Khai mạc Giọng hát hay 2018: Hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi
Giọng hát hay Hà Nội 2018 đã được khai mạc sáng nay tại Nhà Văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội. Cuộc thi do Sở VHTT Hà Nội tổ chức.
Đến dự buổi khai mạc có ông Trương Minh Tiến – Phó GĐ Sở VHTT Hà Nội, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cùng nhiều cán bộ đại diện Sở VHTT Hà Nội.
Ban giám khảo gồm: Nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, Nhạc sỹ Giáng Son, Nhà báo Ngô Bá Lục, ca sỹ Nguyễn Ngọc Anh và giám đốc âm nhạc của cuộc thi – nhạc sỹ Quốc Bình.
Tính đến trước giờ khai mạc,cuộc thi đã nhận được hơn 400 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 100 thí sinh đăng ký tại chỗ. Với kinh nghiệm tổ chức từ 2 mùa trước, rất có thể trong những ngày tới, lượng thí sinh đến đăng ký trưc tiếp sẽ tăng lên rất nhiều, dự kiến tổng số thí sinh tham dự vòng Sơ khảo khoảng 600 người. Đây là con số rất lớn chứng tỏ sức hút của cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội là rất lớn.
Ngày thi đầu tiên đã có khoảng 100 thí sinh tham gia thi diễn. Các thí sinh đa số đang theo học tại các trường nghệ thuật cũng như sinh viên các trường ngoài âm nhạc tại Hà Nội. Vì độ tuổi được nới rộng tới 35 nên nhiều thí sinh đang làm kinh doanh hoặc nhân viên các doanh nghiệp cũng tham gia dự thi.
Năm nay, qua ngày thi đầu tiên, đã không thấy những gương mặt quen thuộc (từng chạy show nhiều cuộc thi) tham gia, thay vào đó là những gương mặt rất mới. Rất nhiều thí sinh ở độ tuổi 20 và thậm chí có những em mới tròn 16 tuổi. Các thí sinh đa số thi dòng nhạc thính phòng và nhạc nhẹ, số ít giọng hát thi dòng dân gian và chỉ có một số thí sinh hát bolero. Qua ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh dòng nhạc thính phòng và nhạc nhẹ đã thể hiện được giọng hát của mình khá tốt và khá nổi bật như thí sinh Nguyễn Nam Giang (SBD 21), Nguyễn ĐứcTrung (SBD 79), La Hoàng Quý (SBD 43), Trần Thị Hạnh (SBD 46), Nguyễn Tường Linh (SBD 89)…
Bên cạnh những thí sinh chọn bài hát mới mẻ thể hiện tư duy âm nhạc văn minh thì vẫn còn rất nhiều thí sinh chọn bài cũ, dập khuôn những ca sỹ đi trước. Đây là nhược điểm cố hữu của nhiều sinh viên các trường nghệ thuật khi cố bắt chước thày cô giáo của mình hoặc những thần tượng mà các em yêu mến. Ngoài ra, việc đầu tư trang phục cũng là điểm cộng cho nhiều thí sinh bên cạnh sực huẩn bị kỹ càng về giọng hát. Rất nhiều thí sinh thể hiện sự chuyên nghiệp từ phong cách biểu diễn, trang phục đến bài hát nên tạo được ấn tượng tốt đối với khán giả.
Được biết, cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2018" được tổ chức dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại thủ đô Hà Nội, nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên Thủ đô. Đây là một cuộc thi mang tính truyền thống, uy tín, chất lượng, là xuất phát của rất nhiều các ca sỹ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam trong nhiều năm qua, như: ca sỹ Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), ca sỹ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sỹ Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sỹ Tùng Dương (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2003), … năm 2014 là ca sĩ Tiến Hưng, năm 2016 là ca sĩ Thu Thủy. Thành công tại cuộc thi là dấu mốc quan trọng trong hành trình ca hát của Thu Thủy, sau đó cô tiếp tục tham gia cuộc thi Sao Mai 2017 và đã đạt giải nhất Sao Mai toàn quốc năm 2017 dòng nhạc nhẹ. Các thí sinh còn lại trong top 10 thí sinh năm 2016 cũng trưởng thành và ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc thủ đô và cả nước.
Đêm chung kết diễn ra vào 07/10/2018 tại cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của kênh H1, Đài PT-TH Hà Nội.
Ban Tổ chức hi vọng những vòng thi được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản, nghiêm túc, công bằng và sẽ mang lại những cơ hội giao lưu, học hỏi, trở thành một kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả thí sinh.
Tổng giá trị giải thưởng: 150.000.000 đ. (bằng tiền mặt và hiện vật có giá trị tương đương)
Cụ thể:
01 Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2016 50.000.000 VND
02 Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2016 20.000.000 VND
03 Giải ba Giọng hát hay Hà Nội 2016 10.000.000 VND
01 Giải hát bài hát về Hà Nội hay nhất 10.000.000 VND
04 Giải khuyến khích 5.000.000 VND
(Đặc biệt, thí sinh đạt giải, nếu có nguyện vọng sẽ được nhận biên chế vào các đoàn nghệ thuật thuộc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)
Đêm chung kết cũng sẽ có sự góp mặt của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng đã từng đạt giải giọng hát hay Hà Nội với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc.
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 25/6: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 40 độ C
Thanh Hóa: Huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy rừng tại phường Hải Bình
Điện Biên thí điểm 6.000 chuyến bay UAV, phát triển kinh tế tầm thấp
Phát động cao điểm thu nhận ADN, mở ra cơ hội đưa hàng trăm nghìn liệt sĩ "về nhà"
Bị ung thư xâm lấn bàng quang, người đàn ông 61 tuổi thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị khác thường
Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân vụ góp vốn dự án Đông Cầu Hương An
Dalatmilk ra mắt Thức uống sữa chua lên men Dâu Dalatmilk Cool C
(THPL) - Ngày 22/06/2026, Dalatmilk chính thức giới thiệu Thức Uống Sữa Chua Lên Men Dâu Dalatmilk Cool C, sản phẩm mới thuộc dòng thức uống sữa...24/06/2026 19:33:58Công an khởi tố 142 đối tượng vi phạm về sở hữu trí tuệ sau hơn 1 tháng ra quân
(THPL) - Sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, lực lượng công an...24/06/2026 16:28:04Hơn 2.500 gian hàng hội tụ giải pháp xanh và công nghệ mới tại Vietbuild TP.HCM
(THPL) - Sáng ngày 24/6, Triển lãm Quốc tế Vietbuild TP. Hồ Chí Minh 2026 đã chính thức khai mạc, trở thành điểm hẹn lớn nhất của ngành xây...25/06/2026 07:26:55Chất lượng là "chìa khóa" để nông sản Việt phát triển bền vững tại Trung Quốc
(THPL) - Trong bối cảnh Trung Quốc không còn là thị trường "dễ tính", việc nâng cao chất lượng, tính minh bạch và chuyển dịch mạnh mẽ sang...24/06/2026 13:59:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia