15:52 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ít nhất 10 người chết, nhiều người bị thương và mất tích do bão số 12

13:26 04/11/2017

(THPL) - Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa, tâm bão ở Nha Trang - Ninh Hòa. Đến 13 giờ ngày 4/11, bão số 12 đã làm ít nhất 10 người chết, nhiều người bị thương và mất tích.

Bão số 12 đổ bộ lúc 6h sáng ngày 4/11 vào Phú Yên - Khánh Hòa sức gió cấp 12, giật cấp 15. Bão sau đó di chuyển theo hướng tây với tốc độ 15-20 km/h sang miền nam Capuchia và suy yếu dần.

Theo báo VnExpress, tính đến 13h ngày 4/11, bão số 12 đã làm ít nhất 10 người chết, nhiều người bị thương và mất tích. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa 6 người chết, tỉnh Bình Định 2 người chết, tỉnh Phú Yên ghi nhận 2 người tử vong. 

Tại tỉnh Khánh Hòa, gió đã nhẹ hơn. Thông tin ban đầu, mưa bão đã làm 6 người chết, nhiều người bị thương. Tại các địa phương phía Bắc tỉnh Khánh Hòa như thị xã Ninh Hòa, Vạn Ninh, khoảng 80 đến 90% nhà dân bị tốc mái hư hại.

1
Mưa lớn gây ngập lụt tại Khánh Hoà. Ảnh: Báo VOV

Trực tiếp chỉ đạo chống bão Damrey ở huyện Vạn Ninh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Duy Bắc cho biết trên báo VnExpress: "Thiệt hại vật chất chưa thể thống kê, song riêng huyện Vạn Ninh đã có 3 người chết, 5 người bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà và hầu hết trường học bị tốc mái, cây gãy đổ khắp nơi. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất".

2
Cây xanh ngã đổ. Ảnh: Báo VOV

Ông Võ Lục Phẩm, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết trên báo VOV, huyện tập trung cấp cứu 5 người bị thương, di dời những hộ ven biển bị triều cường xâm thực: "Đang tập trung trước mắt là khắc phục giao thông phục vụ đi lại, chỉ đạo các xã di dời dân vùng triều cường. Đang di dời một số hộ ở gần biển đi nơi khác cư trú chứ nhà cửa là nước nó vô với tốc mái hết rồi không còn chỗ ở. Nói chung xã nào cũng thiệt hại, ngay tại thị trấn cũng nặng, thiệt hại toàn huyện luôn".

Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận có 2 người tử vong do sập nhà, 2 người mất tích. Trước đó, cháu bé ở Nha Trang cũng thiệt mạng do tường đổ. 

Nhiều nhà dân bị sập, người dân phải tiếp tục sơ tán trong mưa bão. Cột điện, trạm phát sóng viễn thông ngã đổ gây mất điện trên diện rộng, hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn. Nhiều cây xanh ngã đổ gây ách tắc giao thông. Hàng trăm tàu thuyền đã vào nơi neo đậu bị chìm và hư hỏng. Hiện các địa phương tập trung khắc phục giao thông phục vụ việc đi lại.

Tieu_hoc_Phuoc_Thinh_zing6
Trường tiểu học Phước Thịnh (Nha Trang) bị tốc mái. Nhiều cây xanh trong trường bị bật gốc, tường đổ đè trúng xe taxi. Ảnh: Báo news.zing.vn

Theo báo VnExpress, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay, địa phương không phải là khu vực bão đi qua, song thiệt hại là rất lớn. "Hai người chết; 6 tàu bị chìm, trong đó đa số là tàu của tỉnh bạn vào Bình Định trú bão thì bị sóng đánh chìm, hiện đã cứu được 35 người...".

2326180715210982479591001565521321o-1509754874284
Cây xanh gãy đổ tại tỉnh Bình Đinh. Ảnh: Báo Dân trí

Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có 16 nhà bị sập, 16 nhà bị tốc mái, 11 tàu cá bị chìm hoặc bị lũ cuốn trôi.

Tại H.Vân Canh có xã Canh Liên, làng Canh Giao (xã Canh Hiệp), làng Hà Văn Trên, làng Cà Ke (xã Canh Thuận) bị cô lập.

3
Pa-nô ở khu vực Huỳnh Kim, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn) bị gió quật ngã. Ảnh: Báo VietNamNet

Tại TP.Quy Nhơn có 4 người đi kiểm tra lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị sóng đánh chìm thuyền, 6 tàu chìm và 1 tàu bị trôi, nhiều cây xanh bị ngã đổ; một số tuyến đường bị ngập nước.

Trưa 4/11, lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Phú Yên, cho biết trên báo news.zing.vn, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, địa phương có mưa rất to. Hiện lũ trên các sông ên nhanh. Đến 10h hôm nay, mực nước trên sông Kỳ Lộ ở xã Xuân Quang đã vượt mức báo động 3 là 2,64 m, sông Cầu tại Xuân Lâm vượt mức báo động 3 là 0,3 m. 

Dự kiến chiều và đêm nay, trời tiếp tục mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ, mực nước trên các sông trong tỉnh dự kiến vượt báo động 3 từ 1,2 đến 2,5m xấp xỉ đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Trước tình hình này, trưa cùng ngày, cơ quan chức năng Phú Yên đã tổ chức sơ tán hàng nghìn hộ dân vùng trũng thấp, vùng ảnh hưởng triều cường ra khỏi vùng nguy hiểm đến vùng cao an toàn  tránh lũ. 

Anh_6_thiet_hai_bao_gyi__zing
Gió to làm sập nhà ở Phú Yên. Ảnh: Báo news.zing.vn

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên, cho biết trên báo news.zing.vn, bão số 12 gây thiệt hại nặng tài sản của người dân địa phương. "Lo nhất là bão dữ vừa đi qua, lũ lớn ập tới càng gây thiệt hại nặng nề cho người dân", ông Thế nói.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Phú Yên, bão số 12 khiến 5 người mất tích ở huyện Tuy An và Đông Hòa, 4 người bị thương; thống kê chưa đầy đủ 16 nhà sập hoàn toàn, gần 1.000 nhà hư hỏng, tốc mái, siêu vẹo.... , 30 tàu thuyền chìm, nhiều lồng tôm hùm bị cuốn trôi...

Tauchim_zing (1)
Tàu chìm ở Phú Yên. Ảnh: Báo news.zing.vn

Trưa 4/11, ông Lê Quốc Trung, Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết trên báo VnEpress, hiện tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên bị gián đoạn do ảnh hưởng của cơn bão Damrey.

"Cây cối ngã đổ, tôn chắn đường, nước ngập khiến nhiều chỗ tàu không chạy được nên phải nằm chờ rải rác ở các ga", ông Trung nói và cho biết nhân viên ngành đường sắt đang đi kiểm tra, đoạn nào không gặp trở ngại thì tàu sẽ chạy trở lại.

Cũng trong hôm nay, ga Sài Gòn phải hoãn 3 chuyến tàu: SE6, SE22, SE10.

Vietnam Airlines sáng nay thông báo hủy thêm 14 chuyến bay đến các sân bay Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Đà Lạt do bão Damrey. Vietjet cũng thông báo ngừng khai thác 22 chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực miền Trung bao gồm sân bay Đà Nẵng, Chu Lai, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Cam Ranh, Đà Lạt trong ngày 4/11. Ngoài ra, nhiều chuyến bay khác cũng bị ảnh hưởng dây chuyền.

anh-4
Tàu vỏ thép bị mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn. Ảnh: Báo VietNamNet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão ở An Nhơn (Bình Định) gió giật cấp 11, Tuy Hòa (Phú Yên) giật cấp 11, Ninh Hòa (Khánh Hòa) cấp 12, TP. Nha Trang giật cấp 12, Đà Lạt, Liên Khương (Lâm Đồng) có gió giật cấp 10-11. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm.

Hồi 10 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa-Đắc Lắk-Lâm Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 04/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu