Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng): Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
(THPL) - Huyện Hòa Vang là huyện ngoại thành duy nhất nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng, có diện tích đất tự nhiên chiếm 75% diện tích toàn thành phố, gồm 11 xã. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, hướng đến xây dựng Hòa Vang trở thành đô thị sinh thái giàu bản sắc trong tương lai gần, trong những năm qua, huyện Hòa Vang đã tập trung xây dựng chương trình nông thôn mới và đạt được những kết quả khá tích cực.
Kết quả nổi bật của chương trình xây dựng nông thôn mới
Khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hòa Vang có xuất phát điểm ban đầu rất thấp, với chỉ có 4 xã đạt từ 9 - 15 tiêu chí, 6 xã đạt từ 5 - 8 tiêu chí và 1 xã chỉ đạt 4 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,25%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch trên địa bàn chỉ đạt 43%...
Trước thực tế đó, ngày 19/3/2012, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị 18-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố”. Trên cơ sở Chỉ thị này, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành một loạt các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng với đó, Ban Dân vận Thành uỷ phối hợp với Huyện uỷ Hoà Vang tổ chức các Hội nghị ký kết giao ước hỗ trợ xây dựng NTM giữa các đơn vị, địa phương với huyện Hoà Vang, gắn với cuộc vận động “Toàn thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Để làm cơ sở cho việc triển khai chương trình xây dựng NTM, UBND huyện Hòa Vang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn ở 11 xã so với các tiêu chí trong bộ tiêu chí về nông thôn mới. Trên cơ sở đó ban hành Đề án xây dựng NTM trên địa bàn huyện, giai đoạn 2011 - 2020. Chỉ đạo 11 xã trên địa bàn huyện lập Đề án xây dựng NTM và xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt; Tham mưu Huyện ủy Hòa Vang ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020. Thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, điều hành chương trình xây dựng NTM của huyện và 11 xã.
Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, sự giúp sức chí tình, đầy trách nhiệm của các sở ngành ở thành phố và ý thức vai trò chủ thể của mỗi người dân nên đến tháng 11/2015, toàn huyện có 10/11 xã đạt chuẩn NTM, còn lại xã Hòa Bắc đạt 17/19 tiêu chí, đủ điều kiện để công nhận huyện Hòa Vang đạt chuẩn NTM; đồng thời là một trong 41 đơn vị cấp huyện trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành NTM sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Đến năm 2016, cả 11 xã đã đạt chuẩn NTM.
Tiếp đó, huyện Hòa Vang đã ban hành bộ tiêu chí nâng chuẩn NTM cao hơn so với quy định của Trung ương. Huyện cũng thực hiện bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu NTM giai đoạn 2016 - 2020. Việc triển khai thực hiện các bộ tiêu chí này đã góp phần tạo diện mạo mới trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đây được xem là cách làm mới, tiêu chí số 20 của huyện Hòa Vang để xây dựng NTM bền vững.
Đổi thay diện mạo nông thôn Hòa Vang
Trong gần 15 năm qua, bằng nhiều nguồn lực, Hòa Vang đã thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và kết nối mạng lưới giao thông của thành phố với địa phương, với tổng số gần 892,7 km đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện với những tuyến đường trọng điểm, như: Đường Vành đai phía Nam, đường Nguyễn Tất Thành nối dài; Nâng cấp cải tạo đường ĐT605, đường ĐT602; Nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐH2, đường ĐT601, Quốc lộ 14B và xây dựng mới nhiều chiếc cầu nối nhịp đôi bờ… Bên cạnh đó, huyện còn triển khai bê-tông hóa kiên cố 79,32 km kênh mương. Diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 92%. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Hòa Vang đã cân đối và huy động các nguồn lực để đầu tư với 100% tuyến đường liên xã, liên thôn có điện chiếu sáng, gần 70% tuyến điện chiếu sáng ngõ xóm được đầu tư theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm.

Trên lĩnh vực giáo dục, huyện Hòa Vang đã rà soát điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp khới nối với quy hoạch chung của thành phố và đầu tư xây mới gần 600 phòng học, 70 phòng bộ môn, 10 bếp ăn, khu hiệu bộ, nhà đa năng. Đồng thời, huyện tiến hành xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, xây mới, nâng cấp 100 nhà văn hóa thôn; xây mới, mở rộng 13 chợ trên địa bàn...
Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, gần 15 năm qua, huyện Hòa Vang đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch phát triển kinh tế và đưa vào sản xuất các giống cây trồng, con vật nuôi, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế, duy trì phát triển sản xuất thường xuyên các vùng chuyên canh lúa, vùng chuyên canh hoa, vùng chuyên canh rau và hỗ trợ hàng trăm mô hình kinh tế trên địa bàn, nhất là các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại được chú trọng, với việc hỗ trợ đổi mới máy móc thiết bị cho 54 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang. Hiện nay, huyện Hòa Vang có 21 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở nông thôn tham gia các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài thành phố; tổ chức hội nghị, chương trình kết nối tiêu thụ nông sản.

Lĩnh vực y tế, văn hoá và môi trường có nhiều chuyển biến. Hệ thống y tế đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả. Năm 2014, 11/11 xã đã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã và tiếp tục duy trì kết quả đạt được cho đến nay. Các hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều tiến bộ, xây dựng các mô hình điểm về nếp sống văn hoá - văn minh, như: Mô hình thôn không rác; đường không rác; mô hình chợ văn minh thương mại; các tệ nạn xã hội được hạn chế. Đến cuối năm 2022, có 100% xã đã đạt chuẩn về văn hóa. Công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn được thực hiện hiệu quả, với việc huyện Hòa vang duy trì thực hiện Đề án Xây dựng Hòa Vang - huyện môi trường ở các giai đoạn 2013 - 2017, 2017 - 2020, 2021 - 2025; phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp được đông đảo người dân ở các khu dân cư hưởng ứng. Nhóm các tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và an ninh, trật tự xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội nông thôn cơ bản được đảm bảo. Được biết, tổng kinh phí xây dựng NTM ở Hòa Vang đã huy động được trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2024 là hơn 7.331,8 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Trung ương: 465,79 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 853,59 tỷ đồng; Vốn lồng ghép từ các chương trình khác (giảm nghèo, hỗ trợ có mục tiêu): 2.818,42 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp, HTX, cộng đồng dân cư: 1.131,2 tỷ đồng. Nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 178.000m2 đất, tiền của, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc và hơn 21.000 ngày công lao động. Đặc biệt, trong 10 năm qua đã có 40 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ, giúp huyện Hòa Vang xây dựng NTM với tổng kinh phí hỗ trợ 639,982 tỉ đồng.

Từ sự đóng góp giúp đỡ của mỗi đơn vị, địa phương đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân huyện Hoà Vang; phong trào chung tay xây dựng NTM đã có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, hội viên, Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói chung, Hoà Vang nói riêng về tầm quan trọng của Chương trình, về vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng xã hội trong xây dựng NTM.
Hiện nay, huyện Hòa Vang đã có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thu nhập bình quân đến năm 2022 đạt 56 triệu đồng/người/năm và đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn thành phố) giảm từ 16,52% năm 2012 xuống còn 1,91% năm 2022; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt 98%.
Chương trình xây dựng NTM ở huyện Hòa Vang tuy đã đạt một số kết quả đáng khích lệ nhưng phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Hy vọng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng cùng với những giải pháp căn cơ của huyện Hòa Vang và sự nỗ lực của người dân, mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ có 100% xã hoàn thành xã NTM nâng cao, ít nhất có 5 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Điều đó đòi hỏi sự chung tay, góp sức của các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng như sự quyết tâm của cả cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Đây thật sự là những động lực rất cần thiết để bức tranh NTM của huyện Hòa Vang thêm những gam màu tươi sáng hơn trong thời gian tới.
Bài và ảnh: Đinh Văn Dũng
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia