Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 đến Việt Nam ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022
(THPL) - Mutya Johanna Datul - Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 – sẽ tới Quảng Ninh làm giám khảo "Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022".
Đây là lần thứ 4 cô đến Việt Nam sau lần thăm đầu tiên vào năm 2019. Cô nói: "Tôi luôn ấn tượng trước một Việt Nam năng động và xinh đẹp, tôi còn nhớ nhiều món ăn thức uống ngon như: Phở, bánh mì, cà phê sữa đá... Và điều đặc biệt, tôi rất thích mặc áo dài khi đến Việt Nam, nó thật đẹp và duyên dáng".

Mutya Johanna Datul - Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 sẽ giúp ban tổ chức tìm ra gương mặt xứng đáng nhất cho chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022.
Mới đây trên các diễn đàn sắc đẹp đang xôn xao bàn tán về thông tin Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 - Mutya Johanna Datul sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam vào ngày 17/10 tới.
Hoa hậu dự kiến đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều tối 17/10, sau đó vào ngày 19/10 Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 sẽ đến Quảng Ninh để làm giám khảo chấm thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 từ ngày 19 đến 24/10. Sau đó, cô sẽ tham quan các di tích lịch sử, địa điểm du lịch và thưởng thức ẩm thực và chụp ảnh tại Hạ Long - Quảng Ninh.


Người đẹp cũng sẽ có chuyến thăm các danh lam thánh cảnh tại đất mỏ và góp phần giới thiệu văn hoá địa phương đến bạn bè quốc tế.
Người đẹp đến từ Philippines cũng gửi lời cổ vũ cho Top 36 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022: "Tôi mong các bạn thí sinh hãy tự tin vào chính mình, khẳng định mình và tỏa sáng trong các phần thi phụ trước thềm chung kết Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam".
Bà Đàm Hương Thủy – Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, Trưởng BTC cho biết: “Sau khi Mutya Johanna Datul đến Việt Nam, cô ấy sẽ có mặt tại Khu Du lịch và Giải trí Quốc tế Tuần Châu để đồng hành cùng với thí sinh trước thềm chung kết. Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 cũng có những kế hoạch đồng hành chụp ảnh cùng thí sinh và những hoạt động bên lề, đồng thời sẽ có những kế hoạch như quảng bá văn hóa, du lịch, di sản Quảng Ninh cùng với Top 36 thí sinh”.
Mutya Johanna Datul, sinh năm 1992, người Philippines, đã vượt qua 80 thí sinh khác để đăng quang Miss Supranational 2013. Thời gian đương nhiệm hoa hậu, cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 - Mutya Johanna Datul sẽ góp mặt với vai trò giám khảo quốc tế tại cuộc thi Miss Sea Island Vietnam – Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022, thành phần Ban giám khảo chính thức của cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc, NSND Trọng Trinh (Trưởng Ban giám khảo); NSND Lan Hương; Tiến sĩ Nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương; NTK Lý Minh Tuấn.
Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn được quan tâm trên thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009. Sau mười ba năm, Miss Supranational được đánh giá là một số những cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới. Năm 2022, đại diện Việt Nam Kim Duyên giành ngôi Á hậu 2, thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này.


Mutya Johanna Datul rất hào hứng mỗi khi đến Việt Nam.
Cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 dự kiến diễn ra vòng chung kết toàn quốc từ ngày 11-22/10/2022 tại Quảng Ninh. Đêm chung kết Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 diễn ra vào ngày 22/10/2022 tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Nguyên Khôi
Tin khác
Giá vàng ngày 26/6: Vàng đảo chiều tăng, SJC lên sát mốc 147 triệu đồng/lượng
Nông sản Việt “chủ động phòng ngừa” trước làn sóng phòng vệ thương mại
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài
Dự báo thời tiết ngày 26/6: Bắc Bộ có mưa dông, trời dịu mát
LƯỢM ĐÂY I 2026: Khơi dậy tình yêu thiên nhiên và trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần
ASUS ExpertBook Ultra: Định hình lại chuẩn mực thiết bị công nghệ cho doanh nghiệp
Chính thức có mặt tại Việt Nam, ASUS ExpertBook Ultra được được định vị là phân khúc cao cấp nhất của dòng ExpertBook với giá bán là 100...25/06/2026 22:46:13Thanh Hóa: Công bố phim điện ảnh lịch sử “Chiến Bào” tại khu di tích lịch sử Lam Kinh
(TH&PL)- Vào sáng 25/6, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn), tỉnh Thanh Hóa Công ty TNHH November Films phối hợp với Sở Văn hóa,...25/06/2026 22:47:37Tập đoàn Đèo Cả chung tay kiến tạo giá trị nhân văn cùng Bộ Công an
(THPL) - Không chỉ hiện diện trên những tuyến cao tốc, cây cầu hay những đường hầm xuyên núi của các công trình hạ tầng trọng điểm...25/06/2026 17:59:42Thống nhất giao Hà Nội làm chủ đầu tư 2 dự án đường sắt quốc gia quy mô 40.000 tỷ đồng
(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất phương án giao UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư hai tuyến đường sắt...25/06/2026 17:47:43
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia