01:29 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hương Khê, Hà Tĩnh: Ngang nhiên lấn chiếm đất rừng trái phép

08:28 29/05/2019

(THPL) - Tại khu vực đất rừng thuộc khoảnh 3, tiểu khu 241 do Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A quản lý có trụ sở tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh quản lý thuộc địa giới hành chính xã Hương Xuân bị một số người dân ngang nhiên vào sẻ phát, chặt hạ cây đứng, đưa máy đào vào cải tạo san lấp mặt bằng để lấn chiếm đất rừng trái phép…

Khoảng tháng 5/2019, một số người dân trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ngang nhiên vào sẻ phát, chặt hạ cây đứng, đưa máy đào vào cải tạo san lấp mặt bằng để lấn chiếm đất rừng trái phép tại khu vực đất rừng ở khoảnh 3, tiểu khu 241 do Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A quản lý nằm cạnh cầu Mục Bài thuộc địa giới hành chính xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 20/5/2019, lực lượng Trạm bảo vệ rừng Mục Bài trực thuộc Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A tiếp tục phát hiện một số đối tượng đang dùng máy đào cải tạo san lấp mặt bằng ở đó.

Tiến hành kiểm tra tại đây, lực lượng Trạm bảo vệ rừng Mục Bài dùng máy định vị GPS đo đếm diện tích bị lấn chiếm, trong đó: khoảng 0,6ha đất rừng đã bị đào cải tạo, san lấp mặt bằng nham nhở lấn chiếm trái phép tại thuộc khoảnh 3, tiểu khu 241. Qua xác minh, tại hiện trường vào thời điểm đó, người và phương tiện máy đào đang thực hiện hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép này là do ông Nguyễn Hữu Hoàng (54 tuổi, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) thuê vào làm.

Biên bản kiểm tra tại hiện trường

Anh Trần Văn Mạnh – Trạm trưởng Trạm BVR Mục Bài cho biết, sau khi phát hiện chúng tôi đã kiểm tra và lập biên bản yêu cầu các đối tượng dừng ngay việc tác nghiệp trên khu vực đất rừng nói trên để báo cáo lên cấp trên xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tại thời điểm đó các đối tượng không ký vào biên bản. Tiếp đó, ngày 21/5/2019, Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A đã mời ông Nguyễn Hữu Hoàng trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) đến tại Trạm BVR Mục Bài để làm rõ.

Tại biên bản làm việc vào ngày 21/5/2019 với Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A cũng như trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Hoàng thừa nhận “diện tích đất rừng nói trên là không có giấy tờ hợ lệ và không có hồ sơ giao khoán của Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A và hành vi lấn chiếm đó là sai. Đồng thời, ông Hoàng cũng đề nghị cũng ty này tạo điều kiện để ông được sử dụng và quản lý diện tích đất rừng nói trên đúng quy định…”

Biên bản làm việc giữa Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A với ông Nguyễn Hữu Hoàng vào ngày 21/5/2019

Phía Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A cũng khẳng định, tại biên bản làm việc ngày 21/5/2019, hành vi của ông Nguyễn Hữu Hoàng lấn chiếm đất rừng là trái phép, yêu cầu ông Hoàng dừng ngay hành vi lấn chiếm đất rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 241 do đơn vị quản lý và bảo vệ hiện trường không để xảy ra các hành vi lấn chiếm các khu vực lân cận ở diện tích đã lấn chiếm. Nếu tiếp tục hành vi lấn chiếm trái phép thì ông Nguyễn Hữu Hoàng phải chựu trách nhiệm trước pháp luật.

Mặc dù là vậy, nhưng vào ngày 27/5/2019 và sáng ngày 28/5/2019 ông Nguyễn Hữu Hoàng cùng một số người dân tiếp tục đưa xe ô tô vận chuyển cọc bê tông, xi măng vào dựng cọc bê tông khoanh vùng đất rừng lấn chiếm. Ngay sau đó, vụ việc tiếp tục được phản ánh đến Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A.

Khu vực đất rừng ở khoảnh 3, tiểu khu 241 do Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A quản lý bị lấn chiếm trái phép.

Sáng ngày 28/5/2019, ông Dương Văn Thắng – Giám đốc Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A  cho biết, vừa qua chúng tôi cũng đã kiểm tra hiện trường và làm việc lập biên bản yêu cầu ông Hoàng ngừng ngay việc tác nghiệp trên diện tích đất rừng lấn chiếm tại khoảng 3, tiểu khu 241 thuộc địa giới hành chính xã Hương Xuân. Còn sự việc báo chí phản ánh sáng nay, chúng tôi sẻ cử lực lượng phối hợp cơ quan liên quan ngăn chặn, xử lý…

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Hào – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hương Khê cho hay: “Chúng tôi đã nắm bắt được vụ việc, đồng thời đã tham mưu cho huyện, việc này thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH MTV LN&DV Chúc A. Do đó, đơn vị này phải đứng ra giải quyết việc này”.

Khánh Huyền - Quốc Khánh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu