17:42 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Huyện Yên Định - Thanh Hóa: Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc mất chức vì đánh bạc

19:17 20/08/2021

(THPL) – Ngày 20/8, thông tin từ UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Lê Văn Phấn, Phó chủ tịch UBND xã Yên Lạc, huyện Yên Định nhiệm kỳ 2016-2021 vì đã có hành vi đánh bạc, bị cơ quan Công an bắt quả tang và bị TAND huyện Yên Định đưa ra xử phạt.

Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 15h ngày 26/4, Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang một nhóm người đang đánh bạc ăn tiền tại một lán nhà dân trên địa bàn huyện Yên Định, trong đó có ông Lê Văn Phấn, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lạc.

Sau khi nhận được thông báo từ cơ quan công an và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Yên Định, Ủy ban bầu cử xã Yên Lạc đã loại ông Phấn ra khỏi danh sách hiệp thương ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Trụ sở UBND xã Yên Lạc, huyện Yên Định.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lê Văn Phấn bị TAND huyện Yên Định xử phạt tiền 25 triệu đồng về tội đánh bạc. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng liên quan tới việc đánh bài tại công sở, Hội đồng kỷ luật huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cách chức các ông Đỗ Khắc Minh, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa; Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Tế Lợi; Lê Văn Duệ, Chủ tịch HĐND xã Tế Thắng và Ngô Minh Trung, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là những cán bộ chủ chốt của 3 xã trên địa bàn huyện Nông Cống nhưng đã tổ chức đánh bạc tại trụ sở UBND xã Tế Lợi giữa mùa dịch Covid-19 có diễn biến hết sức phức tạp, đã bị cơ quan Công an bắt quả tang, lập biên bản, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu