mồng 9 tháng 8 chọi trâu thì về/ Dù ai buôn bán trăm bề/ Mồng 9 tháng 8 cũng về chọi trâu”.
.jpg)
Đây là hoạt động văn hóa lâu đời, có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển, mang sắc thái riêng, gắn liền việc thờ cúng thuỷ thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu, thể hiện tinh thần cùng thể chất đặc biệt của người dân miền biển Hải Phòng.
Lễ hội chọi trâu cũng đồng thời là một sản phẩm du lịch được chính quyền khuyến khích và người dân địa phương hưởng ứng. Kể cả sau sự cố trâu chọi húc chết chủ trên trường đấu năm 2017, dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng lễ hội tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, vì diễn ra dịch bệnh Covid-19 nên lễ hội không thể tổ chức vào hai năm 2020 và 2021.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn, lễ hội chọi trâu năm nay gồm 2 phần: lễ và hội. Trong đó, phần lễ gồm: dâng hương, thượng cờ khai hội từ ngày 27/8 (tức 1 tháng 8 âm lịch), lễ rước nước, lễ thần linh, lễ tống thần và lễ hiến sinh… theo nghi thức tôn nghiêm, trang trọng, đảm bảo gìn giữ văn hóa truyền thống. Phần hội tổ chức vào ngày hôm nay 4/9 (tức 9 tháng 8 âm lịch).
Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn, năm nay có 16 trâu được tuyển chọn đưa vào thi đấu, theo thể thức bốc thăm chia đấu từng cặp để chọn 4 con vào bán kết. Hai trâu thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch, hai trâu thua xếp đồng hạng ba.

Chủ trâu giành giải nhất sẽ nhận số tiền thưởng 70 triệu đồng, giải nhì nhận 40 triệu đồng, hai đồng giải ba nhận 20 triệu đồng/giải.
Để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là ngăn chặn các hành vi cá độ liên quan đến các trận đấu, Ban tổ chức lễ hội đã huy động khoảng 400 nhân viên an ninh, kiểm soát chặt chẽ khán giả vào sân thông qua vé và giấy mời do Ban tổ chức phát hành.
Lưu Kỳ (tổng hợp)
Tin khác
Ưu đãi cộng dồn tới 200 triệu đồng, cầm 0 đồng vẫn “rinh” được VF 8 đi Tết
Xử lý vướng mắc trong xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng
Dự báo thời tiết ngày 11/2: Bắc Bộ có mưa rải rác, trời rét
Tôm Việt trước sức ép mới khi Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu sang EU
ROX Living Đức Thọ rực rỡ đêm Nhạc hội Xuân Concert, khẳng định vị thế khu đô thị trung tâm mới của địa phương
Tái hiện nghi lễ ‘Tống cựu nghinh tân’ trong Hoàng thành Thăng Long
60 gian hàng tham gia Triển lãm thủ công mỹ nghệ mới tại xã Phù Đổng
(THPL) - Trong không khí chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp UBND xã Phù Đổng tổ chức “Triển lãm...10/02/2026 20:01:28Sử dụng tài sản công không đúng mục đích bị phạt tới 20 triệu đồng
(THPL) - Theo Nghị định số 55/2026/NĐ-CP, sử dụng tài sản công không đúng với mục đích, công năng; sử dụng trụ sở làm việc làm nhà ở...10/02/2026 20:55:35Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
(THPL) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Hàng không dân dụng 2025, trong đó đề xuất tăng trách nhiệm...10/02/2026 17:31:07Trung tâm lọc hóa dầu Dung Quất là cơ hội bứt phá cho Quảng Ngãi trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Sáng ngày 10/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các...10/02/2026 17:30:17
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia