Hồi tố biểu giá điện hỗ trợ: Doanh nghiệp lao đao, nguy cơ phá sản cận kề
THPL - 27 nhà đầu tư trong và ngoài nước vừa kiến nghị Chính phủ về nguy cơ thiệt hại hơn 13 tỷ USD nếu quyết định hưởng giá FIT (biểu giá điện hỗ trợ) bị thu hồi và họ phải áp dụng mức giá điện mới.
Theo Vnexpress, nhóm doanh nghiệp này gồm 13 nhà đầu tư nước ngoài, 14 doanh nghiệp trong nước và một hiệp hội ngành năng lượng, sở hữu tổng cộng 50 dự án điện tái tạo. Họ đã gửi kiến nghị lên Chính phủ và các lãnh đạo cấp cao liên quan đến tình trạng các dự án đã vận hành thương mại (COD) nhưng chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu.
Nếu bị hồi tố, các nhà máy điện tái tạo sẽ không còn được hưởng mức giá ưu đãi 9,35 cent/kWh (FIT1) hay 7,09 cent/kWh (FIT2). Giá mua điện có thể giảm xuống mức thấp hơn, thậm chí không vượt quá mức trần 1.184,9 đồng/kWh áp dụng cho các dự án chuyển tiếp.
.jpg)
Theo các nhà đầu tư, tác động tài chính từ việc chậm thanh toán là "rất nghiêm trọng". Việc hồi tố giá FIT dựa trên ngày cấp văn bản chấp thuận nghiệm thu cũng khiến họ lo ngại. Họ ước tính, nếu điều này xảy ra, có thể gây thiệt hại gần 100% vốn chủ sở hữu của các dự án, tương đương hơn 13 tỷ USD. "Nếu tình trạng này tiếp diễn hoặc xấu đi, có thể dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp vỡ nợ, ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính và làm suy giảm niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam", đơn kiến nghị nêu.
Khoảng một phần ba số dự án trên có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ châu Âu (Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh) và châu Á (Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc). Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án này ước tính khoảng 4 tỷ USD, với hơn 3.600 MWp điện mặt trời và 160 MW điện gió.
Văn bản chấp thuận nghiệm thu là xác nhận của Bộ Công Thương hoặc cơ quan cấp tỉnh về kết quả kiểm tra nghiệm thu công trình. Theo các nhà đầu tư, vào thời điểm các dự án này đạt COD, quy định không yêu cầu văn bản chấp thuận nghiệm thu. Trên thực tế, yêu cầu này chỉ được đưa ra trong Thông tư 10 ngày 9/6/2023 của Bộ Công Thương, theo đó các dự án phải có văn bản nghiệm thu trước khi xin cấp giấy phép hoạt động điện lực. Trong khi đó, các dự án bị ảnh hưởng đều đã vận hành trước hoặc trong năm 2021.
"Việc này đi ngược lại nguyên tắc không hồi tố của Luật Đầu tư", nhóm doanh nghiệp khẳng định.
Dù vậy, từ tháng 9/2023, nhiều dự án bị trì hoãn thanh toán vô thời hạn hoặc chỉ được thanh toán một phần, mà theo các doanh nghiệp, không có cơ sở pháp lý rõ ràng ngoài nội dung được đề cập trong Kết luận thanh tra cuối năm 2023.
Theo Báo Thanh tra Chính phủ, kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đã vận hành thương mại nhưng chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu tại thời điểm COD hoặc trong thời gian hưởng giá FIT. Theo Bộ Công Thương, có 173 nhà máy hoặc phần nhà máy điện mặt trời, điện gió nối lưới gặp tình trạng này, trong đó gần 150 dự án điện mặt trời đang hoạt động trên hệ thống điện quốc gia.
Cơ quan thanh tra đánh giá việc này gây thiệt hại cho nhà nước, cụ thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đơn vị 100% vốn nhà nước phải chi trả tiền mua điện. Để khắc phục, Bộ Công Thương đề xuất EVN phối hợp với các chủ đầu tư xác định lại điều kiện hưởng giá FIT. Những dự án không đáp ứng đủ điều kiện sẽ phải tính toán lại giá mua bán điện theo quy định. EVN cũng sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để làm căn cứ bù trừ thanh toán tiền điện.
Theo Bộ Công Thương, phương án xử lý này được đưa ra dựa trên phân tích, đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện cũng như bảo vệ môi trường đầu tư.
Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ và Bộ Công Thương xác nhận và thực thi ngày COD đã chấp thuận ban đầu, không áp dụng hồi tố. Họ cũng yêu cầu EVN đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho các dự án bị ảnh hưởng.
Theo các nhà đầu tư, nếu có vi phạm về chấp thuận nghiệm thu theo pháp luật xây dựng, các chủ đầu tư chỉ phải chịu xử phạt hành chính và khắc phục hậu quả, nhưng không làm thay đổi thực tế rằng các dự án này đã đủ điều kiện vận hành COD tại thời điểm đó.
Tiến Minh (Tổng hợp)
Tin khác
Hải Phòng phê duyệt hơn 3.200 khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản
Auspacific Investment Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội: Xác lập hệ quy chiếu mới cho bất động sản cao cấp
Thủ tướng: Mọi quyết định đầu tư phải hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030
Chiếm 54,51% thị phần, Green SM tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe taxi công nghệ Việt Nam
Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3
(THPL) - Số liệu cập nhật từ Cục Hải quan cho thấy, tháng 3/2026 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tăng mạnh, đạt 25.255 xe, (trị giá 590...24/04/2026 14:59:00Cuộc đua “Net Zero” và áp lực lên hạ tầng khu công nghiệp
(THPL) - Cuộc đua “Net Zero” không chỉ làm thay đổi cách doanh nghiệp sản xuất, mà đang tái định nghĩa vai trò của khu công nghiệp (KCN). Trong...24/04/2026 18:00:29Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết phát triển văn hóa
(THPL) - Sáng ngày 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 95,40%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển văn...24/04/2026 12:37:19Quốc hội chính thức bỏ ngưỡng thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh
(THPL) - Quyết sách bãi bỏ "ngưỡng cứng" 500 triệu đồng để hướng tới mức miễn thuế 1 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực...24/04/2026 12:34:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia