Hoành Bồ, Quảng Ninh: Cả nghìn tấn than được vận chuyển trái phép?
(THPL) - Chỉ được tập kết than, phục vụ việc đốt lò gạch, nhưng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kinh Tế Đông Bắc Hạ Long đã xuất hàng nghìn tấn than trái phép xuống xà lan mang đi tiêu thụ tại khu vực Nhà máy gạch Vũ Oai, huyện Hoành Bồ.
Thời gian vừa qua, một số hộ dân tại khu vực xung quanh Nhà máy gạch Vũ Oai (xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) phản ánh về tình trạng bụi than từ hoạt động vận chuyển, tập kết, sàng tuyển và nghiền đá xít của Công ty CP Tập Đoàn Kinh Tế Đông Bắc Hạ Long gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Một người dân có nhà cạnh bãi than cho biết, việc tập kết, vận chuyển, chế biến than tại đây đã diễn ra từ lâu. Nhiều hộ dân đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, độc hại từ bụi than, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, nhưng sự việc vẫn không được chính quyền giải quyết dứt điểm.
“Thời gian vừa rồi nắng hanh, gió lớn cuốn bụi than bay vào nhiều hơn, có mấy người kêu tức ngực, khó thở và bị một số bệnh về hô hấp”, chị này bức xúc nói.

Thêm vào đó, người dân tại đây cũng cho biết, trong khi tỉnh Quảng Ninh có sự quản lý khá nghiêm trong thời gian qua, nhưng Công ty này vẫn tổ chức kinh doanh, vận chuyển than trái phép với số lượng lớn.
Tại bãi tập kết than, xít của Công ty này ở khu vực cạnh Nhà máy gạch Vũ Oai, có hàng chục nghìn tấn than, xít nằm trên bãi. Một số thiết bị sang tuyển, nghiền đá xít và băng tải cũng được bố trí trên bãi để phục vụ hoạt động nghiền, phối trộn và sàng tuyển than, xít.
Theo ghi nhận của nhóm PV trong nhiều ngày qua, việc “tuồn” than trái phép của Công ty Đông Bắc Hạ Long được thực hiện bằng đường thủy tại sông Diễn Vọng. Thời điểm xuất than xuống tàu cũng không cố định, các xà lan trọng tải lớn luôn nằm chờ phía ngoài để “ăn hàng”.
Sau khi tập kết than, xít với số lượng lớn tại bãi, hai chiếc xe tải liên tục được chất đầy than để chở ra băng tải, rót bằng phễu xuống các xà lan. Một số thời điểm con nước xuống thấp, trơ đáy, các xà lan vẫn được máy xúc kéo vào sát nơi đặt phễu rót than, rồi lại được đây ra sau khi chất đầy than.

Việc vận chuyển trái phép than này được diễn ra công khai, bất kể ngày đêm, nhưng không hiểu vì sao các lực lượng chức năng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Dự - Chủ tịch UBND xã Vũ Oai khẳng định, thời gian qua xã làm rất chặt chẽ; có nhiều đoàn kiểm tra liên ngành của huyện về kiểm tra nhưng không có vi phạm gì, không có hoạt động tiêu thụ than trái phép tại đây.
Ông Dự cũng cho biết, đây là bãi tập kết than, xít của Công ty Đông Bắc Hạ Long, chủ yếu để phục vụ hoạt động đốt lò gạch; Công ty này chỉ được tập kết than, không được xuất than đi tiêu thụ.
Vị Chủ tịch xã Vũ Oai cũng nhấn mạnh, mới tuần trước đoàn kiểm tra cũng tới làm việc, có nhắc nhở Công ty một số việc, nhưng không có việc bán than ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi được đề nghị cung cấp Biên bản kiểm tra, vị này cho biết UBND xã chỉ là đơn vị phối hợp, nên không giữ Biên bản?!

Sau khi PV đưa ra thông tin, hình ảnh về việc “tuồn” than, xít xuống xà lan đi tiêu thụ với khối lượng hàng nghìn tấn một lần, ông Dự cho biết, sẽ cho kiểm tra lại việc này và thông tin tới báo chí.
Trong khi nhu cầu đốt than cho lò gạch chỉ rất nhỏ, nhưng việc tập kết than, xít tại bãi chứa lại lên tới hàng chục nghìn tấn; việc tập kết các thiết bị băng tải, phễu rót, chuyển xuống xà lan cũng ngang nhiên diễn ra ngày đêm, nhưng các cơ quan chức năng dường như làm ngơ, để “than tặc” hoành hành.
Cấp xã buông lỏng quản lý, còn UBND huyện Hoành Bồ và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý những vi phạm này ra sao? Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!
Nhóm PV
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia