Nho Quan, Ninh Bình: Doanh nghiệp lợi dụng cải tạo trang trại để khai thác đất trái phép?
(THPL) - Thời gian gần đây, tình trạng lợi dụng việc hạ thấp độ cao doanh nghiệp khai thác đất đồi đem đi bán trái phép diễn ra một cách rầm rộ trong khi chính quyền biết nhưng vẫn không xử lý và có dấu hiệu tiếp tay làm "chảy máu" tài nguyên.
Doanh nghiệp vận chuyển đất đồi đi bán
Theo phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đất đồi trái phép gây ô nhiễm môi trường, PV đã tìm về Đồi Bòng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình) để tìm hiểu sự việc.

Một khoảnh đồi đang bị máy xúc cày xới, hàng chục xe trọng tải lớn đang nối đuôi nhau chở đất đi bán trái phép. Người dân cho biết sự việc diễn ra nhiều tháng nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý.

Chiều ngày 13/5, PV Thương hiệu và pháp luật đã mục sở thị tại địa điểm khai thác đất, đá của Công ty Thành Nam, tại đây hoạt động khai thác đang diễn ra khá rầm rộ. Có rất nhiều xe tải đang nối đuôi nhau chờ đến lượt vào đồi Bòng chở đất. Máy múc đang “hì hục khoét” đất và “hăng say” múc đất bên cạnh lên xe để vận chuyển ra ngoài. Việc những xe đất này không những chở quá khổ, quá tải mà còn không phủ bạt, để đất rơi vãi, bụi bay mù mịt, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Khu vực khai thác đất là nơi giáp danh giữa xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy, Hòa Bình) với xã Thạch Bình (Nho Quan, Ninh Bình) sau khi khai thác tài nguyên đất các xe vận tải trở qua địa bàn Xã Ngọc Lương (Hòa Bình) san lấp và bán cho một số nhà máy gạch.

Một số người dân thuộc đập ngựa lòng xã Thạch Bình cho biết: “Ở khu vực này chỉ cần có nhu san vườn và bán đất là có người đến mua ngay”.
Anh T. sống dọc xung quanh hai bên đường bức xúc nói: “Từ ngày công ty Thành Nam vào đây khai thác đã làm cho cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn, xe tải chở đất hằng ngày qua lại đây rất đông gây ra nhiều nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Các xe tải chở đất khi chạy ra đường không được che đậy làm cho đất đá rơi vương vãi, khói bụi rất khó chịu”.

Người dân xã Thạch Bình quanh năm, suốt tháng không thấy trang trại gì, mà ngao ngán, bức xúc vì thấy doanh nghiệp chỉ chăm chăm đào đất vận chuyển ra ngoài bán; ngày ngày xe vận tải cày phá đường xá, bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Điều lạ hơn và khó hiểu là tại sao lại chọn hạ nguyên một quả đồi xuống để làm trang trại, trong khi trên địa bàn không thiếu những diện tích đất bằng phẳng, đủ lớn, rất phù hợp xây dựng trang trại?
Chính quyền có bảo kê cho "đất tặc"?
Để làm rõ vấn đề trên, PV đã liên hệ làm việc với ông Hoàng Cao Khải - Chủ tịch UBND xã Thạch Bình. Ông Khải xác nhận: “Việc công ty Thành Nam khai thác đất đồi đem đi bán là có. Khi phát hiện địa phương đã cho ngăn chặn đi kiểm tra và công ty này đã được cấp phép hạ thấp độ cao tại đồi Bòng của xã. Xã đã thông báo cho doanh nghiệp không được vận chuyển đất ra khỏi địa bàn xã tuy nhiên hoạt động khai thác vẫn ngang nhiên diễn ra”.

Khi được hỏi xã đã đi kiểm tra và xử phạt như nào thì ông Khải bối rối: “Xã đã đi kiểm tra rồi và cấm các xe chở đất đó chạy trên địa bàn xã”. Được yêu cấp giấy phép khai thác và các biên bản mà xã đã xử lý thì ông Khải từ chối khéo: “Tôi không giữ, anh phó chủ tịch xã phụ trách mảng này đang đi học. Anh đến Công ty người ta cung cấp cho”.
Trước đó, sau khi PV liên hệ với UBND xã Thạch Bàn một lúc sau có người gọi điện tự xưng tên là Minh. Gọi điện xin được gặp nhưng bị PV từ chối.
Một điều kỳ lạ, ngay khi PV liên hệ với ông Khải - Chủ tịch xã Thạch Bàn để làm việc thì ngay sau đó người đang khai thác đất tại khu vực Đồi Bòng đã gọi điện xin gặp và bỏ qua sự việc.
Việc này, có phải UBND xã đã báo tin và cung cấp số của PV cho đối tượng khai thác trái phép hay không? Có hay không chính quyền đang tiếp tay, bảo kê cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép hay trên địa bàn?
Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin...
PV
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia