07:22 ngày 18/03/2025 | HOTLINE : 0983.88.33.66 / 091.33.05.882 | Email: bbt.thpl199@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 090.1111.388
DÒNG SỰ KIỆN

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam làm việc với Cục Công Thương địa phương triển khai hoạt động, kế hoạch công tác năm 2025

16:10 14/02/2025

(THPL) - Sáng ngày 14/2, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương về tình hình tổ chức, hoạt động, kế hoạch công tác năm 2025 của Hội tại Cung Trí Thức Thành phố (số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tham dự buổi làm việc có ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, các cán bộ, lãnh đạo cấp Phòng thuộc Cục.

Về phía Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; các Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Tổng thư kí Hội.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương
Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương. 

Tại buổi làm việc, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã có báo cáo sơ lược về hoạt động của Hội trong thời gian qua. Chủ tịch Lê Ngọc Dũng, cho biết, được thành lập vào ngày 03/09/2013, đến nay Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã trải qua hơn 11 năm hình thành, phát triển và được đánh giá là một trong những tổ chức xã hội nghề nghiệp có hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả trong cả nước.

Mục tiêu của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam là đoàn kết tập hợp, giúp đỡ các nghệ nhân và những người hoạt động trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội để phát triển thương hiệu, nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2025 là năm quan trọng đối với ban lãnh đạo của Hội và hàng nghìn hội viên trên cả nước. Thực hiện Nghị định 126/2024/NĐ-CP ngày 08/01/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý Hội và căn cứ Nghị quyết Ban chấp hành lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 28/09/2024 về việc quyết định triệu tập Đại hội III (nhiệm kỳ 2025-2030), Ban thường vụ Hội đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 như sau: 

Một là, tập chung nguồn lực, kinh phí cho Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2025-2030) diễn ra ngày 19-20/04/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Hai là, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố phát triển màng lưới tổ chức, Hội viên trong năm 2025 tăng 20% so với cùng kỳ trước.

Ba là, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động công tác thông tin truyền thông, hướng về chuyển đổi số theo tinh thần của Chính phủ. Trong đó hoàn thiện chức danh Tổng biên tập TCĐT Thương hiệu và Pháp luật và Viện trương viện Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, chấn chỉnh các hoạt động về thực hành tín ngưỡng Thờ mẫu Tam tứ phủ của người Việt, đưa hoạt động Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam vào nề nếp theo đúng hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa và Du lịch.

TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam báo cáo hoạt động của Hội tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương

Bốn là, trong thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh các sự kiện, phát động phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Năm là, Hội tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế: Xúc tiến thương mại qua các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, đổi mới trang thiết bị và công nghệ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kế thừa những kỹ thuật của các bậc nghệ nhân, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngày càng đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

Sáu là, trên cơ sở tiêu chuẩn của Nghệ nhân, Thương hiệu của Nhà nước đã ban hành, Hội sẽ xây dựng tiêu chuẩn Nghệ nhân và Thương hiệu của Hội nhằm động viên, khích lệ Hội viên tham gia các danh hiệu của Hội.

Bảy là, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ con em nghệ nhân nghèo, thực hiện cuộc vận động xóa nhà tạm, vận động hội viên tham gia ngày vì người nghèo do Uy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát động, phấn đấu là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Tám là, tích cực vận động hội viên tham gia, thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành công thương. Thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ với Nhà nước góp phần xây dựng kinh tế-xã hội. 

Chín là, triển khai nghị quyết Đại hội III (2025 -2030) đến toàn thể cán bộ hội viên trong toàn quốc. Thực hiện với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". 

Đại diện lãnh đạo Hội 
TS. Lê Ngọc Dũng tiếp đón đoàn công tác của Bộ Công Thương.
Đoàn công tác hai bên chụp ảnh kỉ niệm 

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội  Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy hiệu quả hơn hoạt động của Hội trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Công Thương, các cơ quan nhà nước, quan tâm cho Hội được tham gia các hội nghị của Bộ, Cục tổ chức đồng thời cung cấp thông tin có liên quan tới tôn chỉ mục đích mà nhà nước đã giao cho Hội. Các hoạt động này cần trở thành thương xuyên, liên tục.

Trên cơ sở xem xét giải quyết, Bộ, Cục  đẩy mạnh việc xét thưởng các giải thưởng Nhà nước và các bằng khen, cờ thi đua của Bộ cho cán bộ hội viên thuộc Hội; Cho phép Hội được thường xuyên tham gia các chương trình xúc tiến thương mại theo chương trình nhà nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ công nhận ngày Nghệ nhân Việt Nam, vì lực lượng nghệ nhân hiện nay đã đông đảo, đóng góp trí tuệ, tài năng đối với sản xuất, sáng tạo sản phẩm. Đây là lực lượng cần được xã hội, nhà nước, tôn vinh. Có thể giao cho Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến lựa chọn ngày để công nhận ngày Nghệ nhân Việt Nam.

Tiếp thu các nội dung báo cáo của Hội, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương, ghi nhận các hoạt động và những đóng góp của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển….; mục tiêu tiếp tục tích cực vận động hội viên tham gia, thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngành Công Thương.

Các kiến nghị của Hội sẽ được đoàn công tác tổng hợp ý kiến và báo cáo với lãnh đạo Bộ Công Thương để xem xét và định hướng tiếp theo.

 

Huyền Bình (bài, ảnh)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu