13:41 ngày 17/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

IS chiếm thành phố Marawi, Tổng thống Philippines khẩn cấp bay từ Nga về nước

09:12 24/05/2017

(THPL) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã quyết định khẩn cấp bay từ Nga về nước sau khi nhận tin nhóm chiến binh Maut có liên hệ với IS đã chiếm thành phố Marawi.

Như thông báo của cổng thông tin quốc tế ABS-CBN News, nhà lãnh đạo Philippines đã bỏ dở chuyến thăm chính thức ở Nga và lên đường về Manila hôm 23/5.

Trong lúc ở Moscow, ông Rodrigo Duterte thông báo rằng Philippines đã ban hành chế độ thiết quân luật trên đảo Mindanao, nơi có thành phố Marawi.

Người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, ông Ernesto Abella, nói trong cuộc họp báo tại Moscow, Nga rằng thiết quân luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tối ngày 23/5 tại khu vực Mindanao phía nam Philippines “vì xuất hiện tình trạng nổi loạn”. Thông báo trên được đưa ra khi ông Abella đang tháp tùng Tổng thống Duterte trong chuyến thăm chính thức tới Nga.

IS chiếm thành phố, Tổng thống Philippines khẩn cấp bay từ Nga về nước
Phiến quân có liên hệ với IS chiếm thành phố Marawi, Philippines. (Ảnh: AFP)

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, quân đội nước này đã bất ngờ đột kích vào nơi ẩn náu của một nghi can khủng bố “khét tiếng” tại thành phố Marawi thuộc tỉnh Lanao del Sur trên đảo Mindanao, cách thủ đô Manila khoảng 830 km về phía nam. Vụ đột kích của quân đội Philippines đã làm nổ ra một trận đấu súng căng thẳng khi các phiến quân gọi thêm quân tiếp viện từ một nhóm liên minh có tên Maute.

Nhóm phiến quân Maute được biết có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hôm 23/5, 15 tay súng được trang bị đầy đủ đã giao tranh với quân đội và cảnh sát địa phương, khiến ít nhất một lính chính phủ thiệt mạng và 8 người bị thương, Independent đưa tin.

Truyền thông địa phương cho biết nhóm này đã đột kích một bệnh viện địa phương và treo cờ IS trên nóc tòa nhà. Chúng còn tấn công và đốt cháy một nhà tù cũng như nhiều công trình khác trong thành phố. Nhân chứng khẳng định nhìn thấy các tay súng ăn mặc giống phiến quân IS, mang súng trường tự động đi ngoài phố và nã đạn vào các toà nhà của chính quyền.

Vụ nổi loạn đã khiến ít nhất 2 binh sĩ và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, 12 người bị thương.

Một số phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ nổi loạn tại Marawi - nơi chủ yếu người dân theo đạo Hồi, song số phiến quân còn lại vẫn tiếp tục bao vây thành phố này. Giới chức Philippines cho biết khu vực này đã bị cắt điện khi bạo loạn xảy ra. Hiện Marawi có khoảng 200.000 dân.

Theo ông Lorenzana, lệnh thiết quân luật của Tổng thống Duterte sẽ giúp quân đội chính phủ tiến hành các cuộc truy lùng và bắt giữ các nghi can nổi loạn nhanh hơn. Ông cho biết tình trạng nổi loạn có thể sẽ lan ra các tỉnh phía nam khác, song cho đến nay chính phủ Philippines vẫn kiểm soát được tình hình ở thành phố Marawi cũng như các điểm nóng an ninh khác tại khu vực phía nam.

Trước đó, trong khi theo đuổi các cuộc hội đàm hòa bình với hai nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn ở phía nam, Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho quân đội triệt phá các nhóm cực đoan nhỏ hơn, vốn đang tìm cách liên minh với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Ông Duterte đã nhiều lần dọa sẽ đặt khu vực phía nam - nơi chứng kiến tình trạng bạo loạn của các nhóm Hồi giáo từ nhiều năm qua - trong tình trạng thiết quân luật nếu chủ nghĩa khủng bố lan rộng ở khu vực này.

Hùng Lâm (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu