05:49 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hoạt động sản xuất của Honda tại Anh có thể tạm ngừng do thiếu phụ tùng

06:46 14/12/2020

(THPL) - Honda đã ngừng sản xuất tại nhà máy của mình ở Swindon, Anh khi mà tình trạng tắc nghẽn tại cảng khiến việc giao hàng những linh kiện quan trọng bị trì hoãn.

Theo BNEWS, người phát ngôn Honda không cho biết liệu vấn đề trên có liên quan đến việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, hay không. 

Công nhân làm việc trong nhà máy ô tô của Honda. Ảnh: AFP

Các cuộc đàm phán giữa Anh và EU về một thỏa thuận thương mại tự do vào cuối năm nay vẫn chưa ngã ngũ giữa lúc nhiều công ty cảnh báo rủi ro về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận. 

Hoạt động giao thông vận tải giữa Anh và châu Âu dường như gặp phải sự gián đoạn ngay cả khi có một thỏa thuận trước khi giai đoạn chuyển tiếp Brexit kết thúc vào cuối năm nay.

Nhà máy Swindon của Honda ở miền Nam Vương quốc Anh sản xuất chưa tới 110.000 xe vào năm ngoái nhưng sẽ đóng cửa vĩnh viễn vào năm tới.

Theo VOV, Honda tuyên bố: “Tình hình hiện đang được theo dõi nhằm tái sản xuất càng sớm càng tốt”.  Nhà sản xuất ô tô hoạt động bằng phương pháp sản xuất “vừa kịp”, nơi các linh kiện được giao chính xác ngay khi chúng được yêu cầu.

Theo Autocar, một giải pháp thay thế có thể tính tới là vận tải hàng không những linh kiện đến Anh từ những quốc gia nguồn của họ. Trong khi đó, những cảng container của Anh như Felixstowe, Southampton và London Gateway đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng – hầu hết do đơn đặt hàng tăng nhanh cho dịp Giáng sinh cũng như các công ty nộp đơn hàng tồn đọng do khóa hàng.

Tất nhiên, cũng có thể là do một số công ty đang dự trữ hàng hóa để dự đoán giai đoạn chuyển tiếp Brexit sắp kết thúc vào 1/1/2021.

Theo Autonews Europe, nhiều nhà sản xuất xe hơi đã phải chuẩn bị cho những tình huống này xảy ra cụ thể là việc Bentley đặt máy bay chở hàng ở chế độ chờ để có thể vận chuyển thân xe, động cơ và những linh kiện. PSA Group đã cảnh báo, sự gián đoạn là không thể tránh khỏi ngay cả với một số thỏa thuận thương mại vào phút cuối, điều mà khó có vẻ xảy ra.

Vương quốc Anh và châu Âu có mối quan hệ chặt chẽ khi đề cập đến thương mại ô tô và việc không có thỏa thuận sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho các nhà sản xuất xe hơi.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu