20:46 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hơn 133 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hoạt động trở lại

16:11 29/07/2022

(THPL) - Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022 của Tổng Cục thống kê, trong tháng 7 cả nước có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước; tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê, cả nước còn có 2,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021. Có 5.285 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Có 4.416 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,2% và tăng 12,3%; có 1.767 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%.

Báo Sài Gòn giải phóng cho hay, tính chung 7 tháng năm 2022, cả nước có 133,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân một tháng có 19,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,7%, bình quân một tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Hơn 133 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở hoạt động. Ảnh: Internet

Theo tạp chí VnEconomy, theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm nay có 1.239 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước; tuy vậy số doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ vẫn tăng lầ lượt 9,3% và 21,7%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 7 tháng đầu năm là 56 nghìn doanh nghiệp, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước; 28,2 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,6%; gần 10,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9%.

Bình quân một tháng có 13,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Liên quan đến tình hình doanh nghiệp thành lập mới, báo Tuổi trẻ đưa tin, ông Lê Hữu Nghĩa (phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM) nhận định, các doanh nghiệp tại TP.HCM đã phục hồi khá tốt, tinh thần tái sản xuất kinh doanh lên cao. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục nhưng ông Nghĩa đánh giá hiện có 5 rào cản cần lưu ý, nếu không độ trễ của nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Đầu tiên, lạm phát ở các nước quá cao, có doanh nghiệp không dám nhận đơn hàng vì nguyên vật liệu tăng cao. Thứ hai, việc giải ngân vốn vay vẫn khó. Thứ ba, lạm phát khiến dân giảm chi tiêu. Thứ tư, việc tuyển dụng nhân sự vẫn khó. Đặc biệt, theo ông Nghĩa, hỗ trợ doanh nghiệp trong gói 350.000 tỉ đồng cần đẩy nhanh, đừng để chậm hơn kế hoạch quá lâu vì sẽ không phát huy tác dụng.

Còn ông Đào Ngọc Nam, tổng giám đốc Công ty UBOFOOD Việt Nam, đề nghị tiếp tục duy trì giảm 2% VAT, giãn thuế phí và đặc biệt là kéo giảm giá xăng dầu để doanh nghiệp và người lao động vượt qua cơn bão giá.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu