Hơn 260.000 lượt người tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024
(THPL) - Tính đến 12 giờ ngày 22/12, đã có trên 260.000 người tham quan, số lượng đăng ký tham quan triển lãm tiếp tục tăng lên. Ban tổ chức triển lãm phát miễn phí hơn 60.000 chai nước, lương khô cho khách tham quan và chuẩn bị kỹ lưỡng, dự báo sát tình huống.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức tại sân bay Gia Lâm trên tổng diện tích khoảng 100.000m2 bao gồm: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 và Khu trưng bày thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) với sự tham gia trưng bày của các ban, bộ, ngành liên quan, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế; tập đoàn, công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.
Từ ngày 19 đến 22/12/2024, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối về an ninh và an toàn. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực quốc phòng, thể hiện sự đổi mới và hội nhập của nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Tuyến - Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP cho biết, tham gia trưng bày tại triển lãm có 242 doanh nghiệp CNQP, doanh nghiệp có liên quan trong nước, quốc tế; hơn 440 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời với đa dạng các sản phẩm CNQP.
Các sản phẩm như: Máy bay tiêm kích, máy bay vận tải; máy bay trực thăng, máy bay cánh bằng, máy bay không người lái, tàu thủy, các hệ thống pháo, radar, súng, đạn, thiết bị tác chiến điện tử, mô phỏng, thông tin liên lạc, quang điện tử, hệ thống chỉ huy, điều khiển; sản phẩm kinh tế - quốc phòng, công nghệ, kết quả chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng...

Về trưng bày vũ khí, trang bị trong biên chế, Ban Tổ chức trưng bày gồm 68 chủng loại khí tài trong biên chế của QĐND Việt Nam trên diện tích 10.530m2; trong đó, 2 sản phẩm là Tổ hợp tên lửa đối hạm VCM-B và 1 loại đạn thuộc Đề án A1.
Tổng số vũ khí, trang bị kỹ thuật CNQP Việt Nam trưng bày gồm 464 sản phẩm (tăng 155 sản phẩm so với năm 2022); trong đó, trưng bày trong nhà 457 sản phẩm (tăng 151 sản phẩm so với năm 2022); trưng bày ngoài trời (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội) 7 sản phẩm với diện tích 1.600m2.
Khu trưng bày thành tựu xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng nền QPTD với quy mô 8.200m2. Trong đó, khu không gian văn hóa Việt Nam, diện tích 1.200m2; phần còn lại bố trí thành 03 phân khu chức năng (diện tích 7.000m2, tăng 5.400m2 so với năm 2022, tương đương 440%).

Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết thêm, với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến lần đầu áp dụng trong trưng bày triển lãm đã đem lại cho triển lãm 2024 sự đổi mới về hình thức giới thiệu; qua đó, đã thu hút được đông đảo khách hàng và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu.
Các khu vực trưng bày thành tựu, không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu đón khách VIP, khu ban tổ chức, hội thảo, phòng họp và các khu vực phụ trợ được tổ chức chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
Về công tác lễ tân, đón tiếp khách tham quan, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến cho biết, các đoàn khách quốc tế; lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ ngành trung ương, địa phương, chỉ huy các quân, binh chủng, học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu trong nước đã tham dự và tổ chức các đoàn cán bộ, sĩ quan, học viên, chiến sĩ tham quan triển lãm.
Để đảm bảo an toàn cho sự kiện, gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã được huy động, cùng 215 tổ, chốt chỉ dẫn, phân luồng giao thông và tuần tra. Hệ thống gần 200 camera giám sát, 20 trận địa chế áp UAV, và nhiều thiết bị hiện đại khác được triển khai hiệu quả, giúp chế áp 18 UAV hoạt động trái phép tại khu vực.
Các màn trình diễn bay của máy bay Su-30MK2 và trực thăng, cùng hoạt động võ thuật, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về sự chuyên nghiệp và hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam.
Cục Quân y và Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn y tế, vệ sinh thực phẩm, và kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các phương tiện phục vụ Triển lãm.
Tính đến 12 giờ ngày 22/12, triển lãm đã đón hơn 260.000 lượt tham quan của nhân dân và khách chuyên ngành. Ban Tổ chức triển lãm phát miễn phí hơn 60.000 chai nước, lương khô cho khách tham quan và chuẩn bị kỹ lưỡng, dự báo sát tình huống; công tác điều hành, phối hợp linh hoạt, nhịp nhàng giữa các bộ phận nên bảo đảm an ninh, an toàn về mọi mặt.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, triển lãm sẽ kéo dài hoạt động của một số khu triển lãm đến 15 giờ ngày 23/12.
Minh Anh (T/h)
Tin khác
LƯỢM ĐÂY I 2026: Khơi dậy tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần
ASUS ExpertBook Ultra: Định hình lại chuẩn mực thiết bị công nghệ cho doanh nghiệp
Thanh Hóa: Công bố phim điện ảnh lịch sử “Chiến Bào” tại khu di tích lịch sử Lam Kinh
Tập đoàn Đèo Cả chung tay kiến tạo giá trị nhân văn cùng Bộ Công an
Thống nhất giao Hà Nội làm chủ đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia quy mô 40.000 tỷ đồng
Giá xăng giảm mạnh, xăng sinh học về dưới 20.000 đồng/lít
(THPL) - Từ 15h chiều nay 25/6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định điều chỉnh giảm giá tất cả các mặt hàng xăng dầu. Trong đó,...25/06/2026 17:40:29Lan tỏa di sản Hồ Chí Minh và Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hy Lạp
(THPL) - Ngày 24/6, tại Hy Lạp, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức...25/06/2026 17:39:17Vinmec Hải Phòng áp dụng thành công kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược cho bệnh nhân người Anh
(THPL)-Bệnh nhân người Anh tránh nguy cơ mất chức năng cánh tay nhờ kỹ thuật thay khớp vai đảo ngược tại Vinmec Hải Phòng Đối mặt nguy...25/06/2026 18:00:59Đột phá thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm cơ hội “cất cánh”
(THPL) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đang đứng trước...25/06/2026 17:44:20
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia