Hội nghị BCH Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam lần thứ VI với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam”
(THPL) - Chiều ngày 28/08, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam tổ chức chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam lần thứ VI (2019 – 2024) với chủ đề “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam” tại Cung Trí Thức Thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).
Chương trình rất vinh dự có sự hiện diện của ông Vũ Trọng Kim - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Nhà báo Bùi Công Phiếu – Tổng Biên tập Tạo chí Tinh hoa Đất Việt.
Về phía trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; TS, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; TS, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quân – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; Nhà báo Đào Bình – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật; Các Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Bà Vũ Thị Hoài Thanh, Bà Mai Thùy, bà Bà Phan Thị Tuyết Minh; Các Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam: bà Phạm Nhung, NNQG Đinh Ngọc Hải; NNQG Lê Minh Tân; bà Lù Thị Nghị - Ủy viên BTV, Tổng thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.
Cùng với đó là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành,cán bộ, Hội viên của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (Vata), Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (VGJA), Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam, Câu lạc bộ Đạo Mẫu Hải Dương. Các đơn vị trực thuộc Hội Vata, Hội VGJA, các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo, phóng viên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật và các cơ quan báo chí tại Hà Nội, lãnh đạo của các tổ chức khối kinh tế thuộc Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, Thủ nhang, Thanh đồng, đạo quan xuất sắc trong cả nước…
Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép hoạt động từ ngày 6/8/2018 với nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và xây dựng tiêu chuẩn về Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ tháng 12/2016.
Sáu năm qua, Viện Đạo Mẫu đã và đang có nhiều hoạt động tại Đền Kiếp Bạc, Đền Đông Cuông, Đền Bảo Hà, Đền Mẫu (Phố Cò, Sông Công, Thái Nguyên) qua các Chương trình Hội thảo, các chương trình về Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, các buổi truyền dậy thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt theo quy chuẩn về trang phục, lời văn và thần thái thể hiện của các vị Thánh và các anh hùng dân tộc. Để kiện toàn bộ máy và tăng cường các hoạt động, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam đã trao Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí có những hoạt động tích cực trong thời gian vừa qua.
Nhằm tăng cường và phát triển rộng rãi hơn nữa, Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam cũng đã mở rộng các chi nhánh, các CLB trực thuộc Viện. Trong tháng 7/2024, lãnh đạo Viện đã trao quyết định cho Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm CLB Đạo Mẫu Hải Dương trong Lễ hội Đền Đươi – di tích lịch sử quốc gia tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
Đặc biệt, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam cũng có thông báo chính thức về việc thành lập Văn phòng đại diện tại đền Mẫu Phố Cò, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Đây là ngôi đền ban đầu thờ Mẫu Liễu Hạnh, sau này thờ cả Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương, Tam Phủ, Tứ Phủ. Năm 2008, Đền Mẫu Phố Cò đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng và công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện tại, ngôi đền đã được tu bổ khang trang và do Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh làm Thủ nhang.
Cũng cần phải nói thêm, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam thành lập từ năm 2013. Với chặng đường 11 năm hoạt động, những thành tích của lãnh đạo, cán bộ hội viên làm được là những thành quả đáng ghi nhận. Hội đã tổ chức nhiều chương trình như: Chắp cánh Thương hiệu, Tự hào Thương hiệu Việt, Vinh quang Trí tuệ Bàn tay vàng – Tự hào Thương hiệu Việt Nam, Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam… Đây là những chương trình ý nghĩa, là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm của các Nghệ nhân, doanh nhân.
Và trong những năm vừa qua các thành viên của Hội đã tích cực tham gia các chương trình và có nhiều thành tích đáng tuyên dương, trong số các thành viên đó có Tiến sĩ, Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Quân – Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam.
Nhân dịp này, Ban tổ chức và Hội đồng bình xét đã tặng bằng khen, giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, doanh nhân và nghệ nhân có thành tích xuất sắc. Đây là các cá nhân, Nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển của Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam nhấn mạnh: "Các nghệ nhân, doanh nhân là người phải làm ra các sản phẩm đẹp về mẫu mã, chất lượng thì mới có thể cạnh tranh được với các mặt hàng trên thị trường thế giới. Đặc biệt, chương trình “Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng tự hào Thương hiệu Việt Nam” chính là dịp nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hàng hóa, sản phẩm chất lượng và giá cả phải chăng"./.
Quốc An - Mai Bình (bài, ảnh)
Tin khác
Thủ tướng nêu vai trò "3 tiên phong", "3 gương mẫu" của lực lượng công an nhân dân
Tây Nguyên đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chủ lực vào thị trường quốc tế
Ninh Bình: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép
Phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam làm động lực then chốt đạt mục tiêu nước thu nhập cao
HTX Hồng Phước: Mô hình HTX đa ngành tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao Điện Biên
Hợp tác xã Tân Việt Á: Điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp miền núi Cao Bằng
Liên hoan Ẩm thực và Làng nghề thu hút hơn 30.000 khách, lan tỏa bản sắc Thủ đô
(THPL) - Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 14/12/2025 tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây...15/12/2025 12:15:54Quy tắc xuất xứ: "Chìa khóa" giúp kim ngạch xuất nhập khẩu Việt đạt kỷ lục 920 tỷ USD
(THPL) - Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam được dự báo có thể đạt mức kỷ lục 920 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế...15/12/2025 10:46:26Tiện ích hoàn thành, Vinhomes Green City ghi dấu mốc mới tại cực tăng trưởng Tây Bắc TP.HCM
(THPL) - Cư dân Tây Bắc TP.HCM đang đếm từng ngày đến sự kiện khởi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) kết nối thẳng trung tâm tới khu...15/12/2025 10:09:20Giá trung tâm đạt đỉnh, giới đầu tư đổ về khu Đông săn cơ hội sở hữu bất động sản “chân sóng”
(THPL) - Sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, bất động sản khu trung tâm TP.HCM đang tiến sát vùng giá cao nhất lịch sử. Khi quỹ đất ngày càng...15/12/2025 10:22:48

