IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2018 và 2019
(THPL) - Ngày 22/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới của năm 2018 và 2019, cho rằng kế hoạch cắt giảm thuế được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế số một thế giới này cũng như giúp các đối tác thương mại lớn của Mỹ
Theo TTXVN, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức 3,9% trong năm 2018 và 2019, tăng 0,2% so với dự báo cập nhật hồi tháng 10/2017.
Tuy nhiên, trong báo cáo cập nhật về Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF cảnh báo tăng trưởng của Mỹ có thể bắt đầu yếu đi sau năm 2022 do những biện pháp kích thích chi tiêu tạm thời được đưa ra nhờ chính sách cắt giảm thuế bắt đầu hết hiệu lực.
Theo nhà kinh tế hàng đầu của IMF Maurice Obsstfeld, các biện pháp cắt giảm thuế có thể sẽ làm gia tăng thâm hụt tài khoản vãng lai, đồng USD mạnh lên và tác động đến các nguồn đầu tư quốc tế.
Trước đó, ngày 22/12/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật cải cách thuế do đảng Cộng hòa đề xuất trị giá 1.500 tỷ USD. Việc lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cải cách thuế lớn nhất kể từ những năm 1980 này được coi là một thắng lợi pháp lý quan trọng trong năm cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Trump. Theo IMF, mặc dù kinh tế Mỹ đang thể hiện sự tăng trưởng vững chắc, song tốc độ tăng trưởng hàng năm vẫn chưa thật sự đạt mức ấn tượng kể từ cuộc suy thoái kinh tế 2007-2009.
Cùng với hoạt động kinh tế tại châu Âu và châu Á cũng mạnh hơn đáng kể so với dự báo năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2017 đến nay ước tính đạt 3,7%, tăng 0,1% so với dự báo đưa ra tháng 10 năm ngoái. Theo báo cáo được công bố bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), diễn ra từ ngày 22-26/1 tới tại Davos (Thụy Sĩ), chính sách thuế của Mỹ ước tính sẽ tác động tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đến hết năm 2020, song cũng có cảnh báo rằng sau năm 2022 kế hoạch cắt giảm thuế sẽ kéo tăng trưởng chậm lại trong vài năm.
IMF cho rằng kinh tế Mỹ dự báo có thể đạt mức tăng trưởng 2,7% trong năm 2018, cao hơn mức 2,3% đưa ra tháng 10 năm ngoái, nhưng giảm xuống còn 2,5% trong năm 2019.
IMF nhận định các nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi đồng thời, thậm chí mạnh hơn mức dự báo và nhờ kế hoạch cắt giảm thuế của Mỹ sự phục hồi có thể sẽ bùng nổ trong một thời gian ngắn. Gần như tất cả dự báo tăng trưởng trong 2 năm 2018 và 2019 đều được điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó. Mặc dù vậy, IMF cảnh báo các thị trường tài chính đang dồi dào rất có thể đảo chiều sau thời điểm tăng trưởng mạnh mẽ.
Trong khi đó, theo World Bank, mức tăng trưởng trong năm 2019 và 2020 lần lượt được dự báo là 3% và 2,9%. Báo cáo của Ngân hàng thế giới, công bố ngày 9/1 cho biết có được mức tăng trưởng toàn cầu như vậy là do tình hình tăng trưởng ảm đạm trong nhiều năm qua, mức đầu tư tăng, và các hoạt động sản xuất và thương mại gia tăng.
Tuy nhiên, Ngân hàng thế giới cũng cảnh báo một số nguy cơ đối với kinh tế quốc tế bao gồm khả năng tăng tỷ giá của Cục dự trữ liên bang Mỹ và một số ngân hàng trung ương khác sau khi duy trì ở mức thấp gần kỷ lục trong nhiều năm. Các mối đe dọa khác bao gồm chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng và áp lực về địa chính trị.
Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, dự kiến sẽ được thúc đẩy với khoản 1.500 tỷ USD từ đạo luật cải cách thuế được quốc hội thông qua tháng trước. Nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2018; 2,2% và 2% trong hai năm tiếp theo. Mức tăng trưởng được dự báo đối với Trung quốc là 6,4%, 2,1% cho khu vực đồng tiền chung Euro và 1,3% cho Nhật Bản.
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia