Hoài Đức, Hà Nội: Cụ ông 92 tuổi quyết đòi lại 78m2 đất từ con rể
THPL – Câu chuyện hy hữu diễn ra ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cụ ông Lê Tất Bách sinh năm 1932 (92 tuổi) cầu cứu khắp nơi để tìm cách đòi lại 78m2 đất từ con rể
Chuyện nhà… chẳng ai mong!
Theo nội dung phản ánh, ông Lê Tất Bách và vợ là bà Nguyễn Thị Vầng có thửa đất số 89, diện tích 463m2 được bản đồ thiết lập năm 1986. Đến tháng 2/2002, vợ chồng ông Bách trao tặng cho vợ chồng anh Nguyễn Như Chương (là con rể ông Bách) một thửa đất có diện tích 72m2, nằm trong thửa đất số 89, diện tích 463m2 nói trên. Cụ thể thửa đất được trao tặng là thửa số 63, tờ bản đồ số 6 (bản đồ thiết lập năm 2006) – Hình thức trao tặng bằng miệng, không làm thủ tục chuyển nhượng hay hợp đồng mua bán, cho tặng. Ông Bách chia sẻ, thời điểm trao tặng đất, vợ chồng anh Chương có biếu ông bà Bách 8.000.000 VNĐ (tám triệu đồng) để cám ơn ông bà.

Tuy nhiên, đến năm 2004, anh Chương đã lập một giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư với diện tích lên đến 150m2, vượt 78m2 so với thống nhất mà ông Bách đã trao tặng.
Điều đáng nói là ông Bách khẳng định con rể mình là anh Nguyễn Như Chương đã sử dụng chữ ký giả mạo ông Lê Tất Bách trong giấy chuyển nhượng. Sau khi có chữ ký giả mạo trong bản chuyển nhượng thì anh Chương đưa cho các thành viên khác trong gia đình ký, làm chứng và lấy xác nhận từ chính quyền địa phương.

Đến năm 2005, anh Chương đặt vấn đề với ông Lê Tất Bách xin đổi vị trí thửa đất 72m2 (được tặng ban đầu) sang một vị trí khác nằm sát đường cái to (nay thuộc thửa số 76, tờ bản đồ số 06, thiết lập năm 2006). Vì mối quan hệ là người thân trong gia đình, ông Bách đồng ý chuyển vị trí thửa đất năm xưa tặng cho con rể sang vị trí mới. Tuy nhiên, sau đó ít lâu anh Chương đã xây dựng nhà lán tôn và công trình phụ lên phần đất dư 78m2 ở thửa đất ban đầu (phần đất mà anh Chương đã làm giấy chuyển nhượng bằng chữ ký giả tên ông Lê Tất Bách)
Khi phát hiện sự việc trên ông bà Lê Tất Bách đã báo cáo và có đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp tại địa phương đòi ông Nguyễn Như Chương trả lại diện tích đất 78m2. Lúc này ông Chương có đưa ra một giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư bản photo đen trắng giữa ông bà Lê Tất Bách và anh Nguyễn Như Chương (là con rể) với chữ ký của ông Bách – Đây cũng là chữ ký mà ông Bách đã khẳng định là giả

Chính quyền địa phương xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã làm công tác hòa giải 2 lần nhưng không thành công. Đến năm 2022, gia đình ông bà Lê Tất Bách tiếp tục gửi đơn lên chính quyền xã Tiền Yên thêm lần nữa, yêu cầu anh Nguyễn Như Chương trả lại diện tích đất 78m2 và giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư (bản gốc) nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi – anh Nguyễn Như Chương vẫn không trả lại đất mà cũng không đưa ra được bản gốc của giấy chuyển nhượng.
Chia sẻ với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Nguyễn Đình Đính – Phó chủ tịch UBND Xã Tiền Yên nói: “Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh, UBND cũng đã tiến hành mời các đơn vị liên quan và cá nhân liên quan để tiến hành hòa giải. Chủ trương của xã là động viên tinh thần, vận động cả hai bên gia đình làm sao xử lý trên góc độ tình cảm là tốt nhất. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức hòa giải, có thể thấy vụ việc liên quan tới đất đai rất phức tạp và khó thành công. Chúng tôi cũng đề nghị gia đình ông Lê Tất Bách là nếu không hòa giải được thì hãy nộp đơn lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có phương án xử lý thỏa đáng”
Khi chính quyền địa phương hoà giải hai bên không thành, ông Lê Tất Bách đã gửi đơn thư về tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật mong có thể chia sẻ cụ thể về vụ việc này. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với anh Nguyễn Như Chương tuy nhiên đều không nhận được câu trả lời. Sau đó, ông Lê Tất Bách dù đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn tiếp tục làm đơn khởi kiện ra Tòa án Nhân Dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ông Lê Tất Bách bày tỏ nguyện vọng mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan sớm vào cuộc làm sáng tỏ sự việc, lấy lại sự thật, sự công bằng và niềm tin trong cuộc sống tuổi già của ông và gia đình.
Những người thân nói gì?
Về vụ việc mâu thuẫn giữa ông Lê Tất Bách và con rể Nguyễn Như Chương, những người con khác của ông Bách tỏ ra bức xúc và cho rằng anh Chương lúc đó là cán bộ ngân hàng có học vấn hiểu biết pháp luật nên tạo lập giấy mua bán đó để nhằm chiếm đoạt 78m2 đất của bố mẹ. Đặc biệt là chị Nguyễn Thị Máy là vợ của anh Chương nói việc làm giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư của anh Chương chị không hề hay biết và anh Chương cũng không nói với chị.

Chia sẻ với phóng viên, chị Máy khẳng định quyết tâm phải đòi lại đất cho bố và có thể "bỏ anh chồng chứ không bỏ Bố".
Được biết Tòa án Nhân Dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thụ lý tiếp nhận đơn khởi kiện của ông Lê Tất Bách vào ngày 22/01/2024.
Hồ Minh
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia