15:48 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hoa Kỳ cam kết viện trợ 9,5 triệu USD giúp Việt Nam trong dịch COVID-19

06:58 03/05/2020

(THPL) - Ngày 2/5, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cho biết Chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu USD giúp giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam.

Số tiền này nằm trong tổng số 9,5 triệu USD của Hoa Kỳ cam kết viện trợ cho Việt Nam trong mục tiêu ứng phó với dịch COVID-19.

Khoản tiền 5 triệu USD hỗ trợ kinh tế sẽ mang lại nhiều nguồn lực cần thiết để hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm hỗ trợ phục hồi khu vực tư nhân bằng cách giảm thiểu tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tác động phi tài chính mà những doanh nghiệp trên phải đối mặt. Đồng thời hợp tác với các bên liên quan của Chính phủ Việt Nam để tăng cường hiệu quả cứu trợ của chính phủ.

Hoa kỳ hỗ trợ Việt Nam 4,5 triệu USD trang bị hệ thống phòng thí nghiệm trong dịch Covid -19 

Còn lại là khoản hỗ trợ cho y tế trị giá 4,5 triệu USD nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi, sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, giáo dục và tham gia cộng đồng, ngăn chặn lây nhiễm bệnh cho các cơ sở y tế, kiểm tra sức khỏe công cộng tại các điểm nhập cảnh. Trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 tỷ USD, trong đó bao gồm hơn 706 triệu USD cho y tế.

Ở tầm hoạt động rộng hơn, mới đây bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã ra thông báo cập nhật về hỗ trợ của Mỹ đối với nỗ lực chống  COVID-19. của các nước trên toàn thế giới. Thông báo cho biết, mặc dù phải đối phó với  COVID-19. trong nước, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là nước đóng góp lớn nhất cho cuộc chiến chống đại dịch này trên toàn thế giới. Cụ thể, kể từ khi đại dịch bùng phát, chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết hơn 775 triệu USD về hỗ trợ y tế, nhân đạo, kinh tế và phát triển, nhằm giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đối phó với  COVID-19,  Khoản tiền này đã được sử dụng để cải thiện giáo dục y tế công cộng, bảo vệ các cơ sở y tế, tăng cường giám sát và xét nghiệm, cũng như nâng cao năng lực ứng phó nhanh ở hơn 120 quốc gia.

Tới nay, cùng với ngân sách từ chính phủ Hoa Kỳ, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức nhân đạo và các nhà hảo tâm Hoa Kỳ cũng đã cam kết gần 6,5 tỷ USD cho các hoạt động chống COVID-19 trên toàn thế giới.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu