Johnson & Johnson bồi thường 40,3 triệu USD cho nạn nhân bị ung thư
(THPL) - Johnson & Johnson phải bồi thường 40,3 triệu USD cho một phụ nữ mắc bệnh ung thư vì sử dụng sản phẩm bột phấn của công ty này.
Cụ thể, bồi thẩm đoàn ở Los Angeles đã phải thảo luận 6 ngày trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về vụ kiện của bà Nancy Cabibi và chồng, Phil chống lại Johnson & Johnson.
Theo đơn kiện, bà Cabibi khẳng định bị mắc bệnh u trung biểu mô hồi năm 2017 và đã phải phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và điều trị miễn dịch. Tất cả các xét nghiệm đều cho thấy một số hóa chất có mặt trong bột phấn và sữa tắm của Johnson & Johnson khiến bà Cabibi mắc bệnh ung thư.

Tuy nhiên, các luật sư của Johnson & Johnson lập luận rằng bà Cabibi nhiễm hóa chất do sống trong một khu vực có nhiều nhà máy ở Los Angles song phía luật sư của bà Cabibi khẳng định bà chưa từng làm việc hay thậm chí vào trong các cơ sở công nghiệp này.
Được biết, tập đoàn Johnson & Johnson đã phải đối mặt với hơn 14.000 đơn kiện. Các nạn nhân khẳng định sản phẩm của Johnson & Johnson khiến họ mắc nhiều bệnh ung thư khác nhau như ung thư buồng trứng và u trung biểu mô. Đây đều là những căn bệnh giết người nhanh chóng.
Trước đó, vào khoảng tháng 7/2019, Johnson & Johnson cũng đã bồi thường tới 4,44 tỷ USD cho 22 phụ nữ. Luật sư của các nạn nhân khẳng định thực tế Johnson & Johnson đã biết bột phấn của hãng có chứa chất gây ung thư từ hàng chục năm trước, nhưng cố tình che giấu.
Cũng trong năm 2016, tập đoàn Johnson & Johnson đã phải bồi thường 72 triệu USD cho một gia đình có phụ nữ qua đời liên quan đến việc sử dụng phấn của hãng này.
Thanh Huyền (T/H)
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia